Nam thanh niên "thông chốt" từ Hà Nội về Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2

Nam thanh niên từng 3 lần từ Hà Nội về Hiệp Hòa (Bắc Giang), nhưng đến lần thứ 4, do giấy xét nghiệm Covid-19 hết hạn, được yêu cầu test nhanh tại chốt kiểm soát cho kết quả dương tính. Người này được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, sáng 7/8 kết quả khẳng định dương tính do CDC Bắc Giang thực hiện.

Sở Y tế Hà Nội trưa 7/8 ghi nhận một nam thanh niên thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát, "thông chốt" từ Hà Nội về Bắc Giang.

Cụ thể, N.V.S., 31 tuổi, trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Khoảng 21h ngày 6/8, người này từ nhà trọ ở Đông Anh sang huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để lấy đồ nhưng bị giữ lại tại chốt kiểm dịch và test nhanh (dương tính). Ngày 7/8, anh có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, được lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Bắc Giang thực hiện.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang chiều 7/8 phát thông báo khẩn, cho biết S. từng có thời gian làm việc tại Nhà máy gạch An Hưng, thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa. Khoảng 22h20' tối 6/8, S. đi từ Hà Nội về Hiệp Hòa, qua chốt phòng dịch tại Cầu Vát. Do giấy xét nghiệm Covid-19 đã quá hạn nên cán bộ chốt kiểm soát yêu cầu S. test nhanh tại chốt, cho kết quả dương tính.

Qua rà soát, người này đã đến Hiệp Hòa 3 lần vào các ngày 27/7, 31/7 và 2/8, đều có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính. Tuy nhiên, S. đã khai báo không trung thực, chỉ khai sang Hiệp Hoà ngày 30/7, hiện chưa xác định được những địa điểm anh từng di chuyển trên địa bàn.

Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hiệp Hòa yêu cầu người dân trên địa bàn huyện nếu đã tiếp xúc với N.V.S. phải thực hiện khai báo y tế tại các trạm y tế xã, thị trấn hoặc Phòng Y tế huyện (sđt: 0983.046.007).

Sở Y tế Hà Nội trưa nay tiếp tục ghi nhận thêm 36 ca mắc mới, thuộc 5 chùm ca bệnh, trong đó 28 người ngoài cộng đồng và 8 người trong khu cách ly. Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, thành phố có tổng 1.699 ca, trong đó 1.027 người ngoài cộng đồng và 672 người trong khu cách ly tập trung. Tính riêng từ ngày 5/7 đến trưa 7/8 có 1.430 trường hợp.

Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16, trong công điện hỏa tốc số 18, kéo dài thời gian đến 6h ngày 23/8.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/nam-thanh-nien-thong-chot-tu-ha-noi-ve-bac-giang-duong-tinh-voi-sars-cov-2-161210708182904677.htm

Covid-19 Hà Nội

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.