Hà Nội thêm 12.850 ca Covid-19, hơn 1.000 F0 nặng và nguy kịch

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội thông tin, ngày 28/2, TP thêm 12.850 ca Covid-19, tổng số ca mắc trong đợt dịch 4 là 275.124 trường hợp.

Theo CDC Hà Nội, trong số 12.850 ca Covid-19 mắc mới có 4.265 ca cộng đồng và 8.585 trường hợp đã cách ly.

Các bệnh nhân phân bố tại 495 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Đông Anh (994), Sóc Sơn (951), Hoàng Mai (788), Bắc Từ Liêm (721), Hoài Đức (702). Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 275.124 trường hợp.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tính đến ngày 27/2, Hà Nội có 6.140 F0 điều trị tại bệnh viện. Trong đó, có 1.027 F0 nặng và nguy kịch. TP đã ghi nhận 1.094 F0 tử vong, tỷ lệ tử vong/số mắc là 0.4%.

Sáng 27/2, tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng cho biết, dự báo số bệnh nhân tiếp tục tăng trong các tuần tiếp theo. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn được kiểm soát với nhiều biện pháp, trọng tâm là công tác tiêm chủng, quản lý, điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, thời gian tới, dịch Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng mắc, chuyển nặng sẽ tăng cao nên áp lực lên hệ thống y tế ngày càng nhiều, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các địa phương cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cũng nhận định, thời gian tới, số ca mắc Covid-19 sẽ tiếp tục tăng cao khi các hoạt động mở cửa trở lại. Trong bối cảnh đó cần có sự điều tiết từ thành phố đến các địa phương cũng như sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ công tác điều trị cho F0 thể nặng (khoảng 5%), đặc biệt là các bệnh nhân nhi.

“Hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều ca nhiễm, song việc quản lý, điều trị cho các ca bệnh mới thực sự quan trọng. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các địa phương, đặc biệt quan tâm đến các F0 có nguy cơ cao như người già, có bệnh nền để hạn chế thấp nhất số người tử vong”, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/ha-noi-them-12-850-ca-covid-19-hon-1-000-f0-nang-va-nguy-kich-819348.html

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.