- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện virus corona vẫn sống sót dù được xử lý ở 60 độ C
Các nhà khoa học Pháp thử nâng nhiệt độ đến gần ngưỡng đun sôi mới có thể vô hiệu hóa toàn bộ mẫu virus được tiến hành thí nghiệm.
- Cảnh sát Indonesia cùng với thanh niên làng đóng giả ma để dọa người dân ở yên trong nhà, tránh lây lan Covid-19
- Hình ảnh tang thương tại một bệnh viện Mỹ giữa đại dịch Covid-19: Thi thể chất chồng, phải trữ trong phòng trống vì nhà xác đã quá tải
- Thêm 1 ca mắc Covid-19, bệnh nhân từng đến chăm mẹ ở Bạch Mai
Trong thí nghiệm, nhóm các nhà khoa học Pháp ghi nhận virus corona chủng mới có khả năng tồn tại trong thời gian dài dưới điều kiện nhiệt độ cao, theo South China Morning Post.
Cụ thể, giáo sư Remi Charrel và các đồng nghiệp tại Đại học Aix-Marseille, miền Nam nước Pháp, xử lý mẫu thí nghiệm ở mức 60 độ C trong vòng 1 giờ. Sau đó, họ phát hiện một số mẫu virus vẫn có khả năng nhân bản.
Các nhà khoa học phải nâng nhiệt độ lên gần mức đun sôi mới có thể tiêu diệt hoàn toàn số virus còn lại, theo kết quả nghiên cứu được chia sẻ trên nền tảng tài liệu y học bioRxiv.org ngày 11/4. Nghiên cứu này chưa nhận được phản biện khoa học.
Quân nhân Anh hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại London. Ảnh: Reuters.
Nhóm của ông Remi Charrel cấy virus vào tế bào thận của khỉ xanh châu Phi. Virus được lấy mẫu và phân lập từ một bệnh nhân ở Berlin, Đức.
Tế bào được cho vào ống nghiệm, phân thành hai loại môi trường là "sạch" và "bẩn", cùng với protein động vật. Thí nghiệm giả lập sự lây nhiễm sinh học trong các mẫu bệnh phẩm thật.
Sau khi xử lý bằng nhiệt độ cao, mẫu virus trong môi trường sạch bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, mẫu virus trong môi trường bẩn vẫn còn sống sót một phần.
Nghiên cứu nhận thấy quá trình xử lý bằng nhiệt độ cao đã làm giảm rõ rệt nguy cơ lây nhiễm, nhưng lượng virus còn sống sót vẫn đủ khả năng bắt đầu một vòng lây nhiễm mới.
Trong nỗ lực chống dịch Covid-19, nhu cầu xét nghiệm ở nhiều nước gia tăng, kéo theo đó là tình trạng kỹ thuật viên xét nghiệm phải làm việc trong các môi trường thiếu an toàn hơn.
Họ tiếp xúc trực tiếp với các mẫu bệnh phẩm, nên quy trình xử lý đòi hỏi phải vô hiệu hóa thành công virus trước khi tiến hành các bước xét nghiệm.
Phương pháp khử trùng ở 60 độ C trong 1 tiếng đã được các phòng xét nghiệm áp dụng để xử lý mẫu bệnh phẩm chứa nhiều loại virus khác nhau, trong đó có chủng Ebola.
Ông Remi Charrel và các cộng sự phát hiện biện pháp này chỉ đảm bảo vô hiệu hóa được mẫu xét nghiệm có nồng độ virus thấp, nhưng các mẫu có nồng độ virus cực cao thì vẫn còn rủi ro lớn.
Nghiên cứu cho thấy các phòng thí nghiệm có nguy cơ lây nhiễm virus corona nếu dùng biện pháp vô hiệu hóa thông dụng. Ảnh: Reuters.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp ghi nhận khi nâng nhiệt độ lên 92 độ C trong 15 phút thì virus bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, mức nhiệt quá cao có thể phá hủy mẫu bệnh phẩm và giảm độ nhạy của xét nghiệm.
Các nhà khoa học đề nghị cơ sở y tế có thể sử dụng hóa chất để vô hiệu hóa virus thay vì phương pháp nhiệt độ, đồng thời cần tìm sự cân bằng giữa hiệu quả xét nghiệm và sự an toàn của nhân viên kỹ thuật.
Một nhà vi sinh vật học tại Viện Khoa học Trung Quốc cho biết các cơ sở xét nghiệm ở nước này cũng nhận thức rõ rủi ro phơi nhiễm đối với nhân viên phòng thí nghiệm. Mọi nhân sự xử lý mẫu xét nghiệm cần mang độ bảo hộ chống chất nguy hiểm phủ toàn thân (hazmat), ngay cả khi virus đã được vô hiệu hóa.
Tuy nhiên, ông nhận định các thách thức trên thực địa có thể phức tạp hơn môi trường trong phòng thí nghiệm. Ông nói chủng virus corona mới thay đổi phản ứng khá nhiều trong các môi trường khác nhau và cần thêm nhiều nghiên cứu sâu.
Theo Zing
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe2 giờ trướcBản tin sáng 15/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc COVID-19 đều là người nhập cảnh, ghi nhận tại Khánh Hoà và Kiên Giang, nâng tổng số ca mắc của Việt Nam lên 2.737. Đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận trên 138,7 triệu bệnh nhân COVID-19.
- Sức khỏe11 giờ trướcKhẩu trang đeo nhiều lần, trong thời gian dài dễ bám bụi, mồ hôi và các loại vi khuẩn.
- Sức khỏe13 giờ trướcAi cũng sợ ung thư, nhưng bạn có biết ung thư sợ gì không?
- Sức khỏe14 giờ trướcTheo bản tin 18h chiều ngày 14/4 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (5), TP. Hồ Chí Minh (3), Hà Nội (3), Đà Nẵng (3) và Quảng Nam (2).
- Sức khỏe16 giờ trướcCăn bệnh này nếu phụ nữ đang trong thai kỳ mắc phải thì mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội, tỉ lệ tử vong mẹ và con có thể lần lượt là 20% và 50%.
- Sức khỏe22 giờ trướcBiết được những dấu hiệu này có thể giúp bạn phát hiện bệnh sớm, giúp điều trị bệnh dễ dàng hơn.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe1 ngày trướcBản tin sáng 14/4 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh tại Khánh Hoà, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 2717. Hiện đã có trên 60.000 người Việt Nam tiêm vắc xin COVID-19, các tỉnh, thành phố chuẩn bị tiêm đợt 2.
- Sức khỏe1 ngày trướcCô gái 20 tuổi sốt liên tục, được bác sĩ chẩn đoán mắc viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, suýt mất mạng, nguyên nhân có liên quan đến việc tẩy nốt ruồi.