Thêm 4.937 ca mắc Covid-19 tại 23 tỉnh, thành

Theo thông tin từ Bộ Y tế sáng 8/8, TP.HCM ghi nhận thêm 1.896 ca dương tính với nCoV.

Từ 18h30 ngày 7/8 đến 6h hôm nay, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.941 ca nhiễm mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 4.937 trường hợp ghi nhận trong nước.

Họ được phát hiện tại TP.HCM (1.896), Bình Dương (1.477), Long An (724), Đồng Nai (390), Sóc Trăng (94), Hà Nội (63), Đà Nẵng (62), Vĩnh Long (57), Đồng Tháp (48), Ninh Thuận (23), Thừa Thiên - Huế (19), Kiên Giang (18), Bình Định (14), Hậu Giang (14), Phú Yên (13), Quảng Ngãi (9), Lào Cai (3), Hà Tĩnh (3), Thanh Hóa (2), Lạng Sơn (2), Sơn La (2), Bạc Liêu (2), Cà Mau (2). Trong đó, 1.274 ca tại cộng đồng.

Thêm 4.937 ca mắc Covid-19 tại 23 tỉnh, thành-1

Trong bản tin sáng 8/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cũng thông báo Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 234 ca tử vong (3017-3250) tại 13 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM có 185 ca tử vong được ghi nhận từ trong 2 ngày 6-7/8.

Đến nay, Việt Nam có 205.656 ca nhiễm gồm 2.343 trường hợp nhập cảnh và 203.313 bệnh nhân trong nước.

Số ca nhiễm từ 27/4 đến nay là 201.743, trong đó, 63.863 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

2/62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Quảng Ninh, Bắc Kạn.

12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Ông Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, nhấn mạnh vaccine an toàn và hiệu quả là chìa khóa để kết thúc đại dịch Covid-19, nhưng nó không phải “viên đạn bạc” hay “chìa khóa vạn năng”.

Vaccine không thể chấm dứt lây truyền trong cộng đồng nếu không áp dụng 5K. Những biện pháp này rất quan trọng, kể cả khi bạn đã được tiêm phòng.

Ông Kidong Park cho biết cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang đối mặt với tình hình dịch bệnh phức tạp. Hiện ít nhất 17 vaccine được triển khai. Bảy loại trong số này được WHO phê duyệt vào "Danh sách sử dụng khẩn cấp".

Delta là biến thể đáng lo ngại mà WHO đang theo dõi và giám sát trên toàn thế giới. Hiện chủng này xuất hiện tại 135 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tin tốt là vaccine vẫn rất hiệu quả trong việc phòng ngừa mắc bệnh Covid-19 nặng do biến chủng Delta. Tuy nhiên, hiệu quả trong phòng ngừa nhiễm bệnh có triệu chứng lại suy giảm.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/them-4937-ca-mac-covid-19-tai-23-tinh-thanh-post1248489.html

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.