Thật ra thiếu máu có hai dạng: Thiếu máu dạng giantlarva Redcell (hồng cầu non) do thiếu vitamin gây nên. Một dạng nữa là thiếu máu dạng nghẽn tái sinh do tạo máu khác thường gây nên. Còn gọi là thiếu máu ác tính.
Vậy phụ nữ thiếu máu có mang thai được không? Về vấn đề này phải xem thiếu máu dạng nào và mức độ thiếu máu ra sao? Nói chung, bất kỳ dạng thiếu máu nào cũng không hề ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai. Có nghĩa, phụ nữ thiếu máu, nếu không có bệnh tật gì khác ảnh hưởng tới mang thai, thì đều có khả năng mang thai. Cậy sau khi mang thai mà thiếu máu, liệu có ảnh hưởng gì tới thai nhi và bà mẹ mang thai không?
Từ trường hợp thiếu máu nghiêm trọng (huyết sắc tố nhỏ hơn 6 gam/100ml máu), các trường hợp khác ảnh hưởng tới thai nhi không lớn, cũng có nghĩa, phụ nữ thiếu máu nếu không thật nghiêm trọng thì không ảnh hưởng gì tới sự phát triển của thai nhi.
Vấn đề cuối cùng, phụ nữ thiếu máu sau khi mang thai có ảnh hưởng tới bản thân người mẹ mang thai? Trước hết, mang thai sẽ làm cho thiếu máu nặng thêm. Thời gian mang thai kéo dài, ảnh hưởng càng rõ rệt. Bởi vậy, tuy thiếu máu không dẫn tới vô sinh, cũng không ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi, nhưng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe bà mẹ mang thai. Vì vậy trước khi chuẩn bị mang thai, bà mẹ phải đi khám sức khỏe, kể cả kiểm tra xem có thiếu máu không. Trường hợp đã mang thai cũng nên tới bệnh viện khám, nếu thiếu máu, bác sĩ sẽ có cách xử lí thỏa đáng để khỏi ảnh hưởng tới thời kỳ mang thai và cả sức khỏe sau này.
Ngoài ra, thiếu máu với loại hình khác nhau như trên đã nói, cũng có ảnh hưởng về chất đối với sức khỏe của bà mẹ mang thai. Thiếu máu dạng thiếu sắt và thiếu máu dạng hồng cầu non có thể điều chỉnh thông qua bổ sung kịp thời chất sắt và vitamin và điều trị thông thường theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Còn thiếu máu dạng nghẽn tái sinh thì khó khăn hơn về điều trị. Vì vậy, khi mang thai càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe bà mẹ, vì thiếu máu dạng này do cơ quan tạo máu bất thường gây nên. Do vậy, phụ nữ thiếu máu ở dạng nghẽn tái sinh, nếu muốn mang thai, phải tới bệnh viện xin ý kiến của bác sĩ.
Theo Trần Hà Thu