- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ gây sốc khi chữa ung thư bằng cách ăn 5 con mọt sống mỗi ngày: Chuyên gia nói gì?
Mới đây thông tin một người phụ nữ đã quyết chữa ung thư bằng cách ăn 5 con mọt sống mỗi ngày gây xôn xao. Người phụ nữ này khẳng định cô thà chữa ung thư kiểu này thay vì uống thuốc trên giường bệnh.
Mới đây thông tin một người phụ nữ đã quyết chữa ung thư bằng cách ăn 5 con mọt sống mỗi ngày gây xôn xao. Người phụ nữ này khẳng định cô thà chữa ung thư kiểu này thay vì uống thuốc trên giường bệnh.
Ăn 5 con mọt sống mỗi ngày, người phụ nữ tin sẽ khỏi ung thư
Nguồn tin từ Dailymail cho hay, Marcela Iglesias (đến từ California, Mỹ) tin rằng ăn mọt Trung Quốc có thể làm giảm sự phát triển của các khối u ung thư, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch cũng như chống lại viêm khớp, các vấn đề tiêu hóa. Lý giải thêm về điều này, người phụ nữ này cho hay, khi mọt sống chui vào trong bụng, chúng sẽ giải phóng coleotoxin, hợp chất đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Marcela Iglesias (đến từ California, Mỹ) tin rằng ăn mọt Trung Quốc có thể làm giảm sự phát triển của các khối u ung thư, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch cũng như chống lại viêm khớp, các vấn đề tiêu hóa.
Cũng theo nguồn tin này, một nghiên cứu vào năm 2011 cho thấy việc tiêu thụ mọt làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư đến 70%. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu khác lại khẳng định ăn mọt sống không có tác dụng gì trong việc chữa bệnh ung thư.
Mặc dù vậy, Marcela Iglesias vẫn tin ăn mọt sống cung cấp lượng protein hoàn hảo cho cơ thể, tăng cường miễn dịch, từ đó đẩy lùi bệnh ung thư. Để cung cấp đủ mọt hàng ngày, Marcela thậm chí còn nuôi chúng trong phòng khách của mình với thức ăn chủ yếu là bánh mì, lúa mì và rau diếp. Cứ sau 15 ngày, cô làm sạch các thùng đựng mọt, thay thế thức ăn cho chúng. Mọt sinh sản rất nhanh và nhiều nhưng không bao giờ cố bò ra khỏi chiếc thùng chứa.
Người phụ nữ này ăn 5 con mỗi ngày, liên tục như vậy trong 2 tháng. Cô cho rằng có lẽ cần ít nhất 6 tháng mới có thể biết có chuyện gì xảy ra nên vẫn tiếp tục kiên trì cách chữa bệnh này. Niềm tin về việc ăn mọt sống giúp chữa khỏi ung thư của Marcela xuất phát từ việc bạn thân của cô bị ung thư giai đoạn cuối. Thay vì điều trị hóa trị, bạn của Marcela đã ăn 40-50 con mọt sống hàng ngày và không uống một viên thuốc điều trị ung thư nào. Và bạn của cô vẫn sống hơn 6 năm nay.
Người phụ nữ này ăn 5 con mỗi ngày, liên tục như vậy trong 2 tháng.
Cũng phải nói thêm, ngoài việc ăn mọt sống, Marcela còn uống nước ép cần tây, dấm táo, dầu hạt lạnh để duy trì sự trẻ trung đồng thời hỗ trợ chữa bệnh ung thư hiệu quả. Chính cô cũng khẳng định chắc chắn thà ăn mọt sống còn hơn phải uống thuốc từ phòng thí nghiệm để chữa ung thư.
Ăn mọt sống để chữa ung thư chưa có nghiên cứu ứng dụng cụ thể, chỉ là mẹo chữa bệnh quái dị truyền tai nhau
Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), từ trước đến nay Đông y chưa từng sử dụng mọt để làm thuốc chứ đừng nói đến việc ăn mọt sống. Đối với mẹo chữa bệnh kiểu truyền miệng như dùng mọt sống chữa ung thư thì càng không.
Chuyên gia khẳng định đây là cách chữa bệnh kiểu truyền miệng hoàn toàn không có đủ căn cứ khoa học. Thượng tá, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lê (chuyên điều trị viêm gan siêu vi và ung thư, Bệnh viện Quân y 103) từng chia sẻ, rất nhiều bệnh nhân ung thư tìm đến nhà ông trong tình trạng bục dạ dày, xuất huyết, viêm loét dạ dày, thậm chí dạ dày đang có nguy cơ bị hủy hoại hoàn toàn.
Từ trước đến nay Đông y chưa từng sử dụng mọt để làm thuốc chứ đừng nói đến việc ăn mọt sống.
Khi hỏi về tiền sử bệnh, vị bác sĩ này mới tá hỏa khi biết rằng, bệnh nhân nghe có tin đồn chữa khỏi bệnh bằng lá đu đủ nên đã tự ý lấy lá về đun nước uống hàng ngày. Bệnh nhân tin rằng cách làm này sẽ chữa khỏi ung thư, không cần xạ trị lại chẳng hề tốn kém.
Chữa bệnh ung thư bằng cách ăn mọt sống cũng vậy, hoàn toàn là do bạn mình còn sống đến nay đã 6 năm nên Marcela mới tin tưởng như vậy, trong khi nhiều bệnh nhân tiến hành xạ trị vẫn không giữ được mạng sống. Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo khiến người ta tin vào những thứ không tưởng có thể chữa khỏi nhiều hơn là biện pháp khoa học đúng đắn.
Dù vậy, giới chuyên gia vẫn lên tiếng cảnh tỉnh, mọi người không nên tin theo quảng cáo mà hãy tìm đến những cơ sở điều trị, bệnh viện uy tín, tuân thủ phác đồ điều trị đã được Bộ Y tế, Sở Y tế quản lý, cấp phép. Việc ăn mọt sống chữa ung thư, ngay cả khi có trường hợp điều trị khỏi, cũng là kinh nghiệm cá nhân chứ không áp dụng hết cho mọi người.
Giới chuyên gia lên tiếng cảnh tỉnh, mọi người không nên tin theo quảng cáo mà hãy tìm đến những cơ sở điều trị, bệnh viện uy tín, tuân thủ phác đồ điều trị đã được Bộ Y tế, Sở Y tế quản lý, cấp phép.
Bất cứ phương thức chữa bệnh ung thư cũng như bất cứ loại bệnh hiểm nghèo nào cũng cần phải đảm bảo được nghiên cứu khoa học đầy đủ thuyết phục mới có thể áp dụng trên cơ thể con người. Các chuyên gia khuyên người dân nên tỉnh táo, không vì thông tin gây xôn xao mà tự ý bỏ điều trị ung thư theo phác đồ và tự chữa bệnh như kiểu ăn mọt sống mỗi ngày.
Theo Helino
- Sức khỏe11 giờ trướcCăn bệnh ung thư da đầu không phổ biến nhưng cũng không hiếm gặp, và vì xảy ra ở vùng đầu nên dễ di căn vào não gây nguy cơ tử vong cao.
- Chiều 24/2 có thêm 9 ca nhiễm Covid-19 tại Hải Dương, đều trong khu vực đã được phong toả và cách lySức khỏe12 giờ trướcChiều 24/2, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 9 ca mắc mới (2404-2412) tại Hải Dương.
- Sức khỏe15 giờ trướcBệnh nhân 79 tuổi mắc Covid-19 có tiên lượng rất nặng đang điều trị tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng do có nhiều bệnh lý nền.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe15 giờ trướcChủng virus Sars-CoV-2 ở 3 ca dương tính vừa phát hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng có khả năng lây nhiễm rất nhanh, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
- Sức khỏe16 giờ trướcGiải trình tự gene chuyên gia người Nhật Bản (bệnh nhân 2229) cho thấy chủng virus này lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, lưu hành chủ yếu ở Hàn Quốc, Sirilanca, Đài Loan và Ấn Độ.
- Sức khỏe20 giờ trướcNgoài bệnh nhân 2402, 2403 liên quan ổ dịch Công ty TNHH điện tử Poyun (TP Chí Linh), Hải Dương ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm là người phụ nữ bán hàng ở chợ.
- Sức khỏe21 giờ trước10h sáng nay (24/2), lô vắc xin AstraZeneca đầu tiên sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất, sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch.
- Sức khỏe23 giờ trướcHiện họ được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế TP Chí Linh.
- Sức khỏe1 ngày trướcSau khi uống khoảng 100 ml dầu thắp đèn, bé gái lừ đừ, thở mệt, môi tái nhợt. Phát hiện sự việc, người mẹ lập tức móc họng cho bé ói rồi đưa đi cấp cứu.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe1 ngày trướcTheo bản tin lúc 18h ngày 23/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, trong đó Hải Dương có 5 ca, Quảng Ninh 1 ca.
- Sức khỏe1 ngày trướcCơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 là cụ ông 75 tuổi trú tại TP. Hải Dương.
- Sức khỏe1 ngày trướcCác bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa phẫu thuật thành công cho bé gái một ngày tuổi có khối u ổ bụng to, rất hiếm gặp.