- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kỳ lạ dây rốn đan vào nhau như tết tóc của cặp song sinh
Thứ sáu, 15/12/2017 14:13
Một ca song sinh hi hữu chào đời tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) có dây rốn đan vào nhau như tết tóc.
Một ca song sinh hi hữu chào đời tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) có dây rốn đan vào nhau như tết tóc.
Ngày 14.12, BS Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc BV đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) xác nhận: Tại BV vừa cấp cứu thành công cho sản phụ sinh đôi.
Đặc biệt, hai bé có dây rốn đan vào nhau như tết tóc. Trong nhiều năm công tác, đây là lần đầu tiên các bác sĩ của BV gặp và chứng kiến việc này.
Trong suốt quá trình mang thai, sản phụ được tiến hành siêu âm, chẩn đoán không gặp bất thường gì. Trước khi sinh, qua thăm khám, các bác sĩ cho biết một thai ngôi ngược và một thai ngôi ngang nên phải phẫu thuật.
Khi mổ lấy thai, cặp song sinh có chung buồng ối, chung bánh rau. Đặc biệt, dây rốn của hai trẻ rất dài được kết lại như tết tóc. Sau hơn 30 phút thực hiện, kíp mổ đã lấy ra hai bé nặng 2,5 kg và 2,6 kg.

BS Nguyễn Văn Hưng cho biết thêm, bình thường dây rốn độc lập, không quấn vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể là tốt nhất. Một số trường hợp dây rốn kết thành 1, 2 vòng nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.
Nguyên nhân khiến cặp song sinh có dây rốn như tết tóc, theo BS Hưng có thể là do trong quá trình phát triển trong một buồng ối, hai thai nhi lộn nhào nên dây rốn quấn vào nhau. Cặp song sinh có dây rốn như tóc tết nhưng không ảnh hưởng đến thai nhi.
Sản phụ sinh năm 1987. Đây là lần sinh thứ 3 của sản phụ này và việc mang thai hoàn toàn tự nhiên. Hiện sức khoẻ của 3 mẹ con ổn định.
Ngày 14.12, BS Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc BV đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) xác nhận: Tại BV vừa cấp cứu thành công cho sản phụ sinh đôi.
Đặc biệt, hai bé có dây rốn đan vào nhau như tết tóc. Trong nhiều năm công tác, đây là lần đầu tiên các bác sĩ của BV gặp và chứng kiến việc này.
Trong suốt quá trình mang thai, sản phụ được tiến hành siêu âm, chẩn đoán không gặp bất thường gì. Trước khi sinh, qua thăm khám, các bác sĩ cho biết một thai ngôi ngược và một thai ngôi ngang nên phải phẫu thuật.
Khi mổ lấy thai, cặp song sinh có chung buồng ối, chung bánh rau. Đặc biệt, dây rốn của hai trẻ rất dài được kết lại như tết tóc. Sau hơn 30 phút thực hiện, kíp mổ đã lấy ra hai bé nặng 2,5 kg và 2,6 kg.

Dây rốn tết vào nhau rất lạ mắt
BS Nguyễn Văn Hưng cho biết thêm, bình thường dây rốn độc lập, không quấn vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể là tốt nhất. Một số trường hợp dây rốn kết thành 1, 2 vòng nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.
Nguyên nhân khiến cặp song sinh có dây rốn như tết tóc, theo BS Hưng có thể là do trong quá trình phát triển trong một buồng ối, hai thai nhi lộn nhào nên dây rốn quấn vào nhau. Cặp song sinh có dây rốn như tóc tết nhưng không ảnh hưởng đến thai nhi.
Sản phụ sinh năm 1987. Đây là lần sinh thứ 3 của sản phụ này và việc mang thai hoàn toàn tự nhiên. Hiện sức khoẻ của 3 mẹ con ổn định.
Theo Lao động
Gửi bình luận
- Sức khỏe17 giờ trướcMới đây có 4 người trong cùng gia đình ở Sơn La đã bị ngộ độc sau khi ăn khoảng 10 cây nấm trắng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại kể cả nấm mầu trắng, nấm có đủ các phần của thể quả (mũ, phiến nấm, cuống, vòng cuống và bao gốc) đặc biệt là những loại nấm có đầy đủ vòng cuống, bao gốc thường là nấm độc.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe18 giờ trướcĐây là một trong những bệnh nhân Covid-19 rơi vào tình trạng nặng trong đợt dịch này, điều trị gần 2 tháng nhưng phổi chưa có tiến triển, phải can thiệp ECMO lâu dài.
- Sức khỏe19 giờ trướcKhi biết mình bị mắc ung thư gan sau khi có biểu hiện mẩn ngứa da và khô mắt, cô Lưu (32 tuổi, ở Trung Quốc) đã suy sụp hoàn toàn vì không nghĩ mình mắc trọng bệnh khi ở tuổi còn quá trẻ.
- Sức khỏe21 giờ trướcHạt dẻ cười không phải là thứ có thể được tiêu thụ với số lượng lớn và cũng có những tác dụng phụ riêng là điều ai cũng cần nhớ.
- Sức khỏe23 giờ trướcBuồng trứng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản của phái nữ nên nếu tình trạng suy buồng trứng xảy ra thì bạn cần đặc biệt lưu ý.
- Sức khỏe1 ngày trướcHiện nay, loại ung thư phổ biến nhất là ung thư các cơ quan nội tạng, như ung thư đường tiêu hóa, ung thư gan, ung thư phổi...
- Sức khỏe1 ngày trướcGiới chuyên gia phát hiện khoảng 4% bệnh nhân ở Congo tự kiểm soát virus HIV mà không cần điều trị.