- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội rét đậm đột ngột, dự báo số người khám bệnh gia tăng
Sau quãng giảm nhiệt đột ngột, nhiều người dân tại Hà Nội phải đi khám do gặp các vấn đề liên quan đường hô hấp.
Thời tiết rét đậm đe dọa sức khỏe của nhiều người. Ảnh: Quốc Toàn.
Trong ngày cuối cùng của tháng 11, người dân Hà Nội lần lượt trải qua 2 mức nhiệt chênh nhau tới xấp xỉ 10 độ C. Song song với đó là 2 kiểu thời tiết trái ngược nhau khi ban ngày nắng nóng, chiều tối lại mưa giông, gió lạnh.
Thời tiết mưa, rét đậm với nhiệt độ 12-14 độ C tiếp tục duy trì mang tới nhiều nguy cơ cho sức khỏe người dân.
Số lượng bệnh nhân đi khám sẽ tăng trong thời gian tới
Theo ghi nhận của Zing tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) một ngày sau khi thời tiết tại Hà Nội chuyển biến rõ rệt, số lượng bệnh nhân là người cao tuổi phải tới kiểm tra, thăm khám đã tương đối lớn.
Hàng ghế chờ tới lượt gặp bác sĩ thăm khám lâm sàng và thanh toán chi phí đã gần như được lấp kín ở một số phòng nhất định thuộc khoa Khám bệnh.
Số lượng người tới khám sau khi Hà Nội chuyển rét bắt đầu có xu hướng tăng. Ảnh: Quốc Toàn.
Ông N.V.T., bệnh nhân chờ khám, chia sẻ: “Buổi sáng, số lượng người ở đây còn đông hơn. Đa phần cũng là những ông, bà lớn tuổi, đề kháng kém nên vậy”.
Trao đổi với Zing, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng khoa Khám bệnh, cho biết với kiểu thời tiết như hiện nay, số lượng bệnh nhân tới khám trong thời gian tới chắc chắn sẽ tăng cao.
Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, số người tới khám do các vấn đề phát sinh từ sự thay đổi nhiệt độ vẫn chưa đột biến.
Nguyên nhân là thời tiết thay đổi quá nhanh cũng kết hợp mưa cũng khiến các bệnh nhân ngại ra ngoài dù đây cũng là một biện pháp phòng bệnh. Mặt khác, các bệnh lý này cũng cần thời gian để các triệu chứng trở nên rõ ràng hơn.
“Trước khi các triệu chứng bộc lộ rõ ràng, bệnh nhân khi chưa thấy những sự thay đổi đủ lớn vẫn sẽ cố thích nghi và chịu đựng”, BS Hằng nói.
Vị chuyên gia cũng khẳng định nhóm có nguy cơ lớn nhất trong thời tiết này là người cao tuổi và trẻ em. Tuy nhiên, những người trẻ, khỏe mạnh vẫn đứng trước những nguy cơ nhất định về sức khỏe.
"Có rất nhiều nguyên nhân nhưng chúng ta có thể thấy vấn đề ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng rất lớn tới sức đề kháng của con người trong thời gian qua. Mặt khác, mô hình bệnh tật hiện nay cũng đã có nhiều thay đổi. Người trẻ lại là nhóm hay chủ quan", bà lý giải.
Cần luôn có sự chuẩn bị
“Thông thường, không khí khi đi vào đường hô hấp phải được sưởi ấm. Tuy nhiên, thời tiết rét đậm như hiện nay khiến gió lạnh đi vào mũi, họng, làm giảm nhiệt tại những cơ quan thuộc đường hô hấp, từ đó gây ra các tình trạng như viêm họng, viêm xoang…”, BS Nguyễn Thị Thu Hằng giải thích.
Một số người có sức đề kháng yếu thậm chí có thể bị viêm phế quản, viêm phổi… Với những người có bệnh nền phổi tắc nghẽn mạn tính, nhiệt độ giảm đột ngột còn gây co thắt thanh quản, tạo ra các đợt cấp tính nguy hiểm.
Theo vị chuyên gia này, một số mặt bệnh thường gặp nhất trong bối cảnh thời tiết rét đậm như hiện nay là tăng huyết áp, viêm đường hô hấp, viêm mũi họng, viêm xoang, viêm phổi, đột quỵ, hội chứng tiền đình do co thắt mạch máu não, thiếu máu não…
Người cao tuổi vẫn là nhóm có nguy cơ lớn nhất trong thời tiết lạnh. Ảnh: Quốc Toàn.
Tuy nhiên, BS Hằng cũng lưu ý không phải cứ khi thay đổi thời tiết, các vấn đề này mới xuất hiện.
Cụ thể, cơ thể con người rất nhạy cảm với những thay đổi, dù nhỏ, của môi trường. Do đó, trước khi thời tiết chuyển lạnh vào buổi tối, ngay từ buổi sáng, một số người đã có thể xuất hiện tình trạng như hoa mắt, chóng mặt, tăng huyết áp…
Trong bối cảnh đó, BS Hằng khuyến cáo cách tốt nhất để phòng bệnh là cố gắng tránh bị tác động đột ngột từ môi trường. Trong đó, yếu tố quan trọng hàng đầu là đảm bảo sức đề kháng của cơ thể.
“Tuy nhiên, đây lại là yếu tố đòi hỏi cả một quá trình dài từ trước chứ không phải đến bây giờ chúng ta mới thực hiện”, vị chuyên gia nói.
Theo đó, để có một sức đề kháng tốt, chúng ta phải ăn uống đúng giờ, đủ các chất gồm đạm, tinh bột, chất béo và vitamin, song song với tập thể dục thường xuyên. Chế độ sinh hoạt phải đảm bảo khoa học.
BS Hằng cũng cảnh báo nhiều người trẻ hiện nay thường xuyên thức khuya, sử dụng các chất kích thích… Đây là những yếu tố có thể làm giảm khả năng phòng bệnh của sức đề kháng.
Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết như hiện nay, cách phòng bệnh dễ thấy nhất đương nhiên là bảo đảm mặc đủ ấm khi ra ngoài trời, hạn chế ra ngoài và ở trong môi trường khắc nghiệt.
Cuối cùng, với những người cao tuổi, đã có bệnh mạn tính, BS Hằng nhấn mạnh cần tuân thủ chỉ định uống thuốc do bác sĩ chỉ định khi điều trị ngoại trú, thường xuyên kiểm tra các thông số như mạch, thân nhiệt.
Cuối cùng, nếu cảm thấy có vấn đề khó chịu cơ thể, người dân cần nhanh chóng tới khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn và có hướng xử trí phù hợp.
Theo Zing
-
Sức khỏe3 giờ trướcNgoài dấu hiệu vàng mắt, người mắc bệnh gan rất dễ bị bầm tím dưới da dù chỉ là va chạm nhẹ.
-
Sức khỏe3 giờ trướcSau cơn đau đầu đột ngột, người đàn ông ở Thái Nguyên dần mất ý thức, liệt tứ chi. Bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết não trên nền bệnh lý tăng huyết áp nhưng không được kiểm soát tốt.
-
Sức khỏe3 giờ trướcMỡ bụng dư thừa có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn với bất kỳ nguyên nhân nào, bất kể bạn có bao nhiêu mỡ tổng thể.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNước là cội nguồn của sự sống, nhưng có 2 loại nước sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư mà bạn nên tránh càng xa càng tốt.
-
Sức khỏe7 giờ trướcUống nước cam trước bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ đau dạ dày, tiểu đường.
-
Sức khỏe17 giờ trướcĂn quá cay hoặc ăn đồ cay quá thường xuyên có thể gây loét ruột, xuất huyết dạ dày. Thậm chí, thói quen này còn có thể khiến bạn mãi mãi không thể ăn cay nữa.
-
Sức khỏe19 giờ trướcTổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá, chất béo chuyển hóa có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tăng nguy cơ mắc bệnh tim và thậm chí là tử vong.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBộ trưởng Y tế Indonesia vừa cảnh báo về sự nguy hiểm của loại kẹo đang gây sốt có tên chiki ngebul hay còn gọi là “hơi thở của rồng”.
-
Sức khỏe23 giờ trướcKhi đang ân ái với bạn gái, anh Hà bất ngờ khi phát hiện cô có khối u cứng, không đau. Sau khi đi khám, cô nhận kết quả ung thư vú giai đoạn 2.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChúng ta thường chi nhiều tiền để tìm kiếm cho mình những "đơn thuốc cho tuổi thọ" mà không biết rằng có những thực phẩm tốt cho sức khỏe lại nằm ngay trong căn bếp nhà mình.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCồn ethoxylat trong chất tẩy rửa của máy rửa bát có thể phá hủy ruột. Khi lớp bảo vệ ruột bị hỏng, người dùng dễ mắc viêm dạ dày, tiểu đường, xơ gan, trầm cảm và Alzheimer.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVừa ăn lòng luộc vừa nói chuyện, người đàn ông bị sặc, khó thở, da, môi, đầu chi tím tái phải đi cấp cứu gấp. Bác sĩ gắp ra đoạn lòng dài 25cm nằm giữa hai dây thanh quản.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác nhà khoa học vừa phát hiện ra cơ chế khiến virus sởi có thể gây ra một dạng rối loạn thần kinh hiếm gặp nhưng chết người, nhấn mạnh độ nguy hiểm của dịch bệnh được WHO cảnh báo có thể đe dọa nhân loại lần nữa trong năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcÁp dụng 3 điều lười biếng của thánh địa trường thọ sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn và kéo dài tuổi thọ.