- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Loại thuốc có thể khiến nCoV tấn công cơ thể mạnh hơn
Việc sử dụng thuốc kháng viêm chứa corticoid không đúng thời điểm có thể khiến bệnh nhân đối mặt nguy cơ diễn biến nặng cao hơn.
Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội tính đến hết ngày 8/1, thành phố đang có tổng cộng 33.831 trường hợp mắc Covid-19 được theo dõi và điều trị tại nhà (chiếm khoảng 77% tổng F0 đang được điều trị tại Hà Nội). Con số này hiện cũng rất cao ở TP.HCM hay các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Việc điều trị F0 tại nhà mang lại nhiều lợi ích lớn như tránh tình trạng quá tải hệ thống y tế, duy trì tâm lý thoải mái cho người dân sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, một trong những lo ngại lớn nhất của giải pháp này là nhiều người dân tự ý sử dụng thuốc khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên y tế, đặc biệt là thuốc kháng viêm.
Không dùng khi chỉ số SpO2 từ 95% trở lên
Chia sẻ với Zing, chị V.T.L. (Hà Nội) cho biết đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 3/1 vừa qua.
“Sau khi mắc bệnh, tôi xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, tắc mũi và ho. Tôi ho khá nhiều. Được một người quen giới thiệu, tôi đã tìm mua thuốc kháng viêm để sử dụng trong khoảng 3-4 ngày sau đó”, chị L. nói.
Tương tự chị L, chị H.V.N. (Hà Nội) chia sẻ sau khi nhiễm nCoV đã mua và sử dụng hết một chu kỳ thuốc kháng viêm. Tuy nhiên, chị N. không hề biết về những tác dụng phụ loại thuốc này mang lại.
Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt - Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng, cho biết các loại thuốc kháng viêm chứa corticoid rất hiệu quả trong việc chống lại cơn bão Cytokine - hiện tượng hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức với tác nhân bên ngoài (như virus), tấn công chính phổi của nạn nhân và khiến cơ quan này ngừng cấp oxy.
Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt - Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng. Ảnh: NVCC.
“Tuy nhiên, loại thuốc này chỉ nên dùng trong trường hợp chỉ số SpO2 của bệnh nhân đã xuống dưới mức 95%. Việc dùng thuốc kháng viêm chứa corticoid quá sớm sẽ mang đến nguy hại rất lớn”, bác sĩ Hoàng khẳng định.
Cụ thể, trong 7 ngày đầu tiên, khi virus đang nhân lên, corticoid sẽ làm hệ miễn dịch của bệnh nhân suy giảm. Từ đây, SARS-CoV-2 sẽ dễ sinh sôi và khiến diễn biến bệnh nặng hơn.
Bác sĩ Hoàng nói thêm: “Corticoid khiến cơ thể dễ nhiễm vi khuẩn và nấm hơn, đặc biệt ở người có bệnh nền, sức đề kháng kém”.
Liên quan chỉ số SpO2, bác sĩ này cũng lưu ý trong khoảng ngày thứ 7-10, nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân Covid-19 có thể tụt đột ngột từ 97-98% về 60-70%. Do đó, nếu không cảnh giác, các F0 hoàn toàn có nguy cơ không qua khỏi chỉ sau 12 giờ.
“Đây cũng lý do tôi luôn khuyên các F0 đang theo dõi, điều trị tại nhà thường xuyên kẹp SpO2, thậm chí vài chục lần mỗi ngày”, bác sĩ Hoàng khuyến cáo.
Liên hệ với bác sĩ trước khi sử dụng
Tiến sĩ, bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khẳng định để sử dụng thuốc kháng viêm, việc đánh giá chính xác tình trạng bệnh là rất quan trọng.
Cụ thể, với thuốc kháng viêm chứa thành phần corticoid, bác sĩ Hùng cho hay nếu sử dụng quá sớm, ở thời điểm ban đầu trong diễn biến bệnh, loại thuốc này có thể làm tăng thời gian thanh thải virus. Điều này đồng nghĩa với việc SARS-CoV-2 sẽ có điều kiện để tồn tại trong cơ thể bệnh nhân lâu hơn.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nói thêm: “Việc sử dụng thuốc chứa corticoid quá sớm sẽ mang đến nguy cơ ức chế miễn dịch ở người bệnh. Bên cạnh khiến virus đào thải chậm hơn, nCoV sẽ có khả năng bùng phát trong cơ thể F0 và dẫn đến tình trạng nặng”.
Theo bác sĩ Phúc, nhiều người dân khi mắc bệnh sẽ xuất hiện tâm lý lo lắng, sợ hãi trước các triệu chứng của Covid-19. Lúc này, họ có thể nghĩ rằng uống trước thuốc sẽ phòng tránh được triệu chứng nên đã sử dụng khi chưa có chỉ định từ nhân viên y tế.
Một bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng được ê-kíp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu. Ảnh: Thạch Thảo.
Bác sĩ Phúc chia sẻ thời gian qua cũng gặp rất nhiều trường hợp tương tự đến từ nhiều địa phương khác nhau. Một số người dân lo lắng nên đã tự ý mua thuốc sau khi nghe theo các thông tin trên Internet hay lời khuyên từ những bác sĩ không chuyên.
Ông cho biết phác đồ điều trị của Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo rõ các loại thuốc kháng viêm chỉ sử dụng khi bệnh nhân Covid-19 có tổn thương phổi và rơi vào tình trạng suy hô hấp.
“Các loại thuốc này không thể sử dụng một cách thường xuyên. Ngoài ra, một khi đã phải sử dụng thuốc kháng viêm, bệnh nhân sẽ được yêu cầu nhập viện để điều trị”, bác sĩ Phúc nhấn mạnh.
Do đó, theo vị chuyên gia này, trong quá trình theo dõi sức khỏe, người dân nếu phát hiện các triệu chứng bất thường và muốn sử dụng thuốc kháng viêm cần liên hệ với bác sĩ trước để được đánh giá chính xác tình trạng bệnh, từ đó nhận chỉ định đúng.
Ngoài ra, trong trường hợp buộc phải sử dụng các loại thuốc trên, nhân viên y tế sau khi tư vấn sẽ lên kế hoạch cho bệnh nhân nhập viện.
Theo Zing
-
Sức khỏe11 giờ trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe13 giờ trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe18 giờ trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe18 giờ trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe18 giờ trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho rằng lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan có thiếu sót nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệt Nam đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ, cao hơn nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Singapore…
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi (3 tháng tuổi) trong tình trạng da vùng má đỏ, chảy dịch, sốt nhẹ, quấy khóc.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc duy trì các thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ nhồi máu não.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuối chín là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, thích hợp mọi lứa tuổi, vậy nên ăn vào khung giờ nào để trái cây này phát huy hết hiệu quả tốt với sức khỏe?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong đêm hôm qua và rạng sáng nay (9/5), Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tiếp nhận 19 sinh viên từ ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Tất cả các trường hợp này đều nghi ngộ độc thực phẩm.