- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quần áo của người nghi nhiễm virus corona mới Covid-19: Giặt riêng thôi là chưa đủ, chuyên gia tiết lộ thêm điều cần làm nếu không bạn vẫn bị lây nhiễm như thường!
Nhiều người cho rằng, chỉ cần giặt riêng quần áo của người nghi nhiễm Covid-19 (nCoV) là có thể yên tâm phòng chống lây nhiễm. Giới chuyên gia nhận định, điều này sai hoàn toàn.
- Thứ còn nguy hiểm hơn cả Covid-19: Sự kỳ thị, hắt hủi người gốc Á trên khắp thế giới và nỗi lòng của những người bị gọi là "virus độc hại"
- Thêm 67 ca nhiễm, du thuyền ở Nhật có 285 trường hợp dương tính với Covid-19, Mỹ cấp tốc chuẩn bị giải cứu công dân
- Pháp ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ngoài châu Á
Rất nhiều người ý thức được rằng, việc trong gia đình có người có biểu hiện nhiễm virus Covid-19 như sốt, ho... hay từng tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm với biểu hiện sốt, ho, khó thở... là nhanh chóng có ý thức tự phòng chống dịch. Một trong những cách phòng tránh chúng ta nghĩ tới chính là giặt riêng quần áo của người bị nghi nhiễm virus corona mới Covid-19.
Nhiều người cho rằng, chỉ cần nhặt riêng quần áo của những người như này ra giặt sạch.
Theo đó, nhiều người cho rằng, chỉ cần nhặt riêng quần áo của những người như này ra giặt sạch. Tất nhiên là phải dùng thau chậu hoặc giặt riêng một mẻ trong máy, thay vì giặt chung với đồ của gia đình. Xà phòng có tính diệt khuẩn và việc giặt giũ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, thời gian đó đủ để tiêu diệt virus, vi khuẩn bám trên quần áo.
Tuy nhiên, điều này mới đây đã bị giới chuyên gia "vạch trần" khi hành động đó vẫn có khả năng khiến virus corona mới Covid-19 lây nhiễm sang cho gia đình thông qua quá trình giặt, phơi quần áo.
Quần áo của người nghi nhiễm Covid-19: Chỉ giặt riêng thôi thì không đủ là nhận định của chuyên gia!
Trong bài đăng tải trên Facebook cá nhân, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, virus vẫn có thể hoạt động trên vải trong 6-12 giờ. Bột giặt thông thường cũng có thể diệt được virus. Nhưng điều đáng nói, tình hình thời tiết hiện nay không cho phép chúng ta giặt giũ hàng ngày. Quần áo mùa đông không cần thiết và thực ra cũng không thể giặt hàng ngày. Nếu để chung với cùng quần áo của những người khác thì khó tránh khỏi việc lây nhiễm sang. Ngay cả khi không để chung, việc tồn tại trên vải 6-12 giờ, trong khi chúng ta có xu hướng tích trữ quần áo không giặt theo ngày cũng có nguy cơ Covid-19 sẽ lây lan sang cho con người.
Do đó, vị chuyên gia này khuyến cáo, giặt riêng là đúng rồi nhưng khi không thể giặt ngay, giặt sớm thì bạn nên phơi quần áo đã mặc này dưới ánh nắng mặt trời để tiêu diệt virus.
TS. BS. Nguyễn Thu Anh (Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock, trường Đại học Sydney) cho biết thêm, khi giặt quần áo của người bệnh hay người nghi nhiễm Covid-19 cần chú ý dùng xà phòng và nước nóng 60-90 độ C. Nguyên nhân là nước nóng sẽ tiêu diệt virus, vi khuẩn hiệu quả hơn, nhất là Covid-19 hoạt động yếu đi khi nhiệt độ nóng lên.
Mặc dù vậy, người giặt đồ cũng không được chủ quan. Từ thao tác nhặt quần áo đem đi giặt đến lúc đi phơi cần phải đeo găng tay, tránh tiếp xúc trực tiếp với quần áo của người nghi nhiễm Covid-19.
Từ thao tác nhặt quần áo đem đi giặt đến lúc đi phơi cần phải đeo găng tay, tránh tiếp xúc trực tiếp với quần áo của người nghi nhiễm Covid-19 như kiểu này.
Như vậy là chỉ với việc giặt quần áo cho người nghi nhiễm Covid-19 cũng đã có bao nhiêu điều bạn cần ghi nhớ. Bởi vì Covid-19 thực sự rất dễ lây nên các khuyến cáo của giới chuyên gia là điều bạn không được bỏ qua nếu không muốn nhiễm bệnh. Chỉ một chút sơ sẩy bé nhỏ trong việc giặt giũ ngay cả khi bạn đã cẩn thận giặt riêng đồ rồi vẫn chưa chắc loại bỏ hết nguy cơ nhiễm bệnh.
Để có thể trau dồi thêm kiến thức về phòng chống dịch Covid-19 đúng cách, mang tính cập nhật cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu, Lotus mới đây cho ra mắt trang Lá Chắn Virus Corona vô cùng ý nghĩa. Chỉ cần cài app Lotus và tham gia trải nghiệm trên page Lá chắn Virus Corona, bạn sẽ được thử sức với vô vàn những bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức của mình trong việc phòng chống dịch Covid-19 đúng cách từ những điều thường gặp nhất trong cuộc sống, những thói quen nhỏ nhất bạn vẫn làm. Hãy cùng tham gia để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia mang tính cập nhật liên tục để tự chủ hơn trong mùa dịch, cùng giúp bản thân và cộng đồng xung quanh bạn vượt qua bệnh dịch không mong muốn này nhé!
Theo Báo dân sinh
-
Sức khỏe13 phút trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe21 phút trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe2 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe14 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe15 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe20 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe22 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.