- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngủ với mẹ, bé 53 ngày tuổi tử vong vì ngạt khi bú sữa
Vì quá mệt và buồn ngủ, người mẹ quyết định không ngồi dậy bế con cho bú như thường lệ.
Vì quá mệt và buồn ngủ, người mẹ quyết định không ngồi dậy bế con cho bú như thường lệ.
Ngày 7/11 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một vụ việc đau lòng ở Hàng Châu. Theo đó, bé sơ sinh 53 ngày tuổi nhập viện lúc 5h30 phút buổi sáng trong tình trạng tứ chi lạnh, không có dấu hiệu tim phổi hoạt động. Sau một giờ tích cực cứu chữa, các bác sĩ cuối cùng cũng đã không cứu được mạng em bé xấu số.
Theo người nhà bé sơ sinh kể lại, em bé thường xuyên ngủ với mẹ và đòi ăn sữa vào ban đêm. Hôm đó, như thường lệ, em bé cũng khóc đòi bú mẹ. Tuy nhiên vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, người mẹ đã quyết định không ngồi dậy bế con cho bú mà giữ nguyên tư thế nằm, để con bú trực tiếp ngay bên cạnh.
Bà mẹ trẻ sau đó ngủ thiếp đi mà không biết gì. Chỉ đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, khi giật mình choàng tỉnh giấc, chị mới sợ hãi phát hiện con đã bất động từ lâu.
“Sữa tiết ra không kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến khí quản, gây nghẹt thở và có thể là nguyên nhân gây tử vong" tiến sĩ Chen – người trực tiếp cấp cứu ca bệnh này chia sẻ.
Trước đó, vào tháng 5 năm 2014, nhiều người cũng từng đau xót trước cái chết thương tâm xảy ra khi ngủ của một bé sơ sinh Đài Loan. Bé trai 8 tháng rưỡi lẫy khi ngủ đã bị mắc kẹt ở khe giường và úp mặt vào tường trong tình trạng thiếu oxy, đến khi được gia đình phát hiện ra thì đã quá muộn.
Theo cảnh sát điều tra cho biết, lúc 2 giờ chiều ngày 15, dì của cậu bé đến thăm phòng hai mẹ con thì nhìn thấy em bé bị mắc kẹt ở cuối giường, trong khe hở với bức tường gạch. Trong khi đó, mẹ của bé vẫn còn đang ngủ rất say. Dì của em bé nhanh chóng đánh thức người mẹ dậy và kéo con lên. Khi được lật lại, em bé đã toàn thân tím tái, không thấy dấu hiệu thở và nhịp tim. Gia đình đã ngay lập tức gọi xe cứu thương nhưng rất tiếc cậu bé đã không qua khỏi.
Trẻ dưới 1 tuổi có xác suất tử vong trong khi ngủ khá cao, thường do cha mẹ bất cẩn trong việc cho ăn, cho ngủ với tư thế không đúng cách, vô tình khiến trẻ bị nghẹt thở.
Để ngăn chặn nhưng bi kịch tương tự, cha mẹ cần nhớ:
1. Khi cho con bú mẹ hay bú sữa bình cũng không nên để cơ thể trẻ nằm trên một mặt phẳng. Ngay cả khi ban đêm rất buồn ngủ, tuyệt đối cũng đừng để cho bú nằm bởi người mẹ sẽ rất dễ ngủ quên, ép lên cơ thể con, dẫn đến nghẹt thở, sặc sữa.
2. Cho con ăn buổi đêm tuy rất mệt mỏi những cũng không được nôn nóng, thúc giục trẻ bú nhanh.
3. Luôn nhớ vỗ, vuốt lưng cho trẻ ợ hơi sau khi bú sữa.
4. Không nên cho trẻ ngủ giữa cha và mẹ. Người lớn ngủ cùng con nên thận trọng để tránh đè lên người trẻ. Giải pháp an toàn nhất là đặt cũi của con liền kề với giường ngủ lớn của cha mẹ.
5. Không quấn con quá chặt, chú ý không để chăn, gối chèn vào mũi và miệng trẻ. Không dùng chăn quá nặng.
6. Dùng hai gối ôm lớn chặn hai bên người bé để bé không lăn qua lại và chuyển tư thế nằm.
7. Cho bé nằm ngửa, tránh nằm sấp gây ngạt thở.
Theo Khám Phá
-
Sức khỏe3 giờ trướcĐang làm việc tại Nhật Bản, bác sĩ Phạm Nguyên Quý đưa ra phân tích về tình trạng của Từ Hy Viên, bệnh cúm và y tế Nhật Bản.
-
Sức khỏe3 giờ trướcChỉ vài giây sau khi được tiêm filler vào trán, chị H. ở Hà Nội đã có cảm giác hoa mắt, chóng mặt, đau nhức dữ dội, mờ mắt ngay, phải đi cấp cứu.
-
Sức khỏe7 giờ trướcSau 4 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tích cực điều trị, nhưng do uống phải liều lượng thuốc quá nhiều, nên cháu K. đã tử vong.
-
Sức khỏe7 giờ trướcBác sĩ đã chỉ ra “kẻ giết người thầm lặng” khiến bệnh nhân chủ quan, bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị.
-
Sức khỏe7 giờ trướcTrong khi chờ khám, cô gái mắc bệnh cúm có những biểu hiện trở nặng, không kịp sử dụng ECMO.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNghiên cứu mới cho thấy não người trung bình có thể chứa một thìa vi nhựa, khoảng 7g.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNhiễm cúm A nguy hiểm thế nào là băn khoăn của nhiều người, hãy cùng tìm hiểu về bệnh cúm A trong bài viết dưới đây.
-
Sức khỏe21 giờ trướcBắp cải là loại rau phổ biến trong mùa đông và tốt cho sức khoẻ, nhưng nếu ăn nhiều bắp cải sẽ gây ra một số rủi ro với sức khoẻ.
-
Sức khỏe22 giờ trướcTừ xa xưa, kỷ tử đã được sử dụng như một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Ngày nay, với những nghiên cứu khoa học hiện đại, người ta đã chứng minh được những lợi ích tuyệt vời mà kỷ tử mang lại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiới chức Ấn Độ đang điều tra căn bệnh bí ẩn gây tổn thương não và hệ thần kích đã cướp đi sinh mạng của 17 người, trong đó có 13 trẻ em.
-
Sức khỏe1 ngày trước5 thói quen đơn giản, dễ thực hiện giúp tăng cường chức năng thận, ngăn ngừa sỏi thận và các bệnh lý nguy hiểm khác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐược mẹ đưa đi xem tướng đầu năm, chàng trai trẻ được thầy phán có chân mày mọc sát nhau, che đi ấn đường, "che cung Quan Lộc" nên dễ gặp điềm gở, vận hạn xấu.