- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Muốn tiêm mỡ tự thân mà không bị rạch mặt để nặn mủ, chuyên gia khuyến cáo 5 điều quan trọng
Mới đây, bệnh viện tuyến trung ương đã tiếp nhận một cô gái trẻ tiêm mỡ tự thân gặp biến chứng nghiêm trọng đến nỗi phải chuyển đến 2 bệnh viện lớn điều trị.
Mới đây, bệnh viện tuyến trung ương đã tiếp nhận một cô gái trẻ tiêm mỡ tự thân gặp biến chứng nghiêm trọng đến nỗi phải chuyển đến 2 bệnh viện lớn điều trị.
Cô gái trẻ bị mưng mủ, biến dạng mặt kinh hãi sau khi tiêm mỡ tự thân vào rãnh cười
Mới đây, bệnh viện tuyến trung ương đã tiếp nhận một cô gái trẻ (24 tuổi, ở Hà Nội) tiêm mỡ tự thân gặp biến chứng nghiêm trọng đến nỗi phải chuyển đến 2 bệnh viện lớn điều trị. Ban đầu, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng mặt biến dạng, sưng vù, xuất hiện 4 lỗ rò mủ trên khuôn mặt.
Khuôn mặt cô gái thay đổi trước và sau khi tiêm mỡ tự thân vào rãnh cười.
Sau đó, bệnh nhân 24 tuổi tiếp tục được chuyển đến khoa Cấp cứu của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị tiếp. BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, trên gương mặt bệnh nhân có nhiều lỗ rạch khoảng 1cm để thoát mủ.
Sau 8 ngày điều trị, hiện các dấu hiệu nhiễm trùng đã cải thiện, vết mủ se lại.
Tuy nhiên, việc xuất hiện các ổ mủ mới cho thấy vẫn còn tình trạng nhiễm khuẩn, thậm chí nhiễm vi khuẩn whitmore nguy hiểm. Nếu đúng là vi khuẩn này, việc điều trị khá phức tạp, bệnh nhân còn phải trải qua vài tháng điều trị. Ngoài việc điều trị vi khuẩn, bệnh viện cũng phải mời các bác sĩ khoa lành vết thương (Viện Bỏng quốc gia) phối hợp điều trị nhằm giảm nguy cơ sẹo xấu, co kéo, dính trên vùng mặt bệnh nhân.
Đây là ca bệnh rất đáng lưu tâm, đòi hỏi sự phối kết hợp của nhiều bệnh viện để chữa trị cho bệnh nhân kịp thời nhất. Đây cũng là một trường hợp đem lại bài học cảnh báo cho những ai đang muốn tiêm mỡ tự thân để trẻ hóa khuôn mặt tại những spa, viện thẩm mỹ không đảm bảo.
Tiêm mỡ tự thân – 5 điều quan trọng cần lưu ý nếu không muốn bị rạch mặt nặn mủ
Tiêm mỡ tự thân hiện nay là xu hướng thẩm mỹ được nhiều chị em quan tâm vì có tác dụng trẻ hóa khuôn mặt như làm đầy má, hốc mắt, thái dương, rãnh cười… Tuy nhiên, làm tùy tiện tại các spa, viện thẩm mỹ thiếu uy tín có thể khiến chị em tiền mất tật mang giống trường hợp của cô gái trẻ này.
Theo GS.TS Trần Thiết Sơn (Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội), điều đầu tiên cần ghi nhớ khi thực hiện tiêm mỡ tự thân là khách hàng cần được bác sĩ tư vấn theo quy trình tiêm mỡ tự thân được thực hiện theo chuẩn quốc tế.
Tiêm mỡ tự thân hiện nay là xu hướng thẩm mỹ được nhiều chị em quan tâm vì có tác dụng trẻ hóa khuôn mặt.
Để tiến hành quy trình tiêm mỡ tự thân, bác sĩ sẽ thăm khám bệnh nhân trước tiên, nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành gây tê, hút mỡ, tiếp đó là quay ly tâm, lọc mỡ rồi mới tiêm vào vị trí yêu cầu. Dụng cụ thực hiện phải là dụng cụ chuyên biệt của hãng chứ không thể là kim tiêm thông thường vì có thể đâm vào mạch máu vùng má, dẫn đến tắc mạch máu, hoại tử, mưng mủ hoặc đâm vào các tuyến nước bọt, dẫn đến hiện tượng viêm nhiễm khó lường.
Thứ hai, tiêm mỡ tự thân vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể dẫn đến tai biến, biến chứng như sưng tấy, nặng hơn có thể bị nhiễm trùng, biến dạng, để lại sẹo, thậm chí là gây tắc mạch máu tại chỗ, hoại tử mưng mủ nặng tại chỗ và vùng da xung quanh.
Thứ ba, tiêm mỡ tự thân khuyến cáo không được áp dụng cho những nhóm đối tượng có bệnh về da ở vùng bơm như mụn trứng cá, nhiễm trùng tại vùng tiêm, bệnh đái tháo đường, bệnh lao. Điều này bắt buộc bạn phải được bác sĩ có chuyên môn, trình độ và giàu kinh nghiệm thăm khám trước khi thực hiện để sàng lọc, tránh tối đa biến chứng không mong muốn. Tuy nhiên, tại nhiều spa, viện thẩm mỹ không có tâm, bước này thường qua loa hoặc không có khiến bạn "tiền mất tật mang".
Điều đầu tiên cần ghi nhớ khi thực hiện tiêm mỡ tự thân là khách hàng cần được bác sĩ tư vấn theo quy trình tiêm mỡ tự thân được thực hiện theo chuẩn quốc tế.
Thứ tư, khi tiến hành tiêm mỡ tự thân, thiết bị để hút mỡ, thiết bị xử lý mỡ sau khi hút và dụng cụ tiêm mỡ cần đảm bảo vô trùng, chuyên dụng. Nếu không sẽ không đảm bảo hiệu quả từng bước thực hiện , thậm chí có khả năng lây nhiễm bệnh.
Thứ năm, kỹ thuật viên thực hiện đòi hỏi phải có chuyên môn, đảm bảo tay nghề, được trang bị đầy đủ về kỹ thuật và thực hiện trong điều kiện vô trùng tuyệt đối. Do đó, tiêm mỡ tự thân nên thực hiện tại những cơ sở uy tín, bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình, bác sĩ, kỹ thuật viên có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm thay vì nghe theo quảng cáo tại nhiều spa, viện thẩm mỹ để rồi gặp trái đắng như trường hợp trên.
Theo Helino
-
Sức khỏe5 phút trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe3 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe3 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe6 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe7 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.