- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hoảng với đồ chơi Trung Quốc khiến trẻ tử vong, co giật
Những ngày vừa qua, trường hợp cháu Thủy ở Quảng Ninh bị nhiễm trùng nặng do đeo vòng, nhẫn gây xôn xao dư luận.
Những ngày vừa qua, trường hợp cháu Thủy ở Quảng Ninh bị nhiễm trùng nặng do đeo vòng, nhẫn gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện mới, nó chỉ khiến nỗi lo về ẩn họa khó lường từ những đồ chơi Trung Quốc trở nên nhức nhối hơn.
Nhiễm trùng nặng vì đeo vòng, nhẫn Trung Quốc
Một phụ huynh là chị Thu Phương ở Quảng Ninh đã chia sẻ câu chuyện về việc con gái chơi đồ chơi Trung Quốc và bị nhiễm trùng nặng ở tay được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Chị Phương cho biết bé Thủy, con gái chị sử dụng bộ trang sức với những hạt nhựa có hình dạng giống những viên ngọc trai có xuất xứ Trung Quốc, mua ở cửa hàng tạp hóa. Sau khoảng 3 tháng, tay cháu Thủy sưng to và không thể đeo nhẫn được. Từ vị trí mà bé đeo nhẫn, vết sưng to, phồng rộp, kèm theo vết xước lan cả sang các ngón tay khác.
Tay bé Thủy đã bị nhiễm trùng nặng, nguyên nhân được cho là do trong loại đồ chơi này có hàm lượng nickel vượt quá mức cho phép. Chính các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đưa ra những phân tích cho thấy thành phần, nồng độ nickel trong những hạt cườm nhựa của các loại trang sức dành cho bé gái vượt quá mức quy định. Nếu tiếp xúc lâu dài có thể gây mẫn cảm mạnh, phản ứng dị ứng, nặng hơn có thể ảnh hưởng tới gan và thận.
Ẩn họa vô sinh, ung thư từ miếng dán đồ chơi Trung Quốc
Mới đây, hệ thống cảnh báo RAPEX của Liên minh Châu Âu EU đã cảnh báo miếng dán hoạt hình xuất xứ Trung Quốc có chứa các chất hóa học gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản, thậm chí dẫn đến ung thư nếu được cơ thể hấp thụ.
Cụ thể hơn, trong báo cáo hệ thống cảnh báo RAPEX của Liên minh Châu Âu (EU) cho thấy những miếng dán hoạt hình Trung Quốc đã được liệt vào danh sách nguy hiểm. Các sản phẩm miếng dán hình bánh kẹo được tìm thấy tại Na Uy có chứa di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) và di-isononyl phthalate (DINP). Đây đều là những chất bị cấm đưa vào đồ dùng cho trẻ em bởi sẽ dẫn đến những vấn đề về sức khỏe và cơ quan sinh sản. Hơn nữa, lượng cadmium trong món đồ chơi này là 273 mg cho một kg, quá cao so với mức an toàn. Cadmium đặc biệt có hại cho con người, nếu tích lũy trong cơ thể sẽ làm hỏng các cơ quan, thậm chí dẫn đến ung thư.
Bé trai tử vong vì “dính” đạn nhựa
Vào ngày 15/9, bé Hải B. (7 tuổi) qua đời do “dính” đạn nhựa từ món đồ chơi Trung Quốc mua ở cổng trường. Theo lời kể của gia đình, bé Hải B. gặp tai nạn khi chơi cùng anh trai 9 tuổi của mình.
Món đồ này vừa là chiếc xe máy, vừa có còi để thổi và một đầu có thể lắp đạn bằng cao su. Cùng với đó là một chiếc cần nảy làm cò bắn. Theo người nhà của bé, khi hai anh em nô đùa và giằng nhau thứ đồ chơi Trung Quốc này thì một tiếng “tách” phát ra từ món đồ chơi mà chúng đang tranh giành. Sau đó bé trai khựng lại và xỉu dần, mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng bé trai đã không qua khỏi.
32 học sinh tiểu học nhập viện vì đồ chơi phát nổ
Ngày 16/1/2014, 32 học sinh tiểu học trường Tiểu học Chu Văn An (Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông) phải nhập viện cấp cứu sau khi một loại đồ chơi hình lựu đạn có nguồn gốc từ Trung Quốc phát nổ.
Ảnh: Người lao động
Được biết, trước khi vào giờ học các em đã mua một loại đồ chơi có hình thù gần giống quả lựu đạn ở cổng trường. Trong lúc chơi, do dẫm đạp, quăng ném làm cho quả đồ chơi phát nổ khiến 32 học sinh có triệu chứng choáng váng, khó thở, có em bị ngất xỉu.
Co giật vì hít phải khí từ hạt nhựa nở
22 học sinh tại THCS Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa từng phải nhập viện với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Nguyên nhân được xác định do cốc hạt nhựa nở ngâm nước phát tán mùi.
Các loại bóng, hạt nở Trung Quốc ban đầu có kích thước nhỏ, khi ngâm vào nước hay dung dịch có thể nở ra đến 400%. Loại đồ chơi này, nếu nuốt phải, sẽ nở to phình rộng bên trong cơ thể, gây tắc nghẽn hệ thống tiêu hóa dẫn đến nôn mửa, khó chịu và mất nước, đe dọa tính mạng bệnh nhân. Hạt nở có độc chứa chứa 1,4-butanediol, chất được chuyển hóa vào loại chất kích thích gamma-Hydroxybutyric acid (GHB, một chất gây mê được dùng làm chất kích thích để giải trí). Những trẻ em bị ảnh hưởng đã có các triệu chứng co giật - hiệu ứng phụ đôi khi gặp của việc dùng GHB quá liều.
Đỗ Quyên (tổng hợp)/ VietNamNet
-
Sức khỏe6 giờ trướcĐi bộ là hoạt động tốt nhưng nếu đi bộ nhiều có thể gây hại cho sức khoẻ, dưới đây là những tác hại của việc đi bộ quá nhiều.
-
Sức khỏe6 giờ trướcTrà xanh là thức uống rất tốt cho sức khỏe, nhưng cần uống đúng thời điểm để đạt hiệu quả cao nhất và tránh tác dụng phụ.
-
Sức khỏe11 giờ trướcKhông ít ý kiến cho rằng “nạp” nhiều cơm vào cơ thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường do nhiều carbohydrate, vậy một ngày ăn mấy bát cơm là phù hợp?
-
Sức khỏe17 giờ trướcNam sinh vào cấp cứu vì đột ngột đau đầu dữ dội, 2 ngày sau, bác sĩ thông báo không còn khả năng cứu chữa.
-
Sức khỏe17 giờ trướcSau khi tắm, người đàn ông đột nhiên đau nhức, tay phải, chân phải yếu ớt. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện nam bệnh nhân vỡ mạch máu não.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrước khi được cháu ruột hiến tạng, người đàn ông ở Lâm Đồng điều trị ung thư gan 2 năm nhưng không có tiến triển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMá lúm đồng tiền được coi là nét duyên dáng, nhưng không phải ai cũng có. Nhiều người tin rằng nó mang lại phong thủy tốt và tìm đến phẫu thuật để tạo má lúm.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMắc bệnh cao huyết áp mà không hay, lại thường xuyên chịu căng thẳng, cô gái 27 tuổi ở TPHCM suýt bị đột quỵ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhương pháp giảm cân bằng trứng luộc phổ biến từ nhiều năm trước, vậy nên ăn vào thời điểm nào để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLá lốt không chỉ được dùng trong nấu ăn, mà nó cũng là một trong những loại lá có thể nấu nước ngâm chân mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhờ lớp vỏ dày và khả năng chống chọi sâu bệnh tốt, một số loại quả như bơ, dưa hấu, dứa… ít nguy cơ nhiễm thuốc trừ sâu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBôi loại kem được chủ spa gần nhà cam kết hết mụn chỉ sau 3 ngày sử dụng, mặt cô gái trẻ chi chít mụn, thâm sạm, phải đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSuy thận mạn đang ngày càng trẻ hóa, một phần bắt nguồn từ thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu điều độ của nhiều người.
-
Sức khỏe2 ngày trướcNhiều người hay áp dụng các mẹo như uống trà gừng, ăn cháo trắng, bánh mì để giải rượu, vậy ăn trái cây có giúp giải rượu không?