- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ tắm cho con gây bỏng toàn thân: Dư luận phẫn nộ khi biết nguyên nhân này
Việc mẹ tắm cho con gây bỏng nặng tới 60% đã gây ra làn sóng phẫn nộ ghê gớm nhất là khi việc này được đưa lên truyền hình. Chăm sóc trẻ sai cách, vụng về là chuyện không hề hiếm.
Việc mẹ tắm cho con gây bỏng nặng tới 60% đã gây ra làn sóng phẫn nộ ghê gớm nhất là khi việc này được đưa lên truyền hình. Chăm sóc trẻ sai cách, vụng về là chuyện không hề hiếm.
Chăm sóc trẻ là một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên để làm tốt điều này không đơn thuần chỉ dựa trên tình yêu thương mà còn phải có kiến thức nhất định.
Khi người chăm sóc trẻ không có kiến thức hoặc không đủ sự cẩn thận có thể gây ra những hậu quả vô cùng đáng tiếc.
Mấy ngày gần đây, trường hợp bé Tiểu Nghiên ở Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc bị bỏng đã gây xôn xao dư luận và mẹ bé được xem là bà mẹ "vụng về hết cỡ nói".
Vào khoảng 8h sáng, khi bé Nghiên (1 tuổi) uống sữa thì bị đổ sữa lên người làm bẩn cả người lẫn quần áo. Chị Yến (mẹ của bé) liền nghĩ đến việc sẽ tắm luôn cho sạch sẽ.
Sau khi bật máy nước nóng lên và điều chỉnh nhiệt độ, chị bắt đầu tắm cho bé bằng cách xịt trực tiếp nước từ vòi hoa sen lên người con. Đây cũng chính là lúc bi kịch không ngờ tới đã xảy ra.
Trong lúc đang xịt nước lên người bé bỗng nhiên chị thấy cán tay cầm của vòi hoa sen có cảm giác nóng lên, nhưng cô lại không kịp phản ứng gì mà tiếp tục xịt nước lên người bé khiến bé khóc thét dữ dội.
Chỉ trong tích tắc với mấy giây xịt nước đó, toàn bộ da trên cơ thể bé đã đỏ ửng lên, bé Nghiên đã khóc ngất lịm không thành tiếng.
Tiếp ngay sau đó, da của bé bắt đầu bong trầy ra, biết rằng sự việc đã trở nên quá tồi tệ, chị Yến đã lập tức đưa con vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Đứng bên ngoài cửa kính phòng bệnh cách ly ở Bệnh viện Đông Hoa, Đông Quản (TQ), chị Yến gần như khóc không thành tiếng, nhìn con bị quấn nhiều lớp băng gạc khắp người mà lòng chị đau hơn dao cắt.
Theo các bác sĩ
trực tiếp cấp cứu, bé Nghiên được chẩn đoán là bị bỏng ở mức độ 2, diện
tích bỏng toàn thân chiếm khoảng 60% với những vùng vết thương nông sâu khác nhau.
Lúc này, bố của bé Yến đang vừa đau khổ vừa nghi ngờ về chất lượng của bình nóng lạnh, tại sao có thể bỗng chốc nóng lên đến mức sôi như vậy.
Ngay trong buổi chiều hôm đó, đại diện nhà sản xuất của nhãn hàng bình nóng lạnh đã được mời đến nhà bé Nghiên để kiểm tra chất lượng bình.
Tuy nhiên sau khi kiểm tra, không có bất kỳ một sự bất thường nào đối với chất lượng bình nước. Lý do chính có thể là vì gia đình đã điều chỉnh nhiệt độ không đúng cách.
Đại diện nhà cung cấp bình nước cho biết thêm, có thể khi bật bình nước, gia đình của bé đã vặn tăng nhiệt độ.
Đồng thời trong quá trình xả nước đã không vặn vòi hoa sen ở mức trung gian mà nghiêng hẳn sang một bên đường dây dẫn nước nóng.
Nếu đúng là sử dụng bình nước theo cách này thì nhiệt độ trong bình có thể đạt mức 75 độ C dẫn đến việc làm cho em bé bỏng nặng.
Sau khi phát sinh sự cố đau lòng này, bố của bé Nghiên cũng cho biết sẽ tìm cơ quan kiểm nghiệm chất lượng bình nóng lạnh làm bên thứ 3 để giám định lại sự an toàn của máy nóng lạnh.
Khi chưa biết được nguyên nhân là do máy hay do con người có lỗi, nhưng hậu quả này là quá nghiêm trọng.
Sau khi sự việc này xảy ra, các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo phụ huynh, nên lựa chọn cách chăm sóc trẻ thật sự an toàn.
Nếu tắm cho trẻ, nhất định phải xả nước ra chậu, thử nhiệt độ cẩn thận rồi mới được tắm cho bé.
Hoàn toàn không nên xả nước trực tiếp lên người bé như chị Yến làm, vì điều này có thể gây ra hậu quả đáng tiếc cho dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào.
Chỉ một sơ suất nhỏ mà để lại một hậu quả vô cùng lớn. Chưa biết rồi đây bé Nghiên sẽ được chữa trị lành vết thương ra sao nhưng đây quả là một bài học vô cùng đau xót.
Nhiều phụ huynh đã chia sẻ thông tin này với hy vọng nhiều người sẽ xem là bài học "đắt giá" để tự rút kinh nghiệm cho bản thân và những người liên quan khác.
Theo Trí thức trẻ
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe11 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe12 giờ trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe13 giờ trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe18 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe23 giờ trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe23 giờ trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.