- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thai phụ thứ 3 mắc Covid-19
Nữ bệnh nhân số 898 (27 tuổi, ở tổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam) đang mang thai tháng thứ 5.
Tối 13/8, BSCKII Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết địa phương này ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 (BN898, 905). Trong đó, bệnh nhân 898 là thai phụ.
Các bác sĩ đang làm thủ tục chuyển thai phụ này đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Hiện tại, bệnh nhân mệt mỏi, tức ngực.
Theo kết quả điều tra, xác minh dịch tễ, trước ngày 14/7, BN898 sống cùng gia đình gồm cha mẹ chồng (cha chồng hiện là BN796), chồng, anh chồng, chị dâu, hai cháu nhỏ 1 và 5 tuổi. Tất cả thành viên gia đình đã cách ly tập trung.
Bệnh nhân hàng ngày phụ bán tạp hóa cho gia đình tại nhà. Ngày 14/7, bệnh nhân tiếp xúc cha chồng là BN796 khi khám tại khoa Thận Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.
Việt Nam có 3 phụ nữ mang thai mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Ảnh minh họa: Livescience. |
Từ ngày 14 đến 26/7, thai phụ ở nhà. Thời gian này, một số người đến thăm cha chồng. Bệnh nhân không tiếp xúc gần họ.
Sau đó, thai phụ tự cách ly tại nhà, không bán hàng sau khi chồng khai báo y tế do tiếp xúc BN428 (bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, đã tử vong).
Ngày 7/8, cha chồng của thai phụ ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên. Kết quả xét nghiệm ngày 9/8 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
BN898 là thai phụ thứ 3 mắc Covid-19 tại Việt Nam từ đầu mùa dịch đến nay. Hai trường hợp được ghi nhận trước đó tại Đà Nẵng là BN495 (mang thai 11 tuần) và BN569 (mang thai 35 tuần).
Theo Bộ Y tế, đa số phụ nữ mang thai mắc Covid-19 có biểu hiện lâm sàng ở mức độ nhẹ hoặc trung bình.
Các nhà khoa học chưa tìm ra bằng chứng khẳng định thai nhi có khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2 từ mẹ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho rằng viêm phổi do virus ở phụ nữ mang thai làm tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển...
Theo Zing
-
Sức khỏe3 phút trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe1 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe4 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe5 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe9 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe12 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe13 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.