- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phải nhập viện cấp cứu sau Tết, bác sĩ nói nữ sinh viên bị viêm tụy cấp do ăn uống kiểu này
Kết quả kiểm tra cho thấy Tiểu Sào không mắc bệnh đau dạ dày thông thường mà là căn bệnh viêm tụy cấp do ăn quá nhiều.
Bác sĩ Mẫn, công tác tại bệnh viện Changzhou Municipal No.1 People's Hospital, mới đây chia sẻ về trường hợp một bệnh nhân nữ là Tiểu Sào, hiện đang là sinh viên năm 2, sống tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).
Tiểu Sào hiện đang là sinh viên năm 2.
Trở về nhà trong kỳ nghỉ đông và dịp Tết, Tiểu Sào thường xuyên gặp gỡ bạn vè và tụ tập ăn uống trong nhiều ngày liên tiếp. Sau đó, Tiểu Sào bắt đầu có dấu hiệu chướng bụng, bụng đau dữ dội nên nhập viện cấp cứu vào ngày 17/2, tại bệnh viện Changzhou Municipal No.1 People's Hospital.
Tiểu Sào bắt đầu có dấu hiệu chướng bụng, bụng đau dữ dội nên nhập viện cấp cứu.
Kết quả kiểm tra cho thấy Tiểu Sào không mắc bệnh đau dạ dày thông thường mà là căn bệnh viêm tụy cấp do ăn quá nhiều. May mắn là bệnh nhân đã được cứu chữa kịp thời và hiện đang được điều trị truyền dịch tại khu điều trị nội trú của khoa tiêu hóa.
Bác sĩ Mẫn cho biết viêm tụy cấp thường xảy ra ở người trẻ tuổi, người bệnh thường ăn quá no, uống quá nhiều, ăn nhiều thức ăn giàu chất béo, chất đạm làm kích thích tuyến tụy, tiết nhiều men tụy bị hoạt hóa trong chính lòng ống tụy, gây phá hủy các mô tụy và dẫn đến tình trạng viêm tụy cấp.
Được biết, đây không phải là trường hợp cá biệt, rạng sáng ngày mùng 2 tết ngày 13/2, một phụ nữ họ Khang (39 tuổi) nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Changzhou Municipal No.1 People's Hospital, trong tình trạng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Bác sĩ Mẫn vừa nhìn thấy liền cho bệnh nhân tiến hành xét nghiệm máu, chụp CT, kết quả chẩn đoán bệnh nhân cũng mắc bệnh viêm tụy cấp. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt điều trị.
Hỏi thăm thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ được biết cô Khang có chiều cao 1m6, cân nặng 100kg, ngày thường bệnh nhân có thói quen ăn uống vô độ, cộng thêm ăn quá nhiều trong dịp Tết là nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm tụy cấp.
Sau một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ Mẫn nhận thấy chỉ số nồng độ máu tăng vượt mức và bệnh nhân có triệu chứng rối loạn mỡ máu. Trong quá trình điều trị truyền máu, bác sĩ có thể nhìn thấy mỡ máu nổi lên trên và bệnh nhân chỉ tỉnh táo sau 4 giờ được cấp cứu.
Trong quá trình điều trị truyền máu, bác sĩ có thể nhìn thấy mỡ máu nổi lên trên.
Bác sĩ Mẫn cảnh báo, một khi viêm tụy cấp xảy ra, hầu hết các tuyến tụy bị hoại tử hoặc nhiễm trùng do thiếu máu cục bộ. Điều này có thể gây ra một loạt biến đổi bệnh lý toàn thân và các biến chứng nặng, thường nguy hiểm đến tính mạng, tỷ lệ tử vong từ 5 đến 30%.
Bác sĩ cảnh báo Tết là khoảng thời gian gia tăng bệnh nhân mắc bệnh viêm tụy cấp và các bệnh về đường tiêu hóa, bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn uống điều độ, tránh thịt quá nhiều dầu mỡ và cố gắng không uống rượu để đảm bảo sức khỏe.
Theo Ettoday
Theo Nhịp Sống Việt
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe39 phút trướcTheo Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trường hợp BN1823 đang chạy ECMO ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2, hiện là ngày thứ 20, vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 12 lần và nhiều lần âm tính rồi lại dương tính.
- Sức khỏe1 giờ trướcKhi nhiễm virus HIV, nhiều bệnh nhân không có triệu chứng cụ thể, khiến việc phát hiện khó khăn, thậm chí nhầm lẫn sang các tình trạng sức khỏe khác.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe2 giờ trước2 điều dưỡng Bệnh viện Giao thông Vận tải đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2, người còn lại hiện vẫn dương tính.
- Sức khỏe5 giờ trướcNếu cơ thể có những biểu hiện sau khi thức dậy vào buổi sáng thì khả năng cao là bệnh tật đã tìm đến cửa nhà bạn.
- Sức khỏe17 giờ trướcBản tin 18h ngày 4/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận ở Hải Dương
- Sức khỏe21 giờ trướcMới đây có 4 người trong cùng gia đình ở Sơn La đã bị ngộ độc sau khi ăn khoảng 10 cây nấm trắng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại kể cả nấm mầu trắng, nấm có đủ các phần của thể quả (mũ, phiến nấm, cuống, vòng cuống và bao gốc) đặc biệt là những loại nấm có đầy đủ vòng cuống, bao gốc thường là nấm độc.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe21 giờ trướcĐây là một trong những bệnh nhân Covid-19 rơi vào tình trạng nặng trong đợt dịch này, điều trị gần 2 tháng nhưng phổi chưa có tiến triển, phải can thiệp ECMO lâu dài.
- Sức khỏe22 giờ trướcKhi biết mình bị mắc ung thư gan sau khi có biểu hiện mẩn ngứa da và khô mắt, cô Lưu (32 tuổi, ở Trung Quốc) đã suy sụp hoàn toàn vì không nghĩ mình mắc trọng bệnh khi ở tuổi còn quá trẻ.