Hà Nội tiếp tục ghi nhận chùm ca Covid-19 mới chưa rõ nguồn lây, thành phố có tổng 7 ổ dịch

Với việc ghi nhận chùm ca bệnh Covid-19 mới tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức), Hà Nội hiện có tổng 7 ổ dịch Covid-19 kể từ ngày 22/10.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 1/11 ghi nhận 57 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 18 ca cộng đồng. Thành phố phát sinh thêm một ổ dịch tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Theo CDC, ca chỉ điểm là người phụ nữ 30 tuổi ngày 28/10 xuất hiện triệu chứng sốt, tự mua thuốc điều trị. Ngày 30/10, chị đưa con bị ốm vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh, được làm xét nghiệm sàng lọc. Kết quả, cả 2 mẹ con đều dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội tiếp tục ghi nhận chùm ca Covid-19 mới chưa rõ nguồn lây, thành phố có tổng 7 ổ dịch-1

6 F1 gồm chồng, con, hàng xóm và những trường hợp khác cùng sống tại xã An Khánh, ngày 31/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngoài ra, Hà Nội còn 6 ổ dịch khác, cũng liên tiếp ghi nhận các ca bệnh. Cụ thể:

- Ổ dịch Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm từ ngày 31/10: 4 ca, phân bố tại quận Ba Đình (1), quận Nam Từ Liêm (3).

- Ổ dịch Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai từ ngày 30/10: 16 ca, phân bố tại quận Hoàng Mai (10), quận Hà Đông (3), huyện Ứng Hoà (3).

- Ổ dịch thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh từ ngày 27/10: 64 ca, đều tập trung tại huyện Mê Linh.

- Ổ dịch Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai từ ngày 24/10: 110 ca, phân bố tại quận Hà Đông (21), huyện Quốc Oai (80), quận Ba Đình (1), huyện Thanh Oai (6), thị xã Sơn Tây (2).

- Ổ dịch tiệm cắt tóc tại phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa từ ngày 23/10: 36 ca, phân bố tại quận Hoàng Mai (14), quận Đống Đa (13), quận Hà Đông (1), quận Bắc Từ Liêm (4), quận Nam Từ Liêm (4).

- Ổ dịch ngõ 67 Giáp Bát liên quan Bệnh viện 108 từ ngày 22/10: 6 ca, phân bố quận Hoàng Mai (3), quận Hai Bà Trưng (2), huyện Gia Lâm (1).

Ngoài ra, cùng ngày thành phố ghi nhận các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng và ổ dịch cũ hoặc đã được kiểm soát.

Theo báo cáo của CDC Hà Nội, tính đến tối 1/11, có 50 người về từ các tỉnh có dịch được xác định mắc Covid-19, phân bố tại nhiều quận, huyện; từ đó ghi nhận 24 ca nhiễm thứ phát do tiếp xúc gần hoặc liên quan những người này.

Cộng dồn số mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có tổng 4.459 ca dương tính, trong đó 1.709 ca ngoài cộng đồng và 2.750 người đã được cách ly.

 

Theo Doanh nghiệp & tiếp  thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-tiep-tuc-ghi-nhan-chum-ca-covid-19-moi-chua-ro-nguon-lay-thanh-pho-co-tong-7-o-dich-161210111184716448.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.