- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều bệnh nhân ung thư bỏ qua thứ lá thần dược cực kỳ rẻ tiền này
Theo các chuyên gia, lá chè xanh rất tốt cho sức khoẻ, có tác dụng thải độc và đặc biệt bác sĩ chuyên khoa ung bướu khuyên người bị ung thư nên sử dụng lá chè xanh hàng ngày để thải độc.
Theo các chuyên gia, lá chè xanh rất tốt cho sức khoẻ, có tác dụng thải độc và đặc biệt bác sĩ chuyên khoa ung bướu khuyên người bị ung thư nên sử dụng lá chè xanh hàng ngày để thải độc.
Bệnh nhân ung thư nên dùng lá chè xanh hàng ngày
Đánh tan độc tố
Chị Nguyễn Thị Thuý Anh, trú tại Hải Phòng, không may mắn bị ung thư tử cung từ năm 32 tuổi. Đã 5 năm nay, chị vẫn chăm chỉ khám bệnh thường xuyên theo lời khuyên của chuyên gia.
Chị Thuý Anh chia sẻ về giai đoạn điều trị bệnh của mình. Thời gian này với chị như một cực hình vì tác dụng phụ của hoá chất. Chị Anh từ một bệnh nhân nặng 58 kg đến khi điều trị xong chỉ còn 44 kg.
Chị kể: “Da tay tôi khô đét, phao tay, phao chân đen xì như than. Tóc tai, lông mày, lông mi rụng chẳng còn sợi nào. Những ngày đó, tôi nghĩ nếu không vì các con thà chết còn hơn”.
Hàng ngày, chị Anh được chồng mua lá chè về nấu nước uống và thải độc. Buổi tối, chị ngồi ngâm bàn chân, bàn tay vào nước chè khoảng 1 tiếng.
Cứ nước nguội chị lại cho thêm nước nóng vào cho ấm. Nhờ thế, các phao tay, phao chân của chị hồng hào trở lại, da tay bớt sạm đen hơn.
Chị Anh bảo, sau này bác sĩ cũng khuyên chị, đó là cách thải độc rất tốt qua đường mồ hôi ở gan bàn tay và gan bàn chân. Sau hơn 4 tháng truyền hoá chất, chị dần hồi phục nhờ nỗ lực tự thải độc bằng lá chè xanh. Khi ăn, chị Anh chỉ ăn cá, ăn tôm, không ăn các loại thực phẩm màu đỏ.
Sau này, mỗi lần đi khám bệnh, chị Anh lại chia sẻ cách thải độc này của mình cho các bệnh nhân khác để họ có thể tự thải độc khi truyền hoá chất. Đây là cách vừa rẻ tiền mà an toàn.
Gia đình cô Đỗ Thị Ngần, quê ở Thường Tín, Hà Nội có con gái bị ung thư tế bào mầm đang điều trị ở bệnh viện K2.
Con cô 15 tuổi và ngày nào cô Ngần cũng mua nước chè xanh về để con tắm, ngâm chân với hi vọng thải độc qua đường mồ hôi ở gan ban chân, giảm tác dụng của hoá chất. Sau 1 tuần thử thải độc kiểu này, con cô khỏe hơn.
Chuyên gia nói gì về lá chè xanh?
Tại Việt Nam, chè xanh được coi là một loại đồ uống thảo mộc rất được ưa chuộng vì chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể làm chậm sự phát triển của ung thư, đặc biệt chất xantin trong chè xanh có tác dụng rất tốt với sức khoẻ người dùng.
Lương y Vũ Quốc Trung cho biết, theo đông y, lá chè xanh có vị đắng, chát hơi ngọt, có tính mát nên thường dùng để thanh nhiệt, giải khát, tiêu thực, lợi tiểu, giúp cho cơ thể thư thái, sảng khoái.
Chè xanh cũng rất tốt cho da, giúp da mịn màng, mát mẻ, chữa chóng mặt, kiết lị. Nước nấu từ lá chè giúp rửa vết thương và phòng ngừa một số bệnh nguy hiểm.
Các nghiên cứu chuyên gia tin rằng chất chống oxy hóa trong lá chè xanh có thể làm chậm sự lão hóa và ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ và ung thư.
Một lượng lớn chất chống oxy hóa được tìm thấy trong lá trà xanh giúp ngăn chặn quá trình sản xuất các enzyme có hại cho cơ thể, ngăn ngừa sự xâm lấn của các khối u, hạn chế sự phát triển ung thư.
GS Phạm Xuân Sinh, nguyên chủ nhiệm bộ môn y dược cổ truyền trường Đại học Dược Hà Nội, cho biết, trong điều trị ung thư, lá chè xanh là thứ nước uống thú vị và trong lá chè xanh có các thành phần gián tiếp ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển trong cơ thể.
Nhưng người bệnh chỉ nên coi nó là nước uống, nước ngâm chân tay chứ không thể coi lá chè xanh là thuốc được.
Về phần mình, GS Nguyễn Bá Đức – Nguyên Giám đốc Bệnh viện K Hà Nội - cho biết, người bệnh ung thư nên sử dụng lá chè xanh hàng ngày để uống, vừa thải độc vừa tốt cho sức khoẻ. Ngoài ra, có thể dùng để xông ngâm cũng an toàn.
GS Đức cho rằng, trong điều trị ung thư người bệnh cần tuyệt đối tin tưởng các biện pháp điều trị của bác sĩ và chỉ sử dụng các loại thực phẩm chức năng hay các loại thuốc đông y khi có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa chứ không thể tự ý dùng.
Theo Infonet
-
Sức khỏe3 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe7 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe8 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe8 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe10 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe21 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe22 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe23 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.