- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thêm 15.643 ca mắc Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố
Các tỉnh, thành có nhiều F0 là: Hà Nội (2.982), Đà Nẵng (888), Khánh Hòa (680), Bình Phước (661), Bình Định (599). Riêng TP.HCM ghi nhận 289 F0.
Ca mắc tại TP.HCM thấp kỷ lục
Tính từ 16h ngày 15/1 đến 16h ngày 16/1, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.684 ca nhiễm mới. Trong đó, 41 ca nhập cảnh và 15.643 trường hợp ghi nhận trong nước.
Như vậy, số ca mắc giảm 662 người so với hôm qua. 61 tỉnh, thành phố đều có thêm ca mắc. Trong số đó, 11.196 F0 được phát hiện tại cộng đồng).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Trà Vinh (-351), Đắk Lắk (-215), Thái Nguyên (-80).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn (+221), Hà Nội (+172), Bà Rịa - Vũng Tàu (+150).
Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.935 ca/ngày.
Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 68 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron. Họ đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP.HCM (30), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1).
Hôm nay, Hà Nội có 2.982 ca nhiễm, giảm 172 ca so với hôm qua. Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước về số lượng F0 mới. Trong 7 ngày qua, thành phố này có tổng cộng 20.451 người mắc Covid-19, trung bình mỗi ngày có 2.921 ca nhiễm.
Đà Nẵng và Khánh Hòa đứng thứ 2 và thứ 3 cả nước về số lượng ca nhiễm, tỷ lệ gia tăng ca mới khá cao.
Đáng chú ý, số ca nhiễm ở TP.HCM giảm ở mức kỷ lục (289 ca) sau gần 6 tháng bùng phát dịch (từ đầu tháng 7/2021), thấp nhất kể từ khi thành phố này bùng phát dịch.
Tình hình điều trị
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.326 ca. Như vậy, đến nay, Việt Nam chữa khỏi Covid-19 cho 1.727.290 bệnh nhân.
Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.113 người. Trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 3.553 ca; thở oxy dòng cao HFNC: 791 ca; thở máy không xâm lấn: 99 ca; thở máy xâm lấn: 650 ca; ECMO: 20 ca.
Từ 17h30 ngày 15/1 đến 17h30 ngày 16/1, Việt Nam có thêm 129 ca tử vong. TP.HCM có 15 ca bao gồm 6 người từ các tỉnh chuyển đến: Tiền Giang (2), Bình Dương (1), Đồng Tháp (1), Tây Ninh (1), Vĩnh Long (1).
Những người còn lại ở Đồng Tháp (28 ca trong 2 ngày), Kiên Giang (9), Cần Thơ (9), Khánh Hoà (8), Bình Phước (7 ca trong 3 ngày), Đồng Nai (7), Tiền Giang (7), Vĩnh Long (6), Hậu Giang (6), Trà Vinh (5), Long An (4), Lâm Đồng (3), Bình Thuận (3), Bạc Liêu (3), Bình Dương (2), Bình Định (2), Sóc Trăng (2), Thừa Thiên - Huế (1), Phú Yên (1), Đắk Nông (1).
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 184. Như vậy, Việt Nam đã có 35.609 người qua đời vì Covid-19, chiếm 1,8% so với tổng số ca nhiễm.
Thống kê số người đã tiêm vaccine tại Việt Nam
Tỷ lệ dân số đã tiêm 2 mũi (72.32%)Mục tiêu: 70% dân số (*)
(*) Tương đương khoảng 150 triệu liều vaccine
Trong ngày 15/1, 1.057.845 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vaccine đã được tiêm là 168.003.163 liều, trong đó 78.595.722 liều mũi một, 72.319.574 mũi 2, 17.087.867 liều mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản).
Bộ Y tế đã ra nhiều văn bản đề nghị các địa phương rà soát và tiêm vaccine cho người có nguy cơ cao. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn tập trung quá nhiều vào mũi 3, tiêm vaccine cho trẻ em mà chưa rà soát và tiêm vét cho người nguy cơ.
PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh việc bảo vệ người có nguy cơ cao không phải là sáng kiến mới. Đây là bài học đúc kết từ quốc tế. Để giảm tử vong toàn quốc, chuyên gia cho rằng một số địa phương trong giai đoạn đầu chưa tập trung vaccine đúng đối tượng ưu tiên nên phát động chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao.
"Tương tự liều cơ bản, chúng ta cũng nên tiêm mũi 3 trước cho người nguy cơ cao. Tiêm vaccine cho nhóm trẻ vẫn có hiệu quả nhưng sẽ chậm hơn rất nhiều", PGS Dũng nói.
Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, các địa phương cần rút kinh nghiệm, tập trung nguồn lực để rà soát nhóm nguy cơ cao và ưu tiên vaccine cho họ.
Theo VietNamNet
-
Sức khỏe9 giờ trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe12 giờ trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe13 giờ trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe13 giờ trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.
-
Sức khỏe17 giờ trướcBữa sáng có vai trò quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi người nhưng thường bị bỏ qua.
-
Sức khỏe17 giờ trướcChạy là một trong những hình thức tập thể dục hiệu quả và thuận tiện nhất. Điều người tập quan tâm nhất là hoạt động này có làm tổn thương khớp hay không?
-
Sức khỏe20 giờ trướcCơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần có kế hoạch tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe trước các giải thể thao để đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNhắc đến nấm Candida, nhiều người cho rằng nó chỉ tấn công vùng kín. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể xuất hiện ở vài bộ phận khác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBạn không thể tồn tại nếu không có nước, nhưng uống nước sai cách lại có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrẻ chỉ được đưa đến bệnh viện khám khi có hành vi tự sát lặp đi lặp lại hoặc hành vi tự hủy hoại bản thân trong một thời gian dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác chuyên gia Hiệp hội Tim mạch Mỹ đề xuất người dân nên ăn cá hai lần một tuần giúp giảm 36% nguy cơ tử vong vì bệnh tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững người muốn cải thiện sức khỏe thường được khuyên nên ăn nhiều trái cây và rau quả. Tuy nhiên, một số người lo ngại các loại trái cây có lượng đường cao như chuối có thể gây béo phì.