Nam thanh niên bị thang máy kẹp vỡ đầu

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ hộp sọ, tụ máu não ngoài màng cứng.

Ngày 10/12, đại diện Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) thông tin đơn vị này phẫu thuật và cứu sống anh L.Đ.B. (36 tuổi) nhập viện do bị thang máy kẹp vỡ đầu.

Bác sĩ Lê Ngọc Dũng, Phó giám đốc bệnh viện, cho cho biết bệnh nhân B. nhập viện trong tình trạng hôn mê, mất nhiều máu, vỡ hộp sọ và lóc da đầu.

Nam thanh niên bị thang máy kẹp vỡ đầu-1
Bấc sĩ cứu sống bệnh nhân bị vỡ hộp sọ. Ảnh: BVCC.


Tiên lượng bệnh nhân bị chấn thương sọ não nguy kịch, nguy cơ tử vong cao, Bệnh viện Bãi Cháy kích hoạt báo động đỏ nội viện và tiến hành hồi sức tích cực chống sốc bằng cách kiểm soát chảy máu, cho thở oxy, giảm đau, truyền máu. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính để xác định chính xác vùng đầu tổn thương.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tổn thương sọ não rất nặng, vỡ hộp sọ, rách đoạn xoang tĩnh mạch dọc dài 10 cm, tổn thương não nặng nề, mất nhiều tổ chức não do thoát vị ra ngoài hộp sọ, tụ máu não ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trái hai bên.

Các bác sĩ của Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật xử lý phần tổn thương xương sọ, lấy toàn bộ tổ chức não dập, máu tụ đồng thời thực hiện giải tỏa não. Trong quá trình phẫu thuật, anh B. được truyền thêm 3.800 ml máu. Phần xương sọ bị vỡ được cắt và gửi ngân hàng mô, sau 3 tháng bệnh nhân sẽ được phẫu thuật ghép xương não sọ.

 

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nam-thanh-nien-bi-thang-may-kep-vo-dau-post1161802.html

tai nạn thang máy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.