- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàn Quốc thêm 293 ca nhiễm virus corona mới, tăng 800 ca trong 1 ngày
Hàn Quốc chiều 4/3 công bố thêm 293 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus của nước này lên 5.621.
Chỉ trong 16 giờ qua, đã có thêm 293 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 của nước lên 5.621, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).
Trước đó, trong lần báo cáo vào sáng 4/3, Hàn Quốc ghi nhận đến 5.328 ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2), tập trung chủ yếu ở Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc.
516 ca nhiễm được ghi nhận ngày 3/3 và 600 ca trong ngày 2/3. Các ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm trong những ngày qua.
Đến thời điểm này, Hàn Quốc có 33 ca tử vong, chủ yếu là người cao tuổi có các bệnh nền.
Người tử vong thứ 33 ở Daegu. Đó là cụ bà 67 tuổi không có bệnh lý nền. Tổng giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong cho biết người phụ nữ này qua đời tại bệnh viện sau khi bị mắc bệnh viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra.
Hàn Quốc hiện là nơi có nhiều ca nhiễm nhất bên ngoài Trung Quốc, số ca nhiễm tăng thêm mỗi ngày ở đây đã "phá kỷ lục" của Trung Quốc. Ngoài ra, Seoul, thành phố lớn thứ 2 Hàn Quốc - Busan, và một số tỉnh Gyeonggi, Gangwon và Chungcheong Nam cũng ghi nhận ca nhiễm mới.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày 3/3 đã lần đầu tiên thừa nhận nỗ lực chống dịch là "cuộc chiến", theo Yonhap. Ông cho biết thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc "đã đạt đỉnh" của dịch virus corona. Hàn Quốc đang bước vào "cuộc chiến chống virus".
Trong gói ngân sách bổ sung, Quốc hội, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã thống nhất chi 2,3 nghìn tỷ won (hơn 1,9 tỷ USD) mua thiết bị y tế, trang bị giường bệnh và các cơ sở vật chất khác cho bệnh nhân Covid-19.
Giáo phái Tân Thiên Địa chấp nhận hợp tác với chính phủ Hàn Quốc: Giáo phái Tân Thiên Địa đã tích cực hợp tác, cung cấp loạt thông tin về địa điểm nhà thờ, danh sách các thành viên cho nhà chức trách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.
Theo Zing
-
Sức khỏe3 giờ trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe17 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe21 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.