- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người cha nghèo ở Bình Thuận hiến thận cứu con trai 9 tuổi nguy kịch, chi phí ghép được hỗ trợ toàn bộ
"Nếu không có các bác sĩ mổ, không có các mạnh thường quân tài trợ chi phí ghép thận thì con trai tôi giờ có lẽ đã không còn...", mẹ bệnh nhi rưng rưng nói khi sức khỏe con trai đã ổn định kể từ ngày nhận quả thận của cha.
Ngày 7/4, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa qua, nơi đây đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 19, cứu mạng một bé trai mới 9 tuổi.
Bệnh nhi là bé T.V.M. (9 tuổi), người dân tộc Chăm tại Bình Thuận. Cách đây hơn 1 năm, người mẹ thấy bé hay than mệt khi leo dốc, xanh xao, ăn uống kém, khó ngủ về đêm nên đưa đi BV thăm khám.
Hai cha con anh T.
Kết quả chẩn đoán của bác sĩ khiến cha mẹ bàng hoàng khi con trai được xác định đã bị suy thận mạn tính.
Kể từ tháng 6/2020 bệnh nhi được mổ đặt catheter thẩm phân phúc mạc và bắt đầu vô dịch thẩm phân. Ngày nào cũng thực hiện 4-5 lần qua tay gây nguy cơ nhiễm trùng dịch lọc Catherter lạc chỗ, xơ hóa màng bụng trong. Tình trạng này kéo dài tính mạng bé sẽ bị đe dọa.
Thấy con chịu nhiều đau đớn và nguy kịch, người cha tên T.M.T. (37 tuổi) quyết tâm cho con 1 quả thận. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy sự tương thích về các chỉ số thận giữa người cho - người nhận.
Từ tháng 1-3/2021, bệnh án của 2 cha con anh T. được trình ra hội đồng hội chẩn ghép thận của BV Nhi đồng 2, BV Chợ Rẫy nhiều lần.
Ca ghép thận tiến hành vào tháng 3/2021.
Ca ghép thận được tiến hành dưới sự phối hợp của ekip bác sĩ BV Nhi đồng 2 và BV Chợ Rẫy.
Cuối cùng, vào ngày 23/3/2021, ekip gồm PGS Thái Minh Sâm cùng các bác sĩ Ngoại Niệu BV Chợ Rẫy và BV Nhi Đồng 2 phối hợp tiến hành phẫu thuật ghép thận cho bé M.
Quá trình mổ đúng như dự đoán từ trước của các bác sĩ, tĩnh mạch chậu ngoài của bé bị teo hẹp. Ekip mổ khéo léo di chuyển miếng nối tĩnh mạch lên tĩnh mạch chậu bụng và đã thành công trong phẫu thuật nối ghép.
Quá trình ghép thận kéo dài trong khoảng 5 tiếng.
Hậu phẫu, sức khỏe bé trai dần ổn định, các chỉ số trở về bình thường, hiện đang theo dõi quá trình thải ghép. Trong khi đó người cho là cha ruột bé M. đã xuất viện trở về nhà.
TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2 cho biết, bé M. không phải là ca nhỏ tuổi nhất từng ghép thận nhưng có nhiều điểm đặc biệt.
Đây là trường hợp có sự chênh lệch rất lớn giữa thận người cho và người nhận. Do đó việc lựa chọn mạch máu rất lớn để tưới máu tốt là điều được các bác sĩ chú ý rất kỹ.
Kỹ thuật ghép thận cho bé M. cũng có sự tiến bộ khi chỉ thực hiện trong 4-5 tiếng đồng hồ thay vì 8-10 tiếng như các ca ghép trước đây. Ngoài ra ở trường hợp vừa qua, từ lúc chẩn đoán, đánh giá, tìm thận và lên lịch ghép chỉ trong chưa đầy 1 năm.
Sau 2 tuần ghép thận, bé tỉnh táo và tiếp xúc tốt.
Sau 6 tháng ghép thận, bé có thể đi học lại bình thường nhưng phải theo dõi vấn đề thải ghép.
Bác sĩ Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2 cho biết thêm, ca ghép thận thứ 19 đánh dấu bước đầu BV Nhi đồng 2 sẽ tiến lên trong công tác tự chủ ghép thận nói riêng và ghép tạng nói chung.
Muốn vậy cần có sự giúp đỡ của cộng đồng trong công tác từ thiện, vì hầu hết bệnh nhân suy thận mạn trẻ em đều có hoàn cảnh khó khăn mà kinh phí ghép thận bảo hiểm không chi trả hết.
Dự kiến sau 6 tháng ghép thận, bé có thể trở lại trường học.
Ở ca bệnh của bé M., chi phí ghép của bệnh nhi đã được đài thọ toàn bộ.
Danh sách các mạnh thường quân đóng góp cũng được BV công khai rõ ràng, minh bạch.
"Nếu không có các bác sĩ mổ, không có các mạnh thường quân tài trợ chi phí ghép thận thì con trai tôi giờ có lẽ đã không còn. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn rất rất nhiều..." - mẹ bệnh nhi rưng rưng nói lời cảm kích với những người vừa cứu sống con mình.
Theo Pháp luật và bạn đọc
- Sức khỏe1 giờ trướcCăn bệnh này nếu phụ nữ đang trong thai kỳ mắc phải thì mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội, tỉ lệ tử vong mẹ và con có thể lần lượt là 20% và 50%.
- Sức khỏe6 giờ trướcBiết được những dấu hiệu này có thể giúp bạn phát hiện bệnh sớm, giúp điều trị bệnh dễ dàng hơn.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe11 giờ trướcBản tin sáng 14/4 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh tại Khánh Hoà, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 2717. Hiện đã có trên 60.000 người Việt Nam tiêm vắc xin COVID-19, các tỉnh, thành phố chuẩn bị tiêm đợt 2.
- Sức khỏe11 giờ trướcCô gái 20 tuổi sốt liên tục, được bác sĩ chẩn đoán mắc viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, suýt mất mạng, nguyên nhân có liên quan đến việc tẩy nốt ruồi.
- Sức khỏe19 giờ trướcCơ quan Quản lý Thực phẩm - Dược phẩm và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ sẽ ngừng sử dụng vắc-xin Johnson & Johnson tại các điểm tiêm chủng liên bang và thúc giục các bang làm điều tương tự trong khi kiểm tra các vấn đề an toàn.
- Sức khỏe22 giờ trướcCùng với việc uốn nhuộm tóc, phun xăm môi cho trẻ vô cùng thịnh hành, cho trẻ đánh phấn son, sơn móng tay cũng là những kiểu làm đẹp mà bố mẹ vô tình để con lạm dụng từ khi còn rất bé.
- Sức khỏe1 ngày trướcXét nghiệm gen tầm soát sớm nguy cơ tiểu đường (đái tháo đường) là sản phẩm hợp tác giữa Vinmec và DNA Link - một trong những công ty hàng đầu trong nghiên cứu - phát triển công nghệ y sinh học và phân tích gen tại Hàn Quốc.
- Sức khỏe1 ngày trướcTưởng chừng việc máu chuyển thành máu trắng đục chỉ xuất phát từ thói quen nghiện uống trà sữa nhưng thực tế, nếu giữ 1 thói quen xấu giống cô gái này, bạn cũng có thể gặp phải tình huống tương tự.