- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hơn 530.000 trẻ em Trung Quốc bị dậy thì sớm: BS đưa ra 3 dấu hiệu nhận biết nhưng hầu hết bố mẹ đều chủ quan
Dậy thì sớm là chủ đề tuy không có gì mới, nhưng vẫn luôn được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Nếu nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Theo QQ đưa tin, tại Trung Quốc có một cậu bé tên là Fan Dou (biệt danh), năm nay mới 8 tuổi nhưng đã phát triển rất nhiều dấu hiệu kỳ lạ. Gần đây, Fan Dou thay đổi giọng nói hơi trầm và ồm, ban đầu bố mẹ nghĩ cậu bé bị cảm lạnh nên không mấy để ý.
Mãi đến vài ngày gần đây, mẹ Fan Dou bắt đầu lo lắng khi phát hiện con trai mọc râu, cùng rất nhiều đặc điểm khác của một thiếu niên đến tuổi dậy thì. Đưa con đến viện khám, mẹ cậu bé hoang mang khi biết con thuộc tình trạng dậy thì sớm. Theo bác sĩ Gong Chunxiu (Giám đốc Trung tâm Di truyền và Chuyển hóa Nội tiết của Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh, Đại học Y khoa Thủ đô): Những bé gái phát triển ngực trước 8 tuổi, bé trai phát triển các đặc điểm sinh dục như dương vật hoặc tinh hoàn trước 9 tuổi thường là dậy thì sớm.
Dậy thì sớm là những bé gái phát triển ngực trước 8 tuổi, bé trai phát triển các đặc điểm sinh dục như dương vật hoặc tinh hoàn trước 9 tuổi.
Thực tế ở Trung Quốc, những trường hợp trẻ dậy thì sớm không phải là hiếm gặp, thậm chí tỷ lệ mắc còn tăng lên hàng năm. Theo số liệu điều tra của Hiệp hội Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe Trung Quốc, tỷ lệ trẻ em dậy thì sớm ở Trung Quốc là khoảng 0,43%, và cả nước có đang khoảng 530.000 trẻ dậy thì sớm.
Bác sĩ chỉ ra 3 dấu hiệu dễ bị bỏ qua khi trẻ dậy thì sớm
Dậy thì sớm sẽ khiến trẻ phải đối mặt với những tác hại về cả thể chất và tinh thần. Phát triển sớm đồng nghĩa với việc chu kỳ tăng trưởng phát triển hệ xương trở nên ngắn hơn, mặc dù chiều cao tăng mạnh trong giai đoạn đầu phát triển nhưng chiều cao cuối cùng sau khi trưởng thành có thể chỉ đạt 1m55 đến 1m60. Đặc biệt, những bé gái dậy thì sớm thường phải đối mặt với hội chứng buồng trứng đa nang, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh sản của bé sau này.
Bác sĩ Cheng Xinran (Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Trung ương Thành Đô) chỉ ra rằng cha mẹ phải đánh giá xem con mình có dậy thì sớm hay không, chủ yếu ở ba khía cạnh rất dễ bỏ qua sau đây.
1. Chiều cao
Từ khi trẻ đi học mẫu giáo, nhà trường sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thậm chí là hàng tháng. Do đó, các bậc phụ huynh có thể biết được sự phát triển chiều cao của trẻ qua các lần khám này. Nếu chiều cao không đạt tiêu chuẩn hoặc cao hơn đáng kể so với mức bình thường thì phụ huynh cần hết sức lưu ý.
2. Tình trạng phát triển cơ thể
Bác sĩ Cheng Xinran cho hay, những bé gái có bộ ngực bắt đầu phát triển trước 8 tuổi và cơn đau bụng kinh đến trước 10 tuổi có khả năng dậy thì sớm.
Để đánh giá con trai có phát triển sớm hay không, cha mẹ có thể tìm hiểu qua giọng nói, bộ râu và dương vật của trẻ. Cha mẹ có thể quan sát xem trẻ có mọc lông nách, lông mu hay không, tinh hoàn và dương vật có to lên không khi trẻ đang tắm.
3. Béo phì
Bác sĩ cho biết, cân nặng của trẻ tăng nhanh trong thời gian ngắn cũng có thể là dấu hiệu của dậy thì sớm. Ngoài ra, đã có nhiều nghiên cứu cho thấy những bé gái thừa cân, béo phì có nhiều khả năng dậy thì sớm hơn hẳn những bạn nhẹ cân, biếng ăn.
Bác sĩ giải đáp tin đồn về những thực phẩm nếu ăn quá nhiều có thể khiến trẻ dậy thì sớm
1. Thịt có gây dậy thì sớm?
Bác sĩ Cheng Xinran cho biết: Hiện có tin đồn cho rằng các loại thịt động vật chứa hormone động vật tự nhiên có thể gây dậy thì sớm cho trẻ. Tuy nhiên, cũng giống như con người, động vật cũng cần có các loại hormone khác nhau để duy trì các chức năng sống bình thường. Hormone tự nhiên này không thể làm cho cơ thể trẻ phát triển sớm. Do đó, việc ăn các loại thịt như thịt gà và thịt lợn ở mức độ vừa phải sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
2. Trái cây và rau quả trái mùa
Nhiều người nghĩ rằng rau quả trái vụ phải được làm chín bằng hormone, trên thực tế hormone thực vật hoàn toàn khác với hormone trong cơ thể con người. Các chất kích thích tăng trưởng thực vật chỉ có tác dụng đối với thực vật và cơ thể con người không thể hấp thụ được. Vì vậy bác sĩ cho rằng phụ huynh không cần lo lắng rằng trái cây và rau quả trái vụ sẽ gây ra tình trạng trưởng thành sớm ở trẻ em.
Điều gì sẽ kích thích sự phát triển ở trẻ?
1. Ép con ăn quá nhiều
Chất lượng cuộc sống của con người hiện đại ngày càng cao, các bậc cha mẹ thường chọn những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho con vì sợ con đói. Tuy nhiên, thói quen ăn uống này có thể dẫn đến rối loạn bài tiết hormone, gây béo phì. Trong khi đó, các nghiên cứu y tế đã chỉ ra rằng béo phì là một nguyên nhân gây dậy thì sớm ở trẻ em.
Ngoài ra, bố mẹ cũng nên hạn chế cho con ăn các thực phẩm giàu calo như gà rán, bánh ngọt, khoai tây chiên, đồ uống có đường…
2. Tiếp xúc sớm với phim/sách người lớn
PGS. Fan Zhihong (Trường Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc) khuyến cáo thủ phạm thực sự gây dậy thì sớm cho trẻ chính là sách và phim tình cảm. Phụ huynh thường nghĩ rằng trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện nhưng thực tế những thông tin đen tối này có thể len lỏi vào sâu trong suy nghĩ của bé, kích thích sự tò mò và khám phá bản thân.
Dậy thì sớm là chủ đề tuy không có gì mới, nhưng vẫn luôn được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Chỉ cần quan sát các dấu hiệu về chiều cao, cân nặng… của trẻ, bố mẹ có thể phần nào phán đoán tình trạng phát triển của con mình. Nếu nhận thấy bất thường nào, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Sức khỏe8 phút trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe13 phút trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe41 phút trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe50 phút trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe59 phút trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe5 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe19 giờ trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười đàn ông 38 tuổi bị đột quỵ khi đang ship hàng bằng xe máy giữa trời nắng 37 độ C. Hiện tại, ý thức của anh chỉ như đứa trẻ 3 tuổi.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau thăm khám tổng quát, người phụ nữ ngỡ ngàng vì phát hiện túi ngực đặt trước đó 14 năm bị vỡ nhưng không có dấu hiệu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười phụ nữ 48 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa vào viện tâm thần vì hoang tưởng chồng ngoại tình, có hành vi chửi bới, đe doạ cả nhà.