- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tắm đủ loại lá, bé trai 2 tuổi bị lở loét toàn thân, vẩy đóng kín đầu
Ngày 25/10, theo tin từ Bệnh viện Da liễu trung ương, tại đây đang điều trị cho bé trai 23 tháng tuổi ở Nghệ An nhập viện trong tình trạng toàn thân lở loét, vẩy đóng kín đầu.
Khai thác tiền sử bệnh mẹ của bé cho biết, từ 3 tháng tuổi, bé đã có biểu hiện ngứa ngáy, da mẩn đỏ với các nốt nhỏ li ti. Ban đầu vùng tổn thương da ở cổ, lưng, rồi sau đó lan ra khắp cơ thể.
Tình trạng này khiến trẻ thường xuyên quấy khóc, mất ngủ, ngứa ngáy. Gia đình đã sử dụng nhiều loại lá thuốc để tắm, đồng thời bôi các loại thuốc không rõ thành phần để bôi da cho trẻ nhưng không thuyên giảm.
Bé trai được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Da liễu trung ương. Ảnh: Báo Hà Nội Mới.
Đáng nói 3 tháng gần đây, bệnh tiến triển nặng hơn. Vùng đầu của trẻ rát đỏ, đóng vảy thành từng tảng. Tay, chân, mặt cũng xuất hiện những đám đỏ dày đặc, lở loét chảy mủ. Đến lúc này, gia đình mới đưa bé đến Bệnh viện Da liễu trung ương thăm khám.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, trẻ mắc bệnh vảy nến, mức độ nặng. Để điều trị, các bác sĩ dùng thuốc bôi tại chỗ, nâng cao thể trạng cho trẻ. Sau đó, tùy vào đáp ứng của bệnh nhân, có thể cân nhắc dùng các thuốc điều trị toàn thân. Sau 1 ngày vào viện, tình trạng của trẻ cải thiện hơn, tổn thương da đã giảm đỏ và bắt đầu bong vảy.
Bác sĩ Đặng Tú Anh, Bệnh viện Da liễu trung ương, bệnh nhi vẫn cần tiếp tục theo dõi khả năng đáp ứng với thuốc để xác định phải điều trị lâu dài hay không.
Theo mẹ bệnh nhi, vào thời điểm trước khi sinh con, chị cũng được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh vảy nến và điều trị tại Bệnh viện Da liễu trung ương. Nhưng khi hồi phục, người mẹ này không tái khám đúng hẹn và cũng tự ý sử dụng nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc khi bệnh tái phát.
Bác sĩ Hoàng Thị Phượng, Trưởng Khoa điều trị nội trú ban ngày (Bệnh viện Da liễu trung ương) cho biết, bệnh vảy nến (psoriasis) là một trong những bệnh da mạn tính xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong đó có cả trẻ em.
Bệnh biểu hiện bởi những sẩn, mảng đỏ, bong vẩy trắng ở trên da. Ngoài các biểu hiện này, bệnh còn có thể có biểu hiện sưng, đau khớp nhưng ít phổ biến ở trẻ em hơn ở người lớn; hoặc có các triệu chứng khác như tách móng, vàng móng, móng xù xì...
Đây là bệnh mãn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát để bệnh ổn định và không bùng phát. Có rất nhiều phương pháp điều trị bệnh vẩy nến, tùy theo tình trạng bệnh và lứa tuổi.
Ngày 29/10 hàng năm được lựa chọn là Ngày vảy nến thế giới. Đây là dịp để tuyên truyền cho xã hội không kỳ thị với người không may mắc phải căn bệnh này, đồng thời thôi thúc những người làm trong nghề y cố gắng, nỗ lực để tìm ra phương thức giúp cho việc kiểm soát căn bệnh này một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất.
Hưởng ứng kỷ niệm Ngày vảy nến thế giới, Bệnh viện Da liễu trung ương tổ chức tuần lễ khám và tư vấn miễn phí bệnh nhân, kéo dài tới ngày 29/10.
Theo Người đưa tin
-
Sức khỏe3 giờ trướcHiện nay, bệnh lý xương khớp ngày càng trở nên phổ biến, nhiều người lựa chọn phương pháp tiêm khớp để giảm đau nhanh, hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc làm này tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường.
-
Sức khỏe8 giờ trướcCặp vợ chồng đã về hưu luôn mua các loại thực phẩm lành mạnh nhưng lại sắp hết hạn. Họ cũng thường uống 1 ly sữa mỗi ngày.
-
Sức khỏe11 giờ trướcXôi được làm từ gạo nếp là món ăn được nhiều người lựa chọn làm bữa sáng giàu năng lượng, nhưng với một số người, ăn xôi sẽ hại nhiều hơn lợi.
-
Sức khỏe11 giờ trướcMột xét nghiệm mới sử dụng tăm bông lấy dịch ở má để dự đoán nguy cơ tử vong của bạn trong vòng một năm. Nó hoạt động như thế nào?
-
Sức khỏe12 giờ trướcTrong những năm gần đây, xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là việc sử dụng rau củ quả tươi sống trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, một số loại rau củ quả tưởng chừng như vô hại này lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe con người.
-
Sức khỏe12 giờ trướcĐậu đen hay còn gọi là đỗ đen, là loại hạt phổ biến thường dùng hằng ngày, nhưng không phải ai cũng biết nước đậu đen rang đem lại những lợi ích gì cho sức khỏe.
-
Sức khỏe12 giờ trướcGạo lứt được biết đến là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, vậy ăn cơm gạo lứt thay cơm trắng có tốt không?
-
Sức khỏe14 giờ trướcMột nghiên cứu mới từ Mỹ tiết lộ lý do mà nhiều người dường như xử lý lượng tinh bột nạp vào tốt hơn người khác.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNước lá tía tô được biết đến là loại nước tốt cho sức khoẻ, dưới đây là công thức nấu nước lá tía tô bạn có thể tham khảo.
-
Sức khỏe14 giờ trướcSống thọ vui vẻ và khỏe mạnh, thay vì buồn bã và ốm yếu, nằm trong tầm kiểm soát của mỗi người.
-
Sức khỏe15 giờ trướcPhụ nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh luôn tiềm ẩn nguy cơ bị loãng xương, bởi đây là giai đoạn nữ giới có sự thay đổi mạnh mẽ về nội tiết...
-
Sức khỏe1 ngày trướcĂn cơm trắng quá nhiều cũng có thể gây ra những tác dụng không tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên có một số nhóm người cần phải ăn cơm trắng để tốt cho sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgày 24/10, Sở Y tế TPHCM phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng mập mờ của cụm từ “bệnh viện” trên biển hiệu được các phòng khám tư nhân sử dụng để quảng cáo. Vấn đề trên đang gây hiểu lầm cho người bệnh khi lựa chọn dịch vụ y tế, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình khám chữa bệnh.