- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Malaysia xuất hiện biến thể đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2, có thể làm nghiêm trọng thêm làn sóng hiện nay
Các nhà khoa học cảnh báo Malaysia có thể trở thành nơi bùng phát và lây lan một số biến thể "siêu lây nhiễm" của virus SARS-CoV-2.
Thêm 7 trường hợp mắc Covid-19 ở Malaysia được phát hiện có liên quan đến các biến thể đáng lo ngại (VOC), Bộ Y tế nước này cho hay.
Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia, Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết những trường hợp mới này có liên quan đến biến thể B.1.351 lần đầu tiên được tìm thấy ở Nam Phi và biến thể B.1.617 ở Ấn Độ.
"Sau khi giải trình bộ gen do Viện Nghiên cứu Y khoa thực hiện trên 10 mẫu Covid-19 từ ngày 10 đến ngày 14/5, 7 trường hợp khác có liên quan đến VOC đã được xác định. Trong đó có 4 trường hợp địa phương liên quan đến biến thể B.1.351 của Nam Phi ở Kuala Lumpur. Ngoài ra còn có 3 trường hợp liên quan đến người nước ngoài có liên quan đến biến thể Ấn Độ B.1.617 (dòng phụ B.1.617.2)", ông cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (17/5).
Ông cho biết thêm, đến nay đã có 66 trường hợp liên quan đến biến thể B.1.351 của Nam Phi và 5 trường hợp liên quan đến biến thể B.1.617 của Ấn Độ. Ảnh Reuters
Ông cho biết thêm, đến nay đã có 66 trường hợp liên quan đến biến thể B.1.351 của Nam Phi và 5 trường hợp liên quan đến biến thể B.1.617 của Ấn Độ.
Đối với biến thể Nam Phi B.1.351, nó được tìm thấy trong một số cụm địa phương như cụm Jalan Canning Estate và cụm Kampung Bunut Sarang Burung. Khoảng 19 trường hợp liên quan đến biến thể này đã được phát hiện thông qua sàng lọc tiếp xúc gần.
Đối với biến thể Ấn Độ, dòng phụ B.1.617.2, được tìm thấy ở Malaysia, với hai trường hợp được phát hiện tại điểm nhập cảnh quốc tế và một trường hợp được phát hiện qua sàng lọc. Tất cả các trường hợp đều có tiền sử du lịch đến Ấn Độ.
Theo các nhà virus học, trong khi Bộ Y tế Malaysia đang tập trung vào các biến thể xâm nhập, đặc biệt là B.1.617 từ Ấn Độ, các chủng địa phương không xác định có thể làm nghiêm trọng thêm làn sóng hiện nay. Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Các bệnh Truyền nhiễm Nhiệt đới thuộc Đại học Malaysia cho biết cơ sở này đã xác định được hai chủng virus tiềm ẩn tại địa phương và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia, Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cũng cảnh báo: "Với các biến thể mới, tỷ lệ lây nhiễm ở người trẻ đang tăng lên. Các triệu chứng cũng đang nghiêm trọng hơn. Nhiều bệnh nhân không đáp ứng với việc điều trị".
Malaysia phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ vào hôm Chủ nhật (2/5), vài ngày sau khi áp dụng lệnh cấm các chuyến bay từ Ấn Độ. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, biến thể, có tên B1617, đã được phát hiện trong một công ty mang quốc tịch Ấn Độ tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Sức khỏe1 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe2 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe3 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe6 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe6 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe9 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe10 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…