- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện bị ung thư ruột nhờ dấu hiệu lạ khi đi vệ sinh
Người phụ nữ 48 tuổi bị chảy máu nghiêm trọng sau khi đi vệ sinh. Bà phải ngồi lên một chiếc khăn để cầm máu.
Bà mẹ đơn thân 3 con Louise Hayward trong bệnh viện. Ảnh: SWNS.
Louise Hayward, 48 tuổi, đến từ Whitchurch, thành phố Bristo (Vương quốc Anh), phát hiện máu lẫn trong phân khi đi vệ sinh. Tuy nhiên, bà mẹ đơn thân đã hoãn việc đến gặp bác sĩ do dịch Covid-19, theo Independent.
Tháng 11/2020, bà chảy máu nghiêm trọng sau khi đi vệ sinh, đến nỗi những gì bà có thể làm là ngồi lên một chiếc khăn để cầm máu. “Tôi cảm thấy như mình đang sinh nở, đó là cơn đau rất khủng khiếp", bà nói.
Tại bệnh viện, Louise được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột giai đoạn 4 sau khi các bác sĩ phát hiện khối u to 7 cm trong ruột của bà. Người phụ nữ cũng bắt đầu hóa trị và xạ trị.
Nhưng sau hai năm, tháng 11/2022, Louise được thông báo các tế bào ung thư trong cơ thể bà đã di căn đến gan và phổi, đồng thời cũng bắt đầu ảnh hưởng đến thận. Các bác sĩ cũng thông báo không còn lựa chọn điều trị nào khác để cứu vãn tình hình.
“Những điều này thật đáng sợ. Tôi đã cầu xin các bác sĩ để được hóa trị nhiều hơn, quá khó để chấp nhận rằng tôi sắp chết. Thật không công bằng với các con tôi, làm sao tôi có thể nói với con rằng chúng sẽ mất mẹ khi còn quá trẻ", bà Louise nói.
Louise cùng các con William (19 tuổi), Faith (9 tuổi) và Louie (7 tuổi). Ảnh: SWNS.
Louise là bà mẹ đơn thân có 3 người con, chỉ còn chưa đầy một năm để sống nhưng bà chưa thể nói với hai đứa con út về căn bệnh của mình.Trong khi con trai cả William đã biết về tình trạng sức khỏe của mẹ, hai đứa em nhỏ vẫn chưa hay biết.
Em gái của Louise là bà Rachel (47 tuổi) sẽ chuyển đến nhà của Louise để nuôi dạy 3 đứa trẻ. Bà thậm chí không định tổ chức tang lễ để hạn chế nỗi đau sau này của các con.
Ung thư ruột còn được gọi là ung thư đại trực tràng, nó phát triển từ lớp lót bên trong ruột và thường xuất hiện các khối u được gọi là polyp. Ung thư ruột có thể trở thành ung thư xâm lấn nếu không được phát hiện kịp thời. Các dấu hiệu ung thư ruột bao gồm tiêu chảy, táo bón, đau bụng, đầy hơi, xuất hiện máu trong phân...
Theo Zing
-
Sức khỏe46 phút trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe5 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe5 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe22 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.