- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Hát karaoke giúp phổi khỏe, F0 nhanh khỏi bệnh?": Sự thật được tiết lộ gây bất ngờ!
Việc hát karaoke hoàn toàn có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng. Thế nhưng liệu có tốt hơn cho phổi của bạn hay không?
Dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp khi số F0 mỗi ngày tại nước ta không ngừng tăng mạnh. Khi mắc Covid-19, nhiều người cũng truyền tai nhau nhiều cách chữa bệnh. Gần đây là tin đồn "chăm hát karaoke để phổi khỏe, sớm khỏi bệnh". Vậy thực hư cách chữa Covid-19 này có căn cứ hay không?
Hỏi: Em chính thức trở thành F0 từ hôm qua. Hiện tại, sức khỏe vẫn khá ổn nhưng đôi lúc có cảm giác khó thở, thở bị hụt hơi. Em nghe mọi người mách nhau luyện hát karaoke để tập phổi cho F0, giúp F0 có phổi khỏe, sớm khỏi bệnh. Tình trạng của em lại hay bị hụt hơi, khó thở nên em cũng mong được cải thiện. Thế nhưng, hát karaoke liệu có giúp phổi khỏe hơn thật không ạ?
Chào bạn!
Đầu tiên, tôi xin khẳng định, từ trước đến nay chưa có bất cứ một nghiên cứu nào nhận định việc hát karaoke sẽ giúp tập phổi cho F0, giúp F0 có phổi khỏe hơn. Chưa kể, nếu bạn hát karaoke một mình ở phòng cách ly thì không sao. Nếu bạn hát karaoke mà tụ tập một vài người khác thì xác định sẽ bị nhiễm bệnh toàn bộ.
Thế nhưng, cũng xin được nói thêm, việc hát karaoke hoàn toàn có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng, duy trì tâm lý tốt hơn trong quá trình điều trị Covid-19. Do đó, hát karaoke đúng cách khi đang là F0 cũng đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh.
Tóm lại, miễn là bạn hát karaoke ở không gian được cách ly cẩn thận với bên ngoài, đảm bảo không lây nhiễm cho người xung quanh thì bạn cứ làm. Bạn sẽ thấy thoải mái hơn và điều này chuyên gia nào cũng sẽ khuyến khích trong điều trị Covid-19.
Chúc bạn vui khỏe!
BS Trương Hữu Khanh (Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM)
Theo Nhịp Sống Việt
-
Sức khỏe50 phút trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe59 phút trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe21 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe22 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.