- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Suýt chết vì bát canh măng: BS cấm không được làm việc này nếu không may ngộ độc thực phẩm
Sau khi, ăn bát canh măng từ tối đến đêm chị Hà bụng đau co cứng không cử động, đau gãy lưng, nhức xương khớp. Chị đã mua thuốc về uống và suýt chết vì chất độc thẩm thấu vào tạng.
Sau khi, ăn bát canh măng từ tối đến đêm chị Hà bụng đau co cứng không cử động, đau gãy lưng, nhức xương khớp. Chị đã mua thuốc về uống và suýt chết vì chất độc thẩm thấu vào tạng.
Ngộ độc nặng vì cầm tiêu chảy
Chị Nguyễn Thị Hà (39 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn không thể nào quên được cảm giác mình từ cõi chết trở về. Theo như chị Hà kể cách đây 1 tuần, chồng và con đi chơi và ăn cơm nhà bác họ ở Cầu Giấy, chị Hà ở nhà một mình nên lấy bát canh măng nấu từ trưa ra ăn.
Sau khi, ăn chị còn đi chơi cùng gia đình trên phố đi bộ. Đến 12h đêm về nhà thì chị thấy đau bụng. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ kèm theo cảm giác buồn nôn nhưng nửa tiếng sau thì cơn đau dữ dội hơn. Đau kèm theo nôn ói, đi ngoài.
Chị Hà đau quá cảm giác người co cứng, chồng chị đã ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc giảm đau, cầm tiêu chảy.
Vì quá đau, chị Hà vội vàng uống thuốc và cơn đau giảm hơn nhưng xỉu đi ngủ đến gần sáng người sốt cao lên đến 40 độ C. Lúc này, chồng chị đưa vợ vào cấp cứu trong bệnh viện. Cơn sốt cao kèm theo da bị bỏng rát đỏ tấy. Cả người chị vừa nóng, vừa rát và kèm theo những cơn nôn ói.
Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết chị bị ngộ độc thực phẩm và do uống thuốc nhầm nên chất độc không ra ngoài hết mà tích tụ trong cơ thể gây nhiễm độc nặng. May mắn chị Hà đi đến viện kịp thời chậm trễ có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Chỉ gây nên khi ngộ độc
Trường hợp của anh Vương Ngọc Q. 32 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội bị ngộ độc thực phẩm nặng phải vào viện lúc nửa đêm.
Anh Q. cho biết lúc chiều anh ăn 1 chiếc bánh mì pate ở ngoài đường và về nhà anh ngủ. Đến 7h tối bắt đầu râm rẩm đau bụng và cơn đau tăng dần. Dù là đàn ông nhưng cơn đau cũng khiến anh toát mồ hôi. Anh phải lấy khăn để cắn vào trong miệng cho đỡ cảm giác nghiến răng.
Vợ anh Q đã lấy nước và thuốc uống cầm tiêu chảy cho chồng. Đến 12h đêm anh bị sốt cao do nhiễm độc chất độc từ thực phẩm ngấm vào tạng và gây nhiễm độc toàn thân kèm co giật.
Anh Q phải nằm viện 5 ngày để truyền dịch. Sau khi, ra viện được hơn 1 tuần đến nay sức khoẻ của anh vẫn chưa hồi phục. Anh Q. kể vào bệnh viện rồi mới thấy ngộ độc thực phẩm nhiều người lại đi uống thuốc cầm giống như anh.
Chỉ gây nôn để thải độc
Theo GS Nguyễn Khánh Trạch – Chủ tịch hội Nội khoa Việt Nam, nguyên trưởng khoa Tiêu Hoá, Bệnh viện Bạch Mai ngộ độc thực phẩm diễn ra hàng ngày và không trừ một ai.
Đặc biệt, rất nhiều trường hợp rơi vào hôn mê do ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm có thể do thực phẩm có sẵn độc tố như nấm, cá nóc, con so biển… cũng có thể do thức ăn bị nhiễm vi khuẩn, nấm men, vi rút. Một số trường hợp nhiễm chất hoá học.
Biểu hiện của ngộ độc thực phẩm thường xảy ra sau khi ăn hay uống một thực phẩm bị nhiễm độc (sau vài phút, vài giờ, thậm chí có thể sau một ngày), người bệnh đột ngột có những triệu chứng: buồn nôn và nôn ngay, có khi nôn cả ra máu, đau bụng, đi ngoài nhiều lần (phân nước, có thể lẫn máu), có thể không sốt hoặc sốt cao trên 38oC.
Người bệnh nên đến các cơ sở y tế
Khi bị ngộ độc thực phẩm nguyên tắc đầu tiên là phải thải hết chất độc ra ngoài có thể gây nôn bằng cách móc họng hoặc lấy bàn chải đánh răng lùa nhẹ vào cuống họng để gây nôn, kích thích nôn. Nếu tiêu chảy phải để người ngộ độc thải hết ra ngoài không uống thuốc cầm tiêu chảy, uống thật nhiều nước để tránh mất nước.
Sau khi gây nôn, nếu thấy nôn ra được hầu hết thức ăn thì để người bệnh nằm nghỉ, nhưng phải theo dõi sát và nếu có bất cứ triệu chứng gì khác lạ, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Nếu bệnh nhân tiêu chảy nhiều thì có thể cho uống dung dịch oresol (pha nước với gói orezol theo đúng chỉ dẫn trên bao bì) hoặc nếu không có sẵn gói orezol thì có thể pha 1 thìa cà phê muối trong 1 lít nước rồi cho người bệnh uống để chống mất nước cho cơ thể.
GS Trạch khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng các thuốc uống giảm đau, cầm tiêu chảy vì như thế sẽ khiến bệnh nặng lên do chất độc không thải hết ra ngoài mà tích tụ lại trong dạ dày, ruột gây nhiễm độc nặng toàn thân có thể nguy hiểm tính mạng
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe40 phút trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe2 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe5 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe6 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe10 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe10 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe13 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe13 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.