- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ sinh 21 tuổi dùng dao tự rạch cơ thể nhằng nhịt: Loại bệnh cha mẹ không thể bỏ qua!
Theo Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, trẻ vị thành niên là đối tượng hay gặp mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân nhất.
Theo Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, trẻ vị thành niên là đối tượng hay gặp mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân nhất.
Cảnh báo về hội chứng "tự ngược đãi bản thân"
Tại Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân là nữ sinh viên 21 tuổi. Nữ sinh này nhập viện trong tình trạng cổ tay có 16 vết cắt nông, đủ rỉ máu.
Khi được hỏi thăm về nguyên nhân của những vết cắt, nữ sinh cho biết cô gặp phải một số vấn đề áp lực trong cuộc sống nhưng không biết giải quyết thế nào. Bế tắc, cô bèn nảy sinh ý tưởng cắt tay.
Để thực hiện ý tưởng của mình, nữ sinh 21 tuổi này đã dùng dao lam rạch vào tay. Theo như mô tả lại, mỗi lần cắt tay như vậy cô không thấy đau mà ngược lại còn thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Cô đã thực hiện hành vi này nhiều lần mỗi khi thấy có áp lực mà không biết cách giải quyết.
Theo TS Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, hành vi của nữ sinh kể trên xuất phát từ hội chứng tự ngược đãi bản thân. Đây chính là hình thức tự làm "đau" cả về thể chất và/hoặc tinh thần với mục đích loại trừ bản thân hay loại trừ những bất toại...
Khi một ai đó dùng dao (thường là dao lam), mảnh sành, sứ tự rạch vào da thịt cho chảy máu, giật tóc, tát vào má mình để được thỏa mãn là một trong nhiều biểu hiện của hội chứng ngược đãi bản thân. Trong trường hợp một người nào đó tự đặt ra những hình phạt không phù hợp cho mình… cũng được coi là biểu hiện của hội chứng ngược đãi bản thân.
TS Phương cho biết, trong bối cảnh áp lực cuộc sống như hiện nay, đây là vấn đề rất đáng quan ngại.
Những dấu hiệu nhận biết bệnh nhân mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân
Theo TS Nguyễn Doãn Phương, có thể nhận biết một người mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân nhờ những biểu hiện sau đây:
1. Có hành vi tự gây tổn hại: Bệnh nhân có xu hướng tự gây đau cho bản thân mình
- Hay gặp nhất là hình thức cắt tay, cắt cổ tay với những nhát sắc, nông đủ gây rỉ máu nhưng không gây tổn hại đến tính mạng. Bệnh nhân cũng có thể cắt ở nhiều vị trí khác nữa.
- Ngoài ra, bệnh nhân có thể tự lao đầu vào tường, tự đánh, tát, nhổ tóc, cào rách da hoặc nhịn ăn...
2. Trạng thái ức chế cảm xúc đi kèm
Bệnh nhân có xu hướng tự gây tổn hại về tinh thần như tự ngược đãi về tinh thần đưa mình vào nhiều hoàn cảnh cấm đoán, để chịu khổ sở.
Quan trọng nhất là sau mỗi lần làm tổn hại bản thân bệnh nhân thấy tâm trạng thoải mái hơn, nên có xu thế tái diễn hành động để giải phóng sự ức chế.
3. Các rối loạn chuyển di, dạng cơ thể
Người bệnh thường có những rối loạn sau:
- Cảm giác buồn, chán nản
- Mệt mỏi
- Dễ cáu giận
- Rối loạn giấc ngủ
- Cảm xúc ức chế hầu như chiếm hết thời gian của bệnh
- Đôi khi có thể kèm trạng thái lo âu
4. Các triệu chứng cơ thể
- Tim: Không đều, nhanh, hoặc đánh trống ngực, cảm thấy căng tức ở bầu ngực trái, tăng huyết áp
- Thần kinh cơ: Run, mỏi đầu gối,bức rức, căng cơ, cảm giác liệt, đau ở khớp, tay và chân, cảm giác kiến bò và tê...
- Hô hấp: Tăng thông khí, cảm thấy thở khó & nông, sợ chết ngạt
- Tiêu hoá: Có cục ở họng, và khó nuốt, buồn nôn, đau dạ dày, tiêu chảy
- Thần kinh thực vật: Vã mồ hôi, đồng tử giãn, tiểu nhiều lần
- Thần kinh trung ương: Chóng mặt, cảm giác ruồi bay trước mắt, nhìn khó, nhìn đôi, đau đầu, mất ngủ, tập trung kém, mệt, yếu,
5. Stress tâm lý
Người bệnh thường có stress mạnh hoặc không mạnh nhưng trường diễn. Nên thường trong trạng thái ức chế tâm lý kéo dài mà không được giải tỏa sẽ có xu thế muốn loại trừ. Tuy nhiên, đáng ra phải loại trừ stress thì bệnh nhân lại quay 180 độ để loại trừ bản thân mình. Ngoài mục đích loại trừ còn có mục đích gây sự chú ý của những người xung quanh.
TS Nguyễn Doãn Phương cho biết, các vấn đề stress thường gặp có thể gây nên hội chứng tự ngược đãi bản thân là những vấn đề đời sống, xã hội hoặc sự bất mãn bản thân, mâu thuẫn giữa mong muốn và được đáp ứng của cá nhân.
Hiện nay, trẻ vị thành niên là đối tượng hay gặp nhất vì nhà trường chủ yếu là giáo dục tri thức và vẫn nặng về kỷ luật. Ở nhà thì cha mẹ dùng quyền uy gây sức ép, áp lực để uốn nắn con theo ý mình. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới sở thích, đam mê hoặc lối sống của trẻ vị thành niên với những suy nghĩ có phần lệch lạc, bi quan, bế tắc.
Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chứng/bệnh tự ngược đãi bản thân ở tuổi teen.
Đáng ra người bệnh khi gặp vấn đề căng thẳng thì phải chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp của người khác, nhưng thay vì làm như vậy người bệnh lại tìm cách loại bỏ bản thân vì không muốn người xung quanh biết. Hoặc ngược lại, họ làm vậy để gây sự chú ý của người khác.
Nét nhân cách dễ bị tổn thương, và phô trương bao gồm: Nhân cách nghệ sỹ yếu, người cầu toàn hay đòi hỏi, nét nhân cách phô trương, những người hay lo lắng...Theo Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, trẻ vị thành niên là đối tượng hay gặp mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân nhất.
Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần chỉ rõ 3 dấu hiệu bạn nghiện Facebook cần đến viện ngay
Cảnh báo về hội chứng "tự ngược đãi bản thân"
Tại Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân là nữ sinh viên 21 tuổi. Nữ sinh này nhập viện trong tình trạng cổ tay có 16 vết cắt nông, đủ rỉ máu.
Khi được hỏi thăm về nguyên nhân của những vết cắt, nữ sinh cho biết cô gặp phải một số vấn đề áp lực trong cuộc sống nhưng không biết giải quyết thế nào. Bế tắc, cô bèn nảy sinh ý tưởng cắt tay.
Để thực hiện ý tưởng của mình, nữ sinh 21 tuổi này đã dùng dao lam rạch vào tay. Theo như mô tả lại, mỗi lần cắt tay như vậy cô không thấy đau mà ngược lại còn thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Cô đã thực hiện hành vi này nhiều lần mỗi khi thấy có áp lực mà không biết cách giải quyết.
Ảnh minh họa.
Theo TS Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, hành vi của nữ sinh kể trên xuất phát từ hội chứng tự ngược đãi bản thân. Đây chính là hình thức tự làm "đau" cả về thể chất và/hoặc tinh thần với mục đích loại trừ bản thân hay loại trừ những bất toại...
Khi một ai đó dùng dao (thường là dao lam), mảnh sành, sứ tự rạch vào da thịt cho chảy máu, giật tóc, tát vào má mình để được thỏa mãn là một trong nhiều biểu hiện của hội chứng ngược đãi bản thân. Trong trường hợp một người nào đó tự đặt ra những hình phạt không phù hợp cho mình… cũng được coi là biểu hiện của hội chứng ngược đãi bản thân.
TS Phương cho biết, trong bối cảnh áp lực cuộc sống như hiện nay, đây là vấn đề rất đáng quan ngại.
Những dấu hiệu nhận biết bệnh nhân mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân
Theo TS Nguyễn Doãn Phương, có thể nhận biết một người mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân nhờ những biểu hiện sau đây:
1. Có hành vi tự gây tổn hại: Bệnh nhân có xu hướng tự gây đau cho bản thân mình
- Hay gặp nhất là hình thức cắt tay, cắt cổ tay với những nhát sắc, nông đủ gây rỉ máu nhưng không gây tổn hại đến tính mạng. Bệnh nhân cũng có thể cắt ở nhiều vị trí khác nữa.
- Ngoài ra, bệnh nhân có thể tự lao đầu vào tường, tự đánh, tát, nhổ tóc, cào rách da hoặc nhịn ăn...
Nữ sinh 21 tuổi dùng dao tự rạch cơ thể nhằng nhịt: Loại bệnh cha mẹ không thể bỏ qua! - Ảnh 2.
Ngược đãi bản thân là tự làm đau về thể chất và/hoặc tinh thần. Ảnh minh họa.
2. Trạng thái ức chế cảm xúc đi kèm
Bệnh nhân có xu hướng tự gây tổn hại về tinh thần như tự ngược đãi về tinh thần đưa mình vào nhiều hoàn cảnh cấm đoán, để chịu khổ sở.
Quan trọng nhất là sau mỗi lần làm tổn hại bản thân bệnh nhân thấy tâm trạng thoải mái hơn, nên có xu thế tái diễn hành động để giải phóng sự ức chế.
3. Các rối loạn chuyển di, dạng cơ thể
Người bệnh thường có những rối loạn sau:
- Cảm giác buồn, chán nản
- Mệt mỏi
- Dễ cáu giận
- Rối loạn giấc ngủ
- Cảm xúc ức chế hầu như chiếm hết thời gian của bệnh
- Đôi khi có thể kèm trạng thái lo âu
4. Các triệu chứng cơ thể
- Tim: Không đều, nhanh, hoặc đánh trống ngực, cảm thấy căng tức ở bầu ngực trái, tăng huyết áp
- Thần kinh cơ: Run, mỏi đầu gối,bức rức, căng cơ, cảm giác liệt, đau ở khớp, tay và chân, cảm giác kiến bò và tê...
- Hô hấp: Tăng thông khí, cảm thấy thở khó & nông, sợ chết ngạt
- Tiêu hoá: Có cục ở họng, và khó nuốt, buồn nôn, đau dạ dày, tiêu chảy
- Thần kinh thực vật: Vã mồ hôi, đồng tử giãn, tiểu nhiều lần
- Thần kinh trung ương: Chóng mặt, cảm giác ruồi bay trước mắt, nhìn khó, nhìn đôi, đau đầu, mất ngủ, tập trung kém, mệt, yếu,
5. Stress tâm lý
Người bệnh thường có stress mạnh hoặc không mạnh nhưng trường diễn. Nên thường trong trạng thái ức chế tâm lý kéo dài mà không được giải tỏa sẽ có xu thế muốn loại trừ. Tuy nhiên, đáng ra phải loại trừ stress thì bệnh nhân lại quay 180 độ để loại trừ bản thân mình. Ngoài mục đích loại trừ còn có mục đích gây sự chú ý của những người xung quanh.
Cảnh báo về hội chứng "tự ngược đãi bản thân"
Tại Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân là nữ sinh viên 21 tuổi. Nữ sinh này nhập viện trong tình trạng cổ tay có 16 vết cắt nông, đủ rỉ máu.
Khi được hỏi thăm về nguyên nhân của những vết cắt, nữ sinh cho biết cô gặp phải một số vấn đề áp lực trong cuộc sống nhưng không biết giải quyết thế nào. Bế tắc, cô bèn nảy sinh ý tưởng cắt tay.
Để thực hiện ý tưởng của mình, nữ sinh 21 tuổi này đã dùng dao lam rạch vào tay. Theo như mô tả lại, mỗi lần cắt tay như vậy cô không thấy đau mà ngược lại còn thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Cô đã thực hiện hành vi này nhiều lần mỗi khi thấy có áp lực mà không biết cách giải quyết.
Theo TS Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, hành vi của nữ sinh kể trên xuất phát từ hội chứng tự ngược đãi bản thân. Đây chính là hình thức tự làm "đau" cả về thể chất và/hoặc tinh thần với mục đích loại trừ bản thân hay loại trừ những bất toại...
Khi một ai đó dùng dao (thường là dao lam), mảnh sành, sứ tự rạch vào da thịt cho chảy máu, giật tóc, tát vào má mình để được thỏa mãn là một trong nhiều biểu hiện của hội chứng ngược đãi bản thân. Trong trường hợp một người nào đó tự đặt ra những hình phạt không phù hợp cho mình… cũng được coi là biểu hiện của hội chứng ngược đãi bản thân.
TS Phương cho biết, trong bối cảnh áp lực cuộc sống như hiện nay, đây là vấn đề rất đáng quan ngại.
Những dấu hiệu nhận biết bệnh nhân mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân
Theo TS Nguyễn Doãn Phương, có thể nhận biết một người mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân nhờ những biểu hiện sau đây:
1. Có hành vi tự gây tổn hại: Bệnh nhân có xu hướng tự gây đau cho bản thân mình
- Hay gặp nhất là hình thức cắt tay, cắt cổ tay với những nhát sắc, nông đủ gây rỉ máu nhưng không gây tổn hại đến tính mạng. Bệnh nhân cũng có thể cắt ở nhiều vị trí khác nữa.
- Ngoài ra, bệnh nhân có thể tự lao đầu vào tường, tự đánh, tát, nhổ tóc, cào rách da hoặc nhịn ăn...
Nữ sinh 21 tuổi dùng dao tự rạch cơ thể nhằng nhịt: Loại bệnh cha mẹ không thể bỏ qua! - Ảnh 2.
2. Trạng thái ức chế cảm xúc đi kèm
Bệnh nhân có xu hướng tự gây tổn hại về tinh thần như tự ngược đãi về tinh thần đưa mình vào nhiều hoàn cảnh cấm đoán, để chịu khổ sở.
Quan trọng nhất là sau mỗi lần làm tổn hại bản thân bệnh nhân thấy tâm trạng thoải mái hơn, nên có xu thế tái diễn hành động để giải phóng sự ức chế.
3. Các rối loạn chuyển di, dạng cơ thể
Người bệnh thường có những rối loạn sau:
- Cảm giác buồn, chán nản
- Mệt mỏi
- Dễ cáu giận
- Rối loạn giấc ngủ
- Cảm xúc ức chế hầu như chiếm hết thời gian của bệnh
- Đôi khi có thể kèm trạng thái lo âu
4. Các triệu chứng cơ thể
- Tim: Không đều, nhanh, hoặc đánh trống ngực, cảm thấy căng tức ở bầu ngực trái, tăng huyết áp
- Thần kinh cơ: Run, mỏi đầu gối,bức rức, căng cơ, cảm giác liệt, đau ở khớp, tay và chân, cảm giác kiến bò và tê...
- Hô hấp: Tăng thông khí, cảm thấy thở khó & nông, sợ chết ngạt
- Tiêu hoá: Có cục ở họng, và khó nuốt, buồn nôn, đau dạ dày, tiêu chảy
- Thần kinh thực vật: Vã mồ hôi, đồng tử giãn, tiểu nhiều lần
- Thần kinh trung ương: Chóng mặt, cảm giác ruồi bay trước mắt, nhìn khó, nhìn đôi, đau đầu, mất ngủ, tập trung kém, mệt, yếu,
5. Stress tâm lý
Người bệnh thường có stress mạnh hoặc không mạnh nhưng trường diễn. Nên thường trong trạng thái ức chế tâm lý kéo dài mà không được giải tỏa sẽ có xu thế muốn loại trừ. Tuy nhiên, đáng ra phải loại trừ stress thì bệnh nhân lại quay 180 độ để loại trừ bản thân mình. Ngoài mục đích loại trừ còn có mục đích gây sự chú ý của những người xung quanh.
TS Nguyễn Doãn Phương cho biết, các vấn đề stress thường gặp có thể gây nên hội chứng tự ngược đãi bản thân là những vấn đề đời sống, xã hội hoặc sự bất mãn bản thân, mâu thuẫn giữa mong muốn và được đáp ứng của cá nhân.
Hiện nay, trẻ vị thành niên là đối tượng hay gặp nhất vì nhà trường chủ yếu là giáo dục tri thức và vẫn nặng về kỷ luật. Ở nhà thì cha mẹ dùng quyền uy gây sức ép, áp lực để uốn nắn con theo ý mình. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới sở thích, đam mê hoặc lối sống của trẻ vị thành niên với những suy nghĩ có phần lệch lạc, bi quan, bế tắc.
Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chứng/bệnh tự ngược đãi bản thân ở tuổi teen.
Đáng ra người bệnh khi gặp vấn đề căng thẳng thì phải chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp của người khác, nhưng thay vì làm như vậy người bệnh lại tìm cách loại bỏ bản thân vì không muốn người xung quanh biết. Hoặc ngược lại, họ làm vậy để gây sự chú ý của người khác.
Nét nhân cách dễ bị tổn thương, và phô trương bao gồm: Nhân cách nghệ sỹ yếu, người cầu toàn hay đòi hỏi, nét nhân cách phô trương, những người hay lo lắng...Theo Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, trẻ vị thành niên là đối tượng hay gặp mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân nhất.
Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần chỉ rõ 3 dấu hiệu bạn nghiện Facebook cần đến viện ngay
Cảnh báo về hội chứng "tự ngược đãi bản thân"
Tại Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân là nữ sinh viên 21 tuổi. Nữ sinh này nhập viện trong tình trạng cổ tay có 16 vết cắt nông, đủ rỉ máu.
Khi được hỏi thăm về nguyên nhân của những vết cắt, nữ sinh cho biết cô gặp phải một số vấn đề áp lực trong cuộc sống nhưng không biết giải quyết thế nào. Bế tắc, cô bèn nảy sinh ý tưởng cắt tay.
Để thực hiện ý tưởng của mình, nữ sinh 21 tuổi này đã dùng dao lam rạch vào tay. Theo như mô tả lại, mỗi lần cắt tay như vậy cô không thấy đau mà ngược lại còn thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Cô đã thực hiện hành vi này nhiều lần mỗi khi thấy có áp lực mà không biết cách giải quyết.
Ảnh minh họa.
Theo TS Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, hành vi của nữ sinh kể trên xuất phát từ hội chứng tự ngược đãi bản thân. Đây chính là hình thức tự làm "đau" cả về thể chất và/hoặc tinh thần với mục đích loại trừ bản thân hay loại trừ những bất toại...
Khi một ai đó dùng dao (thường là dao lam), mảnh sành, sứ tự rạch vào da thịt cho chảy máu, giật tóc, tát vào má mình để được thỏa mãn là một trong nhiều biểu hiện của hội chứng ngược đãi bản thân. Trong trường hợp một người nào đó tự đặt ra những hình phạt không phù hợp cho mình… cũng được coi là biểu hiện của hội chứng ngược đãi bản thân.
TS Phương cho biết, trong bối cảnh áp lực cuộc sống như hiện nay, đây là vấn đề rất đáng quan ngại.
Những dấu hiệu nhận biết bệnh nhân mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân
Theo TS Nguyễn Doãn Phương, có thể nhận biết một người mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân nhờ những biểu hiện sau đây:
1. Có hành vi tự gây tổn hại: Bệnh nhân có xu hướng tự gây đau cho bản thân mình
- Hay gặp nhất là hình thức cắt tay, cắt cổ tay với những nhát sắc, nông đủ gây rỉ máu nhưng không gây tổn hại đến tính mạng. Bệnh nhân cũng có thể cắt ở nhiều vị trí khác nữa.
- Ngoài ra, bệnh nhân có thể tự lao đầu vào tường, tự đánh, tát, nhổ tóc, cào rách da hoặc nhịn ăn...
Nữ sinh 21 tuổi dùng dao tự rạch cơ thể nhằng nhịt: Loại bệnh cha mẹ không thể bỏ qua! - Ảnh 2.
Ngược đãi bản thân là tự làm đau về thể chất và/hoặc tinh thần. Ảnh minh họa.
2. Trạng thái ức chế cảm xúc đi kèm
Bệnh nhân có xu hướng tự gây tổn hại về tinh thần như tự ngược đãi về tinh thần đưa mình vào nhiều hoàn cảnh cấm đoán, để chịu khổ sở.
Quan trọng nhất là sau mỗi lần làm tổn hại bản thân bệnh nhân thấy tâm trạng thoải mái hơn, nên có xu thế tái diễn hành động để giải phóng sự ức chế.
3. Các rối loạn chuyển di, dạng cơ thể
Người bệnh thường có những rối loạn sau:
- Cảm giác buồn, chán nản
- Mệt mỏi
- Dễ cáu giận
- Rối loạn giấc ngủ
- Cảm xúc ức chế hầu như chiếm hết thời gian của bệnh
- Đôi khi có thể kèm trạng thái lo âu
4. Các triệu chứng cơ thể
- Tim: Không đều, nhanh, hoặc đánh trống ngực, cảm thấy căng tức ở bầu ngực trái, tăng huyết áp
- Thần kinh cơ: Run, mỏi đầu gối,bức rức, căng cơ, cảm giác liệt, đau ở khớp, tay và chân, cảm giác kiến bò và tê...
- Hô hấp: Tăng thông khí, cảm thấy thở khó & nông, sợ chết ngạt
- Tiêu hoá: Có cục ở họng, và khó nuốt, buồn nôn, đau dạ dày, tiêu chảy
- Thần kinh thực vật: Vã mồ hôi, đồng tử giãn, tiểu nhiều lần
- Thần kinh trung ương: Chóng mặt, cảm giác ruồi bay trước mắt, nhìn khó, nhìn đôi, đau đầu, mất ngủ, tập trung kém, mệt, yếu,
5. Stress tâm lý
Người bệnh thường có stress mạnh hoặc không mạnh nhưng trường diễn. Nên thường trong trạng thái ức chế tâm lý kéo dài mà không được giải tỏa sẽ có xu thế muốn loại trừ. Tuy nhiên, đáng ra phải loại trừ stress thì bệnh nhân lại quay 180 độ để loại trừ bản thân mình. Ngoài mục đích loại trừ còn có mục đích gây sự chú ý của những người xung quanh.
TS Nguyễn Doãn Phương cho biết, các vấn đề stress thường gặp có thể gây
nên hội chứng tự ngược đãi bản thân là những vấn đề đời sống, xã hội
hoặc sự bất mãn bản thân, mâu thuẫn giữa mong muốn và được đáp ứng của
cá nhân. Hiện nay, trẻ vị thành niên là đối tượng hay gặp nhất vì nhà trường chủ yếu là giáo dục tri thức và vẫn nặng về kỷ luật. Ở nhà thì cha mẹ dùng quyền uy gây sức ép, áp lực để uốn nắn con theo ý mình. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới sở thích, đam mê hoặc lối sống của trẻ vị thành niên với những suy nghĩ có phần lệch lạc, bi quan, bế tắc. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chứng/bệnh tự ngược đãi bản thân ở tuổi teen. Đáng ra người bệnh khi gặp vấn đề căng thẳng thì phải chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp của người khác, nhưng thay vì làm như vậy người bệnh lại tìm cách loại bỏ bản thân vì không muốn người xung quanh biết. Hoặc ngược lại, họ làm vậy để gây sự chú ý của người khác. Nét nhân cách dễ bị tổn thương, và phô trương bao gồm: Nhân cách nghệ sỹ yếu, người cầu toàn hay đòi hỏi, nét nhân cách phô trương, những người hay lo lắng... |
Theo trí thức trẻ
-
Sức khỏe1 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe12 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe14 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe18 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe18 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe18 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe21 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe22 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.