Số nhiễm mới tại Hà Nội tăng nhanh, ngày 19/2 thêm gần 4.900 F0

Ngày 19/2, Hà Nội ghi nhận 4.869 ca Covid-19, gồm 1.206 F0 cộng đồng và 3.663 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 320 ca so với hôm qua.

Nhóm bệnh nhân Covid-19 mới trú tại 468 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. 

Các địa phương ghi nhận số F0 lớn nhất trong ngày: Đông Anh (389); Hoàng Mai (355), Nam Từ Liêm (282), Bắc Từ Liêm (271), Hà Đông (244);...

Một số địa bàn xã/phường có số nhiễm cao hôm nay: Đại Kim, Lĩnh Nam (Hoàng Mai); Kiến Hưng (Hà Đông); Trâu Quỳ (Gia Lâm); Bồ Đề (Long Biên); Bắc Hồng, Thị trấn Đông Anh, Dục Tú (Đông Anh); An Thượng, An Khánh (Hoài Đức); Tân Lập (Đan Phượng); Xuân Phương (Nam Từ Liêm); Phú Kim (Thạch Thất); Phương Trung (Thanh Oai); Bưởi (Tây Hồ),...

Như vậy, từ đầu đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4) tới nay, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 196.416 ca Covid-19. Riêng từ thời điểm áp dụng "thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19" (từ ngày 11/10), toàn TP có thêm 192.378 F0 mới. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày.

Các quận huyện có số ca bệnh cộng dồn lớn nhất (từ đầu năm 2021 tới ngày 19/2/2022) là: Hoàng Mai (14.755 F0), Đống Đa (13.192 F0), Nam Từ Liêm (10.755 F0), Đông Anh (10.180 F0); Gia Lâm (9.410 F0).

Phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều ngày 17/2, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết toàn TP hiện có 536/579 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; 43/579 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2; không có xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 và cấp độ 4.

TP đã tiêm được 15.108.345 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19. Công tác phòng chống dịch được tổ chức bài bản, quyết liệt, do đó đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng khẳng định, trong những ngày qua, số ca bệnh Covid-19 tăng, song tình hình dịch của TP nằm trong tầm kiểm soát.

Ông Dũng nhấn mạnh, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, chủ động trong phòng chống dịch. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác phòng dịch cho bản thân, gia đình, cộng đồng; thực hiện nghiêm túc quy định 5K.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/tin-covid-19-ha-noi-hom-nay-19-2-them-4-869-ca-covid-19-1-206-f0-co-ng-do-ng-816908.html

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.