- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Siêu lây nhiễm" là gì và liệu có tồn tại người "siêu lây nhiễm" trong dịch COVID-19
Trường hợp người phụ nữ 61 tuổi ở Hàn Quốc lây nhiễm bệnh COVID-19 cho 43 người khác đang khiến nhiều người hoang mang về tình trạng "siêu lây nhiễm".
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc cho biết một đợt bùng phát bệnh COVID-19 ở đất nước này có liên quan tới một trường hợp được gọi là “siêu lây nhiễm”. Đó là trường hợp của một phụ nữ 61 tuổi được xác định là ca mắc COVID-19 thứ 31 sau khi tham dự một buổi lễ ở nhà thờ tại thành phố Daegu đã vô tình khiến cho 43 người khác mắc bệnh.
Tuy nhiên, các chuyên gia, bao gồm cả Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng thuật ngữ “siêu lây nhiễm” thực sự rất khó để xác định.
Các nhân viên tẩy uế một khu vực ở thành phố Daegu, Hàn Quốc, ngày 19-2. Ảnh: Reuters
Siêu lây nhiễm là gì?
WHO cho biết họ không sử dụng "siêu lây nhiễm" như một thuật ngữ trong ngành y. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp lây nhiễm bệnh mà một số lượng lớn người mắc bệnh đều có chung một nguồn lây bệnh.
Thuật ngữ “siêu lây nhiễm” nhằm ngụ ý rằng một người nào đó có thể có khả năng lây bệnh cao hơn so với những người khác. Nhưng các chuyên gia về virus cũng nói rằng chưa có bằng chứng nào để chứng minh điều đó.
“Siêu lây nhiễm” là một người hay một sự kiện?
“Siêu lây nhiễm” có thể là cả hai điều trên. Sự lây lan của một loại virus như chủng mới của virus corona phụ thuộc vào một loạt các yếu tố môi trường và dịch tễ học. Chẳng hạn như bệnh nhân đang ở giai đoạn bệnh nào, hành vi, môi trường và thời gian họ ở trong môi trường đó là bao lâu.
“Mỗi người chúng ta không giống nhau”, Christl Donnelly, giáo sư dịch tễ học thống kê tại Imperial College London, nói. “Chúng ta khác nhau trong hệ thống miễn dịch, trong hành vi và trong môi trường. Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến số lượng người mà chúng ta có thể lây truyền bệnh. Do đó, các yếu tố sinh học và hành vi có thể ảnh hưởng tới việc một người có khả năng lây truyền bệnh hay không và lây như thế nào. Thời gian và địa điểm cũng là một yếu tố tác động."
Có “siêu lây nhiễm” trong dịch COVID-19 không?
WHO mô tả sự bùng phát của Hàn Quốc là một "cụm" các trường hợp và nhắc lại rằng họ không sử dụng "siêu lây nhiễm" như một thuật ngữ chuyên môn. Tuần trước, phát ngôn viên của WHO, đã nói về các trường hợp nhiễm bệnh ở Singapore, Pháp, Anh, Đức và các nơi khác rằng: "Chúng tôi không có đủ bằng chứng để xác nhận một trường hợp liên quan đến "siêu lây nhiễm" trong vụ dịch COVID-19" .
Vì vẫn chưa rõ làm thế nào để hạn chế "siêu lây nhiễm" và liệu điều này có xảy ra hay không, tốt nhất mọi người nên sử dụng các biện pháp phòng ngừa để hạn chế lây lan bệnh như rửa tay và che miệng khi ho, hắt hơi. Và tất nhiên, nếu bạn cảm thấy bản thân có nguy cơ bị nhiễm COVID-19, hay ngay lập tức đi kiểm tra và tránh tiếp xúc không cần thiết với người khác cho đến khi bạn xác định được vấn đề của mình.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe2 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe14 giờ trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe17 giờ trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe18 giờ trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.
-
Sức khỏe22 giờ trướcKhi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBác sĩ cảnh báo, một trong những biểu hiện hiếm gặp nhất của nhồi máu cơ tim là tiêu chảy. Có trường hợp đau bụng kéo dài khiến bệnh nhân tưởng bị viêm ruột, dẫn đến điều trị sai cách.
-
Sức khỏe23 giờ trướcTrên đường đến điểm đón khách ở quận Tân Phú, anh Biếu không may gặp nạn, ngã xuống đường và bị ô tô chạy cùng chiều cán ngang người.
-
Sức khỏe23 giờ trướcChưa bàn đến thói quen uống rượu hay hút thuốc, một vài sự bất cẩn trong ăn uống cũng có thể trở thành cơ hội để ung thư thực quản tấn công gia đình bạn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột chuyên gia đã cảnh báo nếu bạn gặp tình trạng hôi miệng lâu dài mặc dù đã vệ sinh miệng sạch sẽ thì đã đến lúc bạn nên đi khám, vì có thể đó là một triệu chứng của ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDấu hiệu của đột quỵ có thể xuất hiện đột ngột hoặc nhỏ lẻ, khiến nhiều người không để ý đến chúng. Từ đó bỏ lỡ "khung giờ vàng" cấp cứu.