- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những mốc khám thai quan trọng theo chuẩn WHO mới nhất
Nếu như theo quy chuẩn hướng dẫn của WHO trước đây, phụ nữ mang thai chỉ cần thăm khám 4 lần thì con số này hiện nay đã tăng lên 8 lần. Vì sao lại như vậy?
Nếu như theo quy chuẩn hướng dẫn của WHO trước đây, phụ nữ mang thai chỉ cần thăm khám 4 lần thì con số này hiện nay đã tăng lên 8 lần. Vì sao lại như vậy?
Tổ chức Y tế thế giới WHO vừa đưa ra công bố mới nhất về những thông tin, hướng dẫn cho phụ nữ mang thai. Theo đó, mẹ bầu nên khám bác sỹ ít nhất 8 lần trong suốt thai kỳ, nếu thai kỳ hoàn toàn bình thường.
Trong số đó, 5 lần nên diễn ra vào quý thai kỳ thứ ba. Thông tin này khác biệt khá nhiều so với quy chuẩn hướng dẫn của WHO trước đây, phụ nữ mang thai chỉ nên thăm khám 4 lần.
Ngoài ra, WHO nhấn mạnh nâng cao chất lượng mỗi lần khám, thay vì chỉ đi khám định kỳ đại khái. Có như vậy tỷ lệ những ca sinh nở bất thường sẽ giảm xuống hoặc được ngăn ngừa tối đa.
Trong suốt thai kỳ, mẹ bầu nên đi khám ít nhất 8 lần. (Ảnh: Hoàn Như)
Trên thực tế, WHO dựa trên tỷ lệ thai chết lưu hoặc sản phụ tử vong tăng cao trong thời gian gần đây để đưa ra chỉ dẫn mới. Chỉ tính riêng tại Mỹ, có tới hơn 300.000 trường hợp tử vong liên quan tới việc mang thai trong năm 2016.
Số liệu liên quan tới việc trẻ chết lưu hoặc tử vong chỉ sau 28 ngày chào đời còn đáng báo động hơn. Con số lần lượt là 2,6 triệu và 2,7 triệu.
Cụ thể, bà bầu nên đi khám lần đầu vào tuần thai thứ 12. Và đặt lịch khám cụ thể vào khoảng thời gian tuần thai thứ 20, 26, 30, 34, 36, 38 và 40.
Đi khám thai nhiều có phải là lựa chọn thông minh?
Câu trả lời là cũng có thể. Nếu thăm khám bác sỹ thường xuyên, các vấn đề bất thường được phát hiện sớm hơn. Bạn có thể kiểm soát được tình trạng sức khỏe của thai nhi, đồng thời điều chỉnh lối sống của bạn cho phù hợp, lành mạnh với điều kiện sức khỏe thực tế.
Nói về lối sống lành mạnh của bà bầu, WHO cũng đưa ra những chỉ dẫn hữu ích. Theo đó, phụ nữ mang thai nên uống viên bổ sung axit folic hàng ngày,
tiêm ngừa uốn ván, xét nghiệm đường huyết, sử dụng kháng sinh hợp lý
nếu phát hiện vi khuẩn, vi rút tấn công cơ thể. Ngoài ra, đặc biệt
không sử dụng thuốc lá, rượu bia trong suốt thai kỳ.
Theo Khám Phá
-
Sức khỏe3 giờ trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe5 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe8 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe9 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe9 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe13 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.