- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyên gia: Nếu thấy 1 trong 7 triệu chứng COVID-19 dưới đây thì nên đi xét nghiệm
Theo bác sĩ Huỳnh Quang Đại, có 7 triệu chứng COVID-19 đặc trưng và nếu người dân gặp 1 trong số 7 triệu chứng COVID-19 này thì nên làm xét nghiệm.
BS CKI Huỳnh Quang Đại, Giảng viên bộ môn Hồi sức cấp cứu chống độc, Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, có khoảng 80% bệnh nhân mắc COVID-19 có sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị viêm phổi và bệnh nhân sẽ tự phục hồi sau khoảng 1 tuần.
Cũng theo BS, khoảng 15% số ca nhiễm dẫn tới viêm phổi, viêm phổi nặng cần nhập viện và 5% cần nhập hồi sức tích cực với các biểu hiện suy hô hấp, ARDS , nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan, tử vong.
Theo BS Đại, triệu chứng khởi phát khi mắc COVID-19 thường gặp là sốt, ho khan, mệt mỏi, đau họng, một số người thì bị nghẹt mũi, chảy nước mũi, tiêu chảy, đau bụng, mất vị giác, khứu giác.
Tóm lại, 7 triệu chứng COVID-19 hay gặp nhất là ho, sốt, khó thở, đau họng, lạnh run, đau cơ, mất khứu giác - vị giác, BS Đại nói.
"Do vậy, vào mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta hãy nghe ngóng cơ thể để biết mình có 1 trong 7 triệu chứng COVID-19 đặc trưng hay không. Nếu có 1 trong những triệu chứng trên thì nên đi làm xét nghiệm", bác sĩ Đại nói.
Theo đặc trưng của bệnh COVID-19, trong 7 ngày đầu bệnh nhân thường ít xuất hiện triệu chứng, từ ngày thứ 7 trở đi bệnh nhân có thể có những diễn biến nặng nhanh.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Do vậy, khi dịch bệnh đang tồn tại trong cộng đồng, các chuyên gia lưu ý người dân phải nghiêm túc thực hiện 5K và nên đi tiêm vắc xin nếu trong diện được tiêm, luôn cảnh giác khi tiếp xúc vì bất cứ ai và thường xuyên nghe ngóng cơ thể để phát hiện bệnh sớm.
PGS.TS. BS Lê Minh Khôi, Giảng viên Cao cấp Bộ môn Hồi sức Cấp cứu - Chống độc, Khoa Y, Đại học Y Dược TP HCM, Trưởng phòng khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Y Dược TP HCM cho hay, sau hơn 1 năm chúng ta đã hiểu biết hơn về 'kẻ thù' SARS-CoV-2. Muốn chiến thắng được kẻ thù nguy hiểm này cần phải có 'vũ khí' đặc biệt: vắc xin.
Việt Nam đã kiểm soát rất tốt 3 đợt dịch trước đây. Tuy nhiên, tới đợt dịch thứ 4, mức độ nghiêm trọng đã gia tăng. Số ca mắc COVID-19 vượt mức 10.000 ca và nhiều bệnh viện bị tấn công.
Theo PGS.TS. BS Lê Minh Khôi, khoảng cách các đợt dịch bệnh nói chung trong những năm gần đây đã được rút ngắn. Từ 2003 đến năm 2019, chỉ trong 17 năm, thế giới đã trải qua 3 đợt dịch nói chung. Nguyên nhân dịch bệnh có tần suất dày đặc có thể là do nóng lên toàn cầu khiến môi trường tự nhiên bị thu hẹp, các loài động vật sống gần với con người hơn và lây lan virus sang con người.
Các chuyên gia lưu ý cần phân biệt triệu chứng COVID-19 với cúm mùa do virus. Cúm thường sẽ có các triệu chứng đặc trưng như: Sốt từ vừa đến cao 39 - 40 độ C, khô rát cổ họng, viêm họng, cảm thấy rùng mình ớn lạnh, đau nhức các cơ, đau đầu, nghẹt mũi và chảy nước mũi, mệt mỏi kéo dài trên 2 tuần, buồn nôn và nôn. Thời gian ủ bệnh cúm kéo dài 1 - 4 ngày, thời kỳ lây: có thể bắt đầu trước khi sốt 1 ngày, kéo dài tới 7 ngày.
Đối với cảm lạnh, tác nhân gây bệnh là các loại virus thuộc chủng Rhinovirus hoặc Enterovirus. Khi bị cảm lạnh, thân nhiệt thường không tăng nhiều, ít có khả năng bị sốt, nếu có sốt thì sẽ sốt nhẹ. Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, viêm họng, hắt xì, ho, nhức đầu hoặc đau cơ thể, mệt mỏi nhẹ. Các triệu chứng của cảm lạnh thường biểu hiện từ từ, cơ thể mệt mỏi khoảng 3-4 ngày và tự hết trong vòng 7-10 ngày.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Sức khỏe26 phút trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe31 phút trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe59 phút trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe1 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe1 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe5 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe19 giờ trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười đàn ông 38 tuổi bị đột quỵ khi đang ship hàng bằng xe máy giữa trời nắng 37 độ C. Hiện tại, ý thức của anh chỉ như đứa trẻ 3 tuổi.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau thăm khám tổng quát, người phụ nữ ngỡ ngàng vì phát hiện túi ngực đặt trước đó 14 năm bị vỡ nhưng không có dấu hiệu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười phụ nữ 48 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa vào viện tâm thần vì hoang tưởng chồng ngoại tình, có hành vi chửi bới, đe doạ cả nhà.