- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ 42 tuổi bị nhồi máu cơ tim suýt mất mạng chỉ vì cùng con làm bài tập về nhà
Thói quen này nhắc nhở mọi người cần hết sức chú ý để kịp thời chấn chỉnh, tránh nguy cơ bị nhồi máu cơ tim.
Thói quen này nhắc nhở mọi người cần hết sức chú ý để kịp thời chấn chỉnh, tránh nguy cơ bị nhồi máu cơ tim.
Một người mẹ ở Vũ Hán thường xuyên dạy con làm bài tập về nhà. Vì đứa trẻ không chú ý, giữa 2 mẹ con đã xảy ra tranh cãi, người mẹ vô cùng tức giận, gần đây vì cảm thấy cơ thể không thoải mái nên đã đến bệnh viện khám, phát hiện bị nhồi máu cơ tim cấp tính, suýt nữa mất mạng.
Cô Phùng 42 tuổi là một công chức, bình thường cô phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất hợp lý, cô cũng chú ý đến việc tập luyện thể dục, mỗi ngày cô đều chạy bộ, cơ thể không có bệnh gì nguy hiểm.
Một người mẹ ở Vũ Hán thường xuyên dạy con làm bài tập về nhà đến nỗi bị nhồi máu cơ tim.
Tuy nhiên, gần 1 năm nay cô Phùng đều cùng đứa con trai 15 tuổi làm bài tập về nhà, cô hay giận dữ là vì đứa trẻ thường không tập trung. Đứa trẻ đang trong thời kỳ "nổi loạn" rất nghịch ngợm, cô Phùng càng nói thì đứa trẻ càng tranh cãi, hai mẹ con thường xuyên cãi nhau, dẫn đến bầu không khí càng căng thẳng.
Nghĩ đến cậu con trai có kỳ tuyển sinh chuyển cấp vào năm 2019, nên cô Phùng mỗi ngày đều rất lo lắng, buổi tối cô rất khó ngủ, bình quân mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng. Hơn nữa khi đi bộ để tập thể dục, cô Phùng phát hiện bản thân không thể đi xa giống như trước đây, đi một lúc phải nghỉ ngơi, còn cảm thấy hơi tức ngực.
Cơn đau tim bất ngờ xuất hiện khiến cô Phùng suýt mất mạng
Vào sáng sớm ngày thứ 5 trong tuần, cô Phùng đột nhiên cảm thấy tức ngực nghiêm trọng, và còn xuất hiện tình trạng đau ngực, so với cảm giác tức ngực trước đây, lần này đặc biệt khó chịu, nghỉ ngơi cũng không thuyên giảm, cô vội vàng gọi cho chị gái của mình để cùng đi đến Bệnh viện trung tâm thành phố Vũ Hán kiểm tra.
Cô Phùng bị nhồi máu cơ tim vùng thành trước do ức chế trong khi dạy con.
Bác sĩ Khoa cấp cứu chuẩn đoán cô Phùng bị nhồi máu cơ tim cấp tính, lập tức chuyển đến Khoa nội Tim mạch. Vừa chụp điện tâm đồ xong cô Phùng lại bị rung tâm thất, nhân viên y tế vội vàng cấp cứu, trong quá trình cấp cứu, cô Phùng còn có một lần tim ngừng đập, trải qua sự nỗ lực của các bác, cuối cùng cô Phùng cũng đã được cứu thoát từ tay tử thần.
Kết luận cuối cùng, cô Phùng bị nhồi máu cơ tim vùng thành trước, may mắn cô đã đến bệnh viện kịp thời, nếu không rất có khả năng cô đã chết. Sau khi điều trị can thiệp để mở mạch máu, cô Phùng đã ở trong tình trạng ổn định và đang phục hồi tốt.
Thời gian dài thức khuya, tinh thần luôn căng thẳng là nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim
Bác sĩ Trần Man Hoa, trưởng Khoa nội Tim mạch của Bệnh viện trung tâm thành phố Vũ Hãn cho biết, cô Phùng bị nhồi máu cơ tim mặc dù không có các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, tăng lipid máu,… nhưng trước đây cô thường xuyên có triệu chứng đau tức ngực, luôn cảm thấy bản thân còn trẻ tuổi nên không đi kiểm tra, suýt dẫn đến kết cục bi thảm.
Cô Phùng bị nhồi máu cơ tim mặc dù không có các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, tăng lipid máu...
Khi cô Phùng giải thích về lịch sử sinh hoạt trong gần 1 năm qua, bác sĩ Trần nói, thường xuyên thức đêm, ngủ không đủ giấc, tinh thần căng thẳng… tất cả những yếu tố này đều là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch của cô Phùng.
Khi cảm xúc kích thích, các dây thần kinh giao cảm bị hưng phấn quá mức, gây co mạch máu, tăng huyết áp, hoạt động tim không ổn định, dẫn đến rối loạn nhịp tim và các phản ứng bất lợi khác, thậm chí tạo thành các mảng xơ vữa động mạch, hình thành khối cục ngăn chặn huyết quản, từ đó gây nhồi máu cơ tim, nghiêm trọng hơn là dẫn đến đột tử.
Bác sĩ Trần Mạn Hoa nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng, khi học cùng con nhất định phải chú ý đến phương dạy kèm, tâm trạng phải thả lỏng, thời gian dài lo lắng, cáu gắt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể. Ngoài ra, nếu thấy xuất hiện tình trạng tức ngực, khó chịu, nếu bản thân không đánh giá được tình trạng sức khỏe của cơ thể, nên kịp thời đến bệnh viện. Thời tiết ngày càng lạnh, bệnh nhân bị tim mạch cần phải phòng ngừa bệnh đột quỵ xảy ra.
Theo Helino
-
Sức khỏe10 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe14 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe18 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe19 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe21 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.