- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội thêm 2.955 F0, tổng số mắc đợt dịch 4 sắp chạm mốc 100.000 ca
Ngày 17/1, Hà Nội thêm 2.955 ca Covid-19, nâng tổng số mắc trong đợt dịch 4 lên 94.325 trường hợp.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông tin, 2.955 ca Covid-19 mắc mới hôm nay được ghi nhận tại 372 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Cũng theo CDC Hà Nội, một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Thanh Trì (125); Đống Đa (120); Đông Anh (117); Hoàng Mai (103). Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội đã ghi nhận 94.325 ca Covid-19.
Sở Y tế Hà Nội cũng thông tin, tính đến ngày 16/1, TP có 50.188 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, trong đó có 39.567 F0 theo dõi cách ly tại nhà. Các trường hợp còn lại được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (135), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (219), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3.490), cơ sở thu dung điều trị thành phố (1.261), cơ sở thu dung quận, huyện (5.516). Tính từ ngày 29/4 đến ngày 16/1, tổng số người tử vong do Covid-19 tại Hà Nội là 351người.
Trước số ca mắc tiếp tục leo thang, đại diện ngành y tế Hà Nội cho biết, 3 giải pháp chính để phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay cần được tập trung thực hiện là tăng cường tiêm vắc xin; cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng.
Về điều trị tại nhà cho các F0, y tế địa phương cần đảm bảo cung ứng đủ thuốc, các điều kiện thiết yếu để theo dõi, đảm bảo sức khỏe cho F0. Sở Y tế cũng tiếp tục rà soát thực hiện bao phủ việc tiêm vắc xin cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao ý thức phòng dịch của người dân; đảm bảo người dân được cung cấp thông tin, tư vấn sức khỏe.
Bên cạnh đó, ngành y tế cũng chú trọng tuyên truyền về đường dây nóng 1022 để người dân có thể tiếp cận với mạng lưới thầy thuốc đồng hành, giúp F0 yên tâm trong việc theo dõi sức khỏe của bản thân cũng như giảm tải cho cán bộ y tế...
Theo VietNamNet
-
Sức khỏe10 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe11 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe12 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe15 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe17 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe20 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.