- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau Tết, người dân trở lại Hà Nội và TP HCM cần khai báo y tế như thế nào và làm những gì?
Để đảm bảo tình trạng kiểm soát dịch, tránh để xuất hiện nhiều ca bệnh mới trong cộng đồng, người dân trở lại thành phố cần chủ động khai báo y tế.
- Hà Nội: Xử phạt 15 triệu đối với nữ bệnh nhân Covid-19 ở CC Garden Hill vì khai báo thiếu trung thực
- Ca nhiễm Covid-19 mới ở Nam Từ Liêm (Hà Nội): "Bệnh nhân khai báo quanh co, không trung thực dẫn tới bỏ lọt F1"
- Hải Dương: Không khai báo tiếp xúc với F0, hai vợ chồng bị phạt 20 triệu đồng, đưa đi cách ly tập trung
Cho tới hiện tại, số liệu các ca bệnh cho thấy trong những ngày qua, một số địa phương đã phần nào khống chế được sự bùng phát của dịch. Điều đó dễ gây tâm lý chủ quan với nhân dân, đặc biệt là sau Tết Nguyên Đán, khi mọi người bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường.
Sau kì Tết Nguyên Đán, một bộ phận không nhỏ người dân di chuyển từ các tỉnh về Hà Nội và TP.HCM để làm việc. Để đảm bảo tình trạng kiểm soát dịch, tránh để xuất hiện nhiều ca bệnh mới trong cộng đồng, người dân vẫn cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, trong đó khai báo y tế là việc đầu tiên cần làm khi quay trở lại thành phố.
Người dân trở lại Hà Nội sau Tết sẽ phải khai báo y tế thế nào?
Tại phiên họp chiều 13/2, Phó chủ tịch Chử Xuân Dũng, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch nêu rõ: "Thành phố "không ngăn sông cấm chợ" nhưng để chủ động phòng, chống Covid 19, người dân khi trở lại Hà Nội phải khai báo y tế".
Ông Dũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục quản lý tốt vấn đề hộ khẩu, nhân khẩu trong bối cảnh người dân sẽ trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán. Đối với các địa bàn có khu chế xuất, khu công nghiệp sẽ rất đông các công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, ông đề nghị hơn 10.000 tổ Covid-19 cộng đồng phát huy vai trò giám sát, vận động trong thời điểm này.
Làm rõ về việc người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, quy định trên để kiểm soát rõ nơi đến và nơi đi của người dân trong dịp Tết trước khi trở lại Hà Nội. Mặc dù dịch bệnh ở Hà Nội đã được kiểm soát tuy nhiên trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không để lây lan.
Theo đó, việc người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được chia thành 2 trường hợp.
Trường hợp thứ nhất: Những người chỉ về quê ăn Tết, quê không phải là vùng dịch, không tiếp xúc với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh thì chỉ cần khai báo y tế qua mạng, qua phần mềm Bluzone. Ngoài ra, những trường hợp này nếu cẩn thận hơn thì có thể đến trạm y tế phường/xã để khai báo y tế.
Với trường hợp thứ 2: Những người đã về vùng có dịch, nơi có các ca mắc COVID-19 thì phải chấp hành nghiêm việc khai báo y tế cho địa phương, nơi sinh sống tại Hà Nội, cụ thể là Trạm y tế phường/xã. Hiện nay ở các tổ dân phố, dân cư đều có tổ giám sát cộng đồng. Lực lượng này cần nắm chắc nhân khẩu, yêu cầu khai báo y tế để rõ lịch trình và tình hình sức khỏe. Đặc biệt, đối với những trường hợp trở về từ Cẩm Giàng (Hải Dương) từ ngày 15/1, theo yêu cầu của Bộ Y tế phải khai báo, lấy mẫu xét nghiệm.
Cũng theo ông Hạnh, với những người đi về từ vùng dịch mà trốn khai báo y tế, gây hậu quả lây truyền, lây nhiễm dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của Thành phố.
Theo Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh, tính từ ngày 27/1 đến 13h ngày 13/2, Hà Nội ghi nhận 30 ca bệnh ngoài cộng đồng.
Sau Tết, người dân trở lại TPHCM cần khai báo y tế và tự theo dõi tình hình sức khoẻ
Vấn đề này đã được đưa ra bàn luận trong cuộc họp báo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM diễn ra từ trước Tết - chiều 2.2. Theo đó, để đảm bảo an toàn phòng dịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân khi về quê đón Tết được yêu cầu phải chấp hành nghiêm các quy định về khuyến cáo của cơ quan y tế, bao gồm cả việc hạn chế di chuyển đến những nơi không cần thiết, nhất là các vùng đang có dịch Covid-19, nơi bị phong tỏa, cách ly (theo công bố của các cơ quan có thẩm quyền).
Không tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.
Người dân cần ghi lại lịch trình di chuyển, số ghế, số đăng ký phương tiện công cộng (xe khách, tàu hỏa, tàu thủy…), số chuyến bay (máy bay) để phục vụ công tác phòng, chống dịch, thực hiện khai báo y tế.
Sau khi trở lại TPHCM, người dân phải khai báo y tế và tự theo dõi tình hình sức khoẻ. Nếu từ vùng dịch trở về và có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất.
Tuân thủ thực hiện hướng dẫn 5K của Bộ Y tế
Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 bằng cách tuân thủ thực hiện hướng dẫn 5K - Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Sức khỏe1 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe2 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe4 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe17 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe22 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.