- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội nhận 1 triệu liều vaccine Vero Cell, 3.000 cán bộ y tế hỗ trợ Thủ đô tiêm chủng, xét nghiệm
Để tăng tốc tiêm chủng, thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng y tế trên địa bàn, tổ chức tiêm cả buổi tối, mở thêm điểm tiêm tại nhà văn hóa, trường học...
TS Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội – cho biết, để thực hiện thần tốc mục tiêu tới 15/9 tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân Hà Nội từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho người đủ điều kiện, xét nghiệm diện rộng theo kế hoạch đã được UBND TP vừa ban hành, Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Mở thêm 300 dây chuyền tiêm chủng
Theo đó, Hà Nội huy động toàn bộ lực lượng y tế công lập, tư nhân, các bộ, ngành Trung ương, huy động cả hệ thống chính trị xã hội. Đặc biệt, Hà Nội có sự hỗ trợ của 11 tỉnh lân cận trong công tác xét nghiệm và tiêm chủng.
"Hà Nội sẽ mở thêm nhiều điểm tiêm chủng trên toàn TP với 300 dây chuyền tiêm chủng, xét nghiệm được thiết lập mới, nâng tổng số dây chuyền tiêm chủng của Hà Nội lên 1.500. Cùng đó, có khoảng hơn 3.000 nhân lực y tế hỗ trợ Hà Nội thực hiện công tác xét nghiệm, tiêm chủng" – TS Nhị Hà cho biết.
Theo bà Nhị Hà, với việc tiêm chủng thần tốc và xét nghiệm diện rộng trên toàn Thủ đô sẽ giúp Hà Nội sớm phát hiện F0 trong cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội đánh giá nguy cơ trong công tác phòng chống dịch bệnh.
"Việc tiêm chủng và xét nghiệm thần tốc giúp Hà Nội nhanh chóng có nhiều vùng xanh an toàn để người dân sớm trở về trạng thái bình thường mới" – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay.
Phối hợp chặt chẽ 11 tỉnh, thành hỗ trợ
Tại Kế hoạch số 206/KH-UBND xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành chiều 8/9, có 11 tỉnh, thành phố sẽ tham gia hỗ trợ Thủ đô xét nghiệm, tiêm chủng.
Đoàn cán bộ hỗ trợ của tỉnh Bắc Giang sẽ đảm nhiệm việc lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng tại quận Long Biên. Ảnh chụp tối 8/9 tại điểm tiêm vừa được mở ở Trung tâm Văn hoá phường Việt Hưng, quận Long Biên. Ảnh: T.T
Trong 11 tỉnh này có 7 tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên và 4 tỉnh, thành phố do Hà Nội đề nghị hỗ trợ là Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng.
Để thực hiện hiệu quả công tác xét nghiệm và tiêm chủng, Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế 11 tỉnh, thành lân cận trong việc phân chia địa bàn quận/huyện/thị xã để tổ chức nhanh nhất việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng.
Theo Kế hoạch số 206, các cơ sở y tế trên địa bàn TP sẽ đảm nhiệm lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng cho 15 quận/huyện thuộc vùng 1. 11 tỉnh, thành phố hỗ trợ Hà Nội sẽ đảm nhiệm 15 quận/huyện/thị xã thuộc vùng 2 và vùng 3.
Đơn cử, tối 8/9, tại điểm tiêm ở Trung tâm Văn hoá phường Việt Hưng, quận Long Biên, đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã bắt đầu thực hiện công tác tiêm chủng vaccine COVID-19.
Trao đổi với PV Báo Sức khoẻ & Đời sống, ông Từ Quốc Hiệu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang - cho biết 800 nhân lực y tế của tỉnh sẽ đảm nhiệm việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng tại quận Long Biên, Hà Nội.
"Trong quá trình phối hợp, chúng tôi sẽ điều phối nhân lực y tế những nơi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêm chủng, xét nghiệm sang nơi khác để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch của UBND TP" - bà Nhị Hà nói.
Hà Nội nhận 1 triệu liều vaccine Vero Cell
Đến ngày 8/9, Bộ Y tế đã phân bổ cho ngành Y tế Hà Nội 3,3 triệu liều vaccine (trong đó có 3,1 triệu liều thực nhận về kho của CDC Hà Nội). Bà Nhị Hà cho hay ngày 9/9, Bộ Y tế sẽ cấp cho Hà Nội 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm, nâng tổng số vaccine được cấp lên 4,3 triệu liều. Ngoài ra, có khoảng 1 triệu liều vaccine đã được cấp cho các viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn.
Ngành Y tế Hà Nội đã tiêm hơn 215.000 mũi tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 8/9, nâng tổng số mũi tiêm do ngành Y tế Thủ đô thực hiện lên gần 2.890.000, trong đó có 2.570.866 người đã tiêm mũi 1 và 317.777 người tiêm đủ 2 mũi.
Nếu tính thêm số liệu từ các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn Hà Nội, đến nay có khoảng 3,78 triệu liều vaccine được tiêm. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội được tiêm vaccine hiện khoảng 57%.
Theo Sức Khoẻ & Đời Sống
-
Sức khỏe1 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe13 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe13 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe14 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe18 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe19 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe19 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe21 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe23 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.