- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sốc: Tìm thấy virus SARS-CoV-2 trong da người!
Các bác sĩ tại Thuỵ Sĩ vừa phát hiện virus SARS-CoV-2 có trong da người từ một ca bệnh 81 tuổi.
Theo trang Swiss Info đưa tin hôm 15/8, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Basel (Thuỵ Sĩ) đã xác nhận 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 qua xét nghiệm mẫu da của bệnh nhân. Đáng chú ý, người này trước đó đã được lấy mẫu dịch từ đường hô hấp để xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19!
Ca bệnh là một cụ bà 81 tuổi người Thuỵ Sĩ, do có các triệu chứng nghi vấn nên đã được cho xét nghiệm COVID-19. Cả hai phương pháp xét nghiệm bằng mẫu dịch đường hô hấp và bằng kháng thể đều cho kết quả bà âm tính với virus SARS-CoV-2.
Sau đó, vì nhận thấy da của bà cụ nổi mẩn đỏ, các bác sĩ tại khoa da liễu của bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm virus nCoV và lại cho kết quả là dương tính.
Phát hiện trên đã được công bố trên tạp chí khoa học The Lancet, làm dấy lên không ít nghi vấn, câu hỏi xoay quanh phương pháp xét nghiệm từ mẫu dịch đường hô hấp, vốn được xem là một xét nghiệm COVID-19 chuẩn trên toàn cầu hiện nay.
Các nhà nghiên cứu chia sẻ: "Trường hợp này rất đáng chú ý vì cho thấy những thiếu sót của các phương pháp xét nghiệm SARS-CoV-2 hiện nay".
"Mặc dù độ nhạy và độ đặc hiệu của các xét nghiệm PCR và xét nghiệm huyết thanh hiện nay là cao, nhưng các mẫu tăm bông được lấy không đúng cách là nguyên nhân dẫn đến số lượng tương đối lớn các xét nghiệm âm tính giả đối với SARS-CoV-2", các bác sĩ cho biết thêm trong nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet .
Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này còn góp phần củng cố thêm giả thuyết một số bệnh nhân không phát triển kháng thể với COVID-19. Ngoài ra, nó có thể giúp ích cho các nghiên cứu khác về tế bào T, một yếu tố then chốt trong quyết định khả năng chống chọi với virus của cơ thể con người.
Theo Pháp luật & bạn đọc
-
Sức khỏe3 giờ trướcBản thân ông Chen (Đài Loan, Trung Quốc) cũng sửng sốt khi nhìn kết quả hình ảnh X-quang chụp mạch máu bị vôi hóa, tắc nghẽn nghiêm trọng của mình.
-
Sức khỏe14 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe15 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe16 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe20 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe21 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.