- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thanh niên 28 tuổi bị cắt 1/5 'của quý' sau khi cố tự điều trị
Một thanh niên 28 tuổi ở Hà Nội đã buộc phải cắt một phần “của quý” sau khi cố tự điều trị bằng các loại thuốc bôi, thuốc uống.
Một thanh niên 28 tuổi ở Hà Nội đã buộc phải cắt một phần “của quý” sau khi cố tự điều trị bằng các loại thuốc bôi, thuốc uống.
Lập gia đình không lâu, anh L.V.T. (28 tuổi, ở Hà Nội) phát hiện "cậu nhỏ" của mình rất khó khăn, đau đớn trong mỗi lần quan hệ. Nghĩ đơn giản có thể do mới quan hệ nên anh T. cố gắng chịu đựng.
Cách đây 6 tháng, anh phát hiện "của quý" có hiện tượng chảy dịch, bốc mùi hôi và càng ngày tình trạng tổn thương càng nghiêm trọng khi bao quy đầu bị sưng to, rỉ máu, các tổ chức sùi ở vùng đầu dương vật... Tự điều trị bằng các loại thuốc bôi, thuốc uống nhưng không đỡ, anh T. mới tìm đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.
Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được phát hiện bị ung thư tế bào vẩy (tế bào gai) dương vật. Để bảo tồn chức năng phần còn lại của "của quý" các bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ phần bao quy đầu và nạo vét hạch cho bệnh nhân.
Viêm nhiễm mãn tính do hẹp bao quy đầu kéo dàu là yếu tố dẫn đến nguy cơ bị ung thư dương vật.
Bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân T. là một trong những trường hợp trẻ tuổi nhất bị ung thư dương vật buộc phải cắt bỏ một phần hoặc cắt vét hoàn toàn "chỗ ấy".
Bệnh nhân được chẩn đoán bị ung thư ở giai đoạn 2 nhưng do điều trị muộn dẫn đến biến chứng, tổn thương nặng nề vùng bao quy đầu không thể cứu vãn nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ khoảng 1/5 dương vật của bệnh nhân.
Cũng theo bác sĩ Minh, trước đó ít ngày, một bệnh nhân nam 45 tuổi ngụ Thanh Hoá cũng phải cắt cụt một phần dương vật và nạo vét hạch khối u. Bệnh nhân nhập viện khi xuất hiện các vết sùi ở đầu dương vật, "chỗ ấy" chảy mủ, sưng nề, có hạch cứng xâm lấn vùng quy đầu và có mùi hôi.
Bệnh nhân này đã lấy vợ, sinh con bình thường nhưng vẫn bị hẹp bao quy đầu. Do tình trạng này khiến quá trình vệ sinh không bảo đảm dẫn đến dương vật bị viêm nhiễm, sưng to.
Bệnh nhân cho biết vì mắc bệnh ở vùng "nhạy cảm" nên khi thấy bất thường ông cũng nấn ná mãi mới dám đi khám. Trước khi đến bệnh viện, ông đã có thời gian dài điều trị ở nhà và tại một số phòng khám tư.
Bác sĩ Minh cho biết 90% bệnh nhân ung thư dương vật ở nam giới có tiền sử hẹp bao quy đầu, khoảng 5-10% còn lại có liên quan đến bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục như mào gà, nhiễm HPV... Khi bị hẹp bao quy đầu khiến quý ông khó khăn trong việc vệ sinh "chỗ ấy". Điều này dẫn đến tình trạng các chất dịch và chất cặn màu trắng ứ đọng, tích trữ dưới da bọc quy đầu dẫn đến viêm quy đầu, viêm đường tiết niệu. Tình trạng viêm nhiễm mãn tính do hẹp bao quy đầu kéo dài là yếu tố dẫn đến nguy cơ bị ung thư dương vật.
"Chính vì thế, bệnh lý này cũng nhiều ở những người ngoài 50-60 tuổi, tuy nhiên những năm gần đây bệnh gặp khá nhiều ở người trẻ, dưới 40 tuổi. Mỗi năm, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đên khám, điều trị được chẩn đoán ung thư dương vật và hầu hết trong số này có tiền sử hẹp bao quy đầu", bác sĩ Minh nói.
Từ nguyên nhân 90% do bệnh lý hẹp bao quy đầu của bệnh ung thư dương vật, bác sĩ Minh khuyến cáo các bậc cha mẹ kiểm tra bao quy đầu cho trẻ từ khi còn nhỏ, nếu có hẹp bao quy đầu nên xử trí càng sớm càng tốt.
Thông thường, trẻ sơ sinh bị hẹp bao quy đầu sinh lý khi mới đẻ nhưng việc vệ sinh kém hoặc thủ thuật lộn tách bao quy đầu không đúng có thể dẫn đến hẹp bao quy đầu bệnh lý.
Để phòng tránh hẹp bao quy đầu cho trẻ trai, giới chuyên môn khuyến cáo cha mẹ có thể thực hiện nong nhẹ nhàng bao quy đầu bằng tay về phía gốc dương vật, mỗi ngày và dần dần thường làm khi trẻ đang tắm trong chậu nước hoặc sau khi tắm cho trẻ nằm ngửa trên giường. Việc này phải được làm hàng ngày bằng cách lộn nhẹ nhàng ra và rửa bằng nước sạch.
Những trường hợp trẻ ở tuổi dậy thì (14-15 tuổi hoặc sớm hơn) nếu không tự lộn được bao quy đầu nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, điều trị, phòng tránh nguy cơ ung thư "cậu nhỏ" và ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này.
Theo bác sĩ Minh, kỹ thuật phẫu thuật hẹp bao quy đầu khá đơn giản, bệnh nhân được thực hiện bằng phương pháp không gây chảy máu, giảm đau tốt nên được xuất viện ngay trong ngày và trở lại sinh hoạt nhanh chóng.
Theo Người Lao Động
-
Sức khỏe29 phút trướcBộ Y tế cho hay nước ta đang tạm dừng sử dụng Evusheld, loại thuốc dự phòng và điều trị Covid-19, để tiếp tục theo dõi, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
-
Sức khỏe2 giờ trướcNhiều người bệnh phát hiện bệnh suy thận ở giai đoạn muộn, gây khó khăn trong quá trình điều trị.
-
Sức khỏe2 giờ trướcVừa qua Giao thừa, sản phụ được gia đình đưa vào viện mổ đẻ trong tình trạng vỡ ối đã lâu, có dấu hiệu nhiễm trùng, sốt cao, đau đớn...
-
Sức khỏe5 giờ trướcCác nhà nghiên cứu cho biết máy sấy sử dụng tia cực tím (UV) để làm kho gel sơn móng tay có thể dẫn đến nguy hiểm, thậm chí cả nguy cơ ung thư.
-
Sức khỏe5 giờ trướcQuảng Ngãi - Dù gia đình biết con mình hóc hạt bí và khi vào viện đã nói với y bác sĩ, tuy nhiên các y bác sĩ đã không cứu được cháu bé.
-
Sức khỏe6 giờ trướcCó tiền sử khỏe mạnh nhưng sau đó anh H. xuất hiện ho khan và đau tức ngực trái. Lo lắng, anh đã vào viện thăm khám.
-
Sức khỏe6 giờ trước5 loại tác nhân virus gây bệnh mới nổi thật sự có khả năng liên quan đến biến đổi khí hậu ở nước ta và một số vùng trên thế giới.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNgày Tết nhiều gia đình có thói quen tích trữ đồ ăn. Đặc biệt là không ít nhà gói nhiều bánh chưng, làm các loại mứt để ăn dần đến ra Giêng. Thực tế khi thời tiết nóng ẩm, hoặc đồ ăn để lâu ngày không bảo quản đúng cách dẫn đến nấm mốc, gây hại tới sức khỏe nếu ăn vào.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMột số người nhận thấy họ đi vệ sinh nhiều hơn sau khi thưởng thức cà phê.
-
Sức khỏe11 giờ trướcSau tuổi 40, chị em nên tẩm bổ bằng 3 loại "thuốc bổ thượng hạng" này mỗi tuần.
-
Sức khỏe12 giờ trướcTôi chỉ uống 2 ly rượu nhỏ nhưng mặt đã đỏ phừng phừng. Đây có phải dấu hiệu nguy hiểm không thưa bác sĩ? (An An, 25 tuổi, Đồng Nai).
-
Sức khỏe12 giờ trướcGan nhiễm mỡ là tình trạng có quá nhiều chất béo tích tụ trong gan. Căn bệnh này có thể gây xơ gan hoặc sẹo gan, thậm chí suy gan và ung thư gan nếu chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgày 26/1 (mùng 5 Tết), Việt Nam ghi nhận 17 ca mắc COVID-19, tăng gần gấp đôi so với hôm qua. Hiện còn 3 bệnh nhân nặng đang điều trị, giảm 1 ca sau 24 giờ.