- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội co giật, viêm não vì cúm
Trẻ mắc cúm A nếu không hạ sốt kịp thời có nguy cơ lên cơn co giật. Một số bệnh nhi có thể gặp biến chứng viêm phổi, viêm não.
Mới đây, bé N.T.L (6 tuổi, trú tại Hà Nội) được gia đình đưa vào một phòng khám tư tại Thanh Xuân (Hà Nội) với triệu chứng sốt cao, đột ngột co giật, mất ý thức, tím môi, tím tay chân.
Tại phòng khám, các bác sĩ phát hiện trẻ sốt cao 40 độ, co giật. Tình trạng của bệnh nhi đã được xử lý bằng cắt co giật và hạ sốt đường tĩnh mạch. Kết quả cận lâm sàng cho thấy trẻ bị viêm phế quản phổi do cúm A.
Trao đổi với VietNamNet ngày 11/2, Tiến sĩ Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết trong 4 tháng qua, bệnh viện ghi nhận khoảng 1.500 bca mắc cúm đến khám và điều trị. Trong 2 tháng gần đây có xu hướng nhiều hơn.
“Hiện bệnh nhân vào viện liên tục, trung bình khoảng 10-15 bệnh nhân nội trú/ngày. Riêng số khám khoảng 40 ca”, bác sĩ Nga cho biết.
Bệnh nhân cúm A điều trị tại Hà Nội. Ảnh: Đặng Thanh.
Là người có kinh nghiệm 20 năm trong ngành Truyền nhiễm, theo nhận định của Tiến sĩ Nga, số lượng bệnh nhân cúm không tăng quá đột biến, chỉ gia tăng cục bộ vì đây là cúm mùa.
Trong số các trường hợp nhập viện, chủ yếu bệnh nhân gặp hai tình trạng gồm biến chứng viêm phổi hoặc co giật do sốt cao trong giai đoạn đầu khởi phát. Ngoài ra, một số ít ca có biến chứng nặng hơn là viêm não, kể cả trẻ lớn (hơn 10 tuổi).
Điển hình là trường hợp bé trai 12 tuổi ở Thanh Oai, Hà Nội. Nhiều thành viên trong gia đình có triệu chứng sốt, đau đầu, riêng em gái bệnh nhân qua xét nghiệm xác định bị cúm nhưng tự điều trị.
Trẻ khởi phát triệu chứng sốt, đau đầu từ đầu tháng 2. Trong 2-3 ngày đầu, gia đình nghĩ con chỉ bị cúm “xoàng” nên chỉ cho dùng thuốc hạ sốt. Bệnh nhi có đáp ứng với thuốc nên không đi viện khám. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3, trẻ có tình trạng đau đầu, nôn, xuất hiện cơn co giật, lơ mơ, gia đình vội đưa con vào Bệnh viện Nhi Hà Nội cấp cứu.
“Bệnh nhân được chụp phim sọ não, chọc dịch não tủy, làm các xét nghiệm tìm căn nguyên, xác định dương tính virus cúm, dịch não tủy biến đổi theo hướng viêm não”, bác sĩ Nga cho biết. Sau 7 ngày điều trị, trẻ được ra viện.
Thông thường, nguy cơ biến chứng do cúm xảy ra vào ngày thứ 3-5 từ khi có triệu chứng, một số trường hợp sớm có thể có biến chứng từ ngày thứ 2. Viêm não không phải là biến chứng nặng nhất của cúm. Theo kinh nghiệm của bác sĩ Nga, trong những đợt dịch cúm trước đây, không ít bệnh nhân viêm não do cúm đã tử vong.
“Năm nay, dù chưa thực hiện giải trình tự hết tất cả bệnh nhân cúm, chỉ thực hiện một số trường hợp nhưng sơ bộ bệnh viện chưa ghi nhận chủng cúm mới quá đặc biệt, chủ yếu là A/H1N1 và A/H3N2, ghi nhận số ít ca mắc cúm B”, bác sĩ Nga cho hay.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính thường xảy ra vào mùa đông - xuân và khi giao mùa (hay còn gọi cúm mùa). Cúm A có thể gây ra bởi các chủng như H1N1, H2N3, H7N9… Bệnh lây lan qua đường hô hấp từ các hạt bụi nước, giọt bắn li ti dính virus khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc với các đồ vật, bề mặt nhiễm virus rồi đưa lên mắt, mũi, miệng…
Trẻ nhiễm cúm A thường sốt cao 39-40 độ C, da mắt sưng huyết, họng sưng huyết, đỏ toàn bộ, trẻ mệt mỏi, ăn kém, quấy khóc, nhiều trường hợp nặng có cảm giác khó thở, viêm phổi, viêm tiểu phế quản…
Khi trẻ sốt cao có thể lên cơn co giật. Để phòng tình trạng này, cha mẹ nên đo nhiệt độ 1 giờ/lần cho con. Nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C, cần hạ sốt bằng paracetamol theo đúng liều lượng. Kết hợp lau mát bằng khăn ấm ở vùng trán, cổ, nách, bẹn để hỗ trợ hạ nhiệt.
Khi trẻ có biểu hiện của sốt cao và viêm long đường hô hấp, cha mẹ cần cho con đi khám tại các cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán bệnh và tư vấn điều trị phù hợp với tình trạng của từng trẻ. Những trường hợp có biểu hiện của biến chứng viêm đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, viêm tiểu phế quản sẽ có chỉ định nhập viện điều trị.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Kiến Ngãi, Trưởng khoa Dự Phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, cho biết trung bình mỗi ngày có 150 bệnh nhi. Theo đó, số bệnh nhân cúm có dấu hiệu gia tăng từ tháng 12/2024. Từ tháng 1/2025, số lượng tăng cao, đến nay vẫn duy trì từ 100-150 bệnh nhân dương tính với cúm mỗi ngày. Tuy nhiên, số bệnh nhân có chỉ định nhập viện chiếm 10%. Cao điểm bệnh nhân phải nhập viện khoảng 15 trường hợp/ngày, ở tất cả các độ tuổi.
“Không quá nhiều trường hợp diễn biến nặng, có bệnh nhân phải chuyển lên khu hồi sức tích cực, chủ yếu là chưa tiêm vắc xin, có bệnh nền”, bác sĩ Ngãi cho biết.
Theo Vietnamnet
-
Sức khỏe17 phút trướcTrước diễn biến phức tạp của cúm mùa, nhiều gia đình trong đó có người già, trẻ nhỏ đã đưa nhau đi tiêm phòng vắc xin. Tại các cơ sở của một trung tâm tiêm chủng, số lượng bệnh nhân xếp hàng chờ đợi tăng gần 200% so với ngày thường.
-
Sức khỏe36 phút trướcLạm dụng Tamiflu, ngoài việc tốn tiền còn không mang lại hiệu quả, khiến tình trạng kháng thuốc gia tăng, vậy bị cúm khi nào dùng Tamiflu?
-
Sức khỏe1 giờ trướcMay mắn thoát khỏi căn bệnh ung thư vú, người phụ nữ này thề sẽ không bao giờ dùng những vật dụng nhà bếp này nữa.
-
Sức khỏe1 giờ trướcMột trong hai loại nước này một lít có thể chứa trung bình 240.000 hạt nhựa từ 7 loại nhựa, trong đó 90% được xác định là nhựa nano và phần còn lại là hạt vi nhựa.
-
Sức khỏe3 giờ trướcTía tô là loại rau gia vị tốt cho sức khoẻ nên nhiều người vẫn thường đun nước lá tía tô để uống, vậy một ngày nên uống bao nhiêu nước lá tía tô?
-
Sức khỏe3 giờ trướcNhắc đến tác dụng tăng sức đề kháng cho người bệnh cảm cúm, nhiều người nghĩ ngay đến cam nhưng hóa ra không phải.
-
Sức khỏe13 giờ trướcNước gừng sả là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy uống nước gừng sả mỗi ngày có tốt không?
-
Sức khỏe15 giờ trướcĐã tiêm vaccine có bị cúm nữa không là băn khoăn được rất nhiều người quan tâm.
-
Sức khỏe20 giờ trướcKhó tin được kết quả sau 1 năm ăn cà chua mỗi ngày của người phụ nữ.
-
Sức khỏe20 giờ trướcĐậu xanh tía tô là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu quý giá từ thiên nhiên, mang đến giải pháp tuyệt vời cho lá gan khỏe mạnh.
-
Sức khỏe20 giờ trước45 trường hợp nhiễm cúm A nặng đang được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Trong đó, có 10 bệnh nhân phải nằm tại Trung tâm Hồi sức tích cực, một số trường hợp chậm chuyển biến, tiên lượng nặng.
-
Sức khỏe23 giờ trướcTừ lâu, trà xanh đã được biết đến như một thức uống không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTế bào ung thư sẽ dần hình thành, lớn lên mỗi ngày trong tử cung nếu chị em có 4 thói quen ăn uống được kể tên dưới đây.