- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thiếu nữ 17 tuổi nhập viện vì suy thận, phải chạy thận suốt đời: Bác sĩ cảnh báo 3 thói quen "tàn phá thận" mà người trẻ thường xuyên mắc phải
Bác sĩ lắng nghe triệu chứng và vội vàng cho cô bé làm nhiều xét nghiệm. Kết quả cho thấy Tiểu Viêm mắc suy thận giai đoạn muộn và phải chạy thận để duy trì sự sống.
- Đây là thứ phá huỷ mạch máu còn nguy hiểm hơn dầu và muối, WHO kêu gọi ngừng ăn nhưng nhiều gia đình vẫn sử dụng mỗi ngày
- 9 thói quen tưởng tốt hàng triệu người vẫn làm mỗi ngày thực chất lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe
- Chiều 3/1, cụ bà 73 tuổi và 11 người khác mắc COVID-19, Việt Nam có 1.494 bệnh nhân
Thời gian gần đây, hàng loạt trang tin tức phổ biến ở Trung Quốc như Sohu, Aboluowang đều đăng tải thông tin về cô bé Tiểu Viêm, mới 17 tuổi đã mắc bệnh thận.
Cách đây 1 tuần, Tiểu Viêm được bác sĩ chẩn đoán suy thận, nếu không có thận thay thế thì cô bé sẽ phải chạy thận suốt đời. Bất cứ ai biết được câu chuyện của Tiểu Viêm đều vô cùng thương xót và đặt câu hỏi: Vì sao còn ít tuổi như vậy mà cô bé này đã mắc bệnh thận?
Hóa ra bao năm qua Tiêu Viêm luôn có một tật xấu, đó là nhịn tiểu rất lâu. Khi còn nhỏ, cô bé rất ít khi đi vệ sinh ở trường vì ngại phải đi xa. Khi ở nhà, Tiểu Viêm thường xuyên nhịn tiểu giữa đêm vì sợ phải thức dậy một mình. Vì thế sáng nào ngủ dậy, Tiểu Viêm cũng ở trong trạng thái phải lao vào nhà vệ sinh gấp. Cứ như thế, chẳng biết từ khi nào cô bé đã hình thành thói quen xấu này.
Cô bé Tiểu Viêm, mới 17 tuổi đã mắc bệnh thận.
Thời gian gần đây, thấy Tiểu Viêm có nhiều dấu hiệu lạ như chán ăn, buồn nôn, huyết áp cao, phù nề cơ thể... cộng với việc đột ngột ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Gia đình quyết định cho Tiểu Viêm đến viện khám.
Bác sĩ lắng nghe triệu chứng và vội vàng cho cô bé làm nhiều xét nghiệm. Kết quả cho thấy Tiểu Viêm mắc suy thận giai đoạn muộn và phải chạy thận để duy trì sự sống. Lắng nghe thói quen hàng ngày của Tiểu Viêm, bác sĩ thở dài giải thích càng nhịn tiểu lâu thì càng làm tổn thương thận, lâu ngày chắc chắn gây bệnh.
3 thói quen làm tổn thương thận mà người trẻ rất hay mắc phải
1. Nhịn tiểu quá lâu
Thể tích bình thường của nước tiểu trong bàng quang là 250 đến 300 ml, nếu nước tiểu bị tích trữ trong bàng quang quá lâu, các chất độc hại và vi khuẩn sẽ tràn vào thận qua niệu quản, gây nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm thận, suy thận và các bệnh nguy hiểm khác.
Ngoài ra, nhịn tiểu quá lâu, tiểu đột ngột sẽ kích thích thần kinh, huyết áp tụt nhanh, tim và não thiếu máu cục bộ, thiếu oxy dẫn đến ngất xỉu, thậm chí đột tử.
Đặc biệt đối với trẻ em, cơ thể phát triển chưa hoàn thiện, khả năng miễn dịch kém, nhịn tiểu càng có hại.
Nếu nước tiểu bị tích trữ trong bàng quang quá lâu, các chất độc hại và vi khuẩn sẽ tràn vào thận qua niệu quản, gây nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm thận, suy thận...
2. Uống nhiều nước có ga
Giới trẻ thường thích đồ uống có ga để làm dịu cơn khát. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống 1 cốc đồ uống có ga không đường mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ suy thận lên 29%.
Trong nước có ga luôn có chất màu, đường, chất phụ gia, chất bảo quản... Còn thận lại là cơ quan bài tiết của cơ thể, thận giúp lọc ra những chất có hại trong cơ thể. Những chất này vào cơ thể gây tổn hại cho thận và tăng nguy cơ bị sỏi thận hoặc viêm đường tiết niệu.
Ngoài ra, việc uống nhiều đồ uống trong thời gian dài cũng sẽ khiến cơ thể tăng axit uric và ức chế đào thải axit uric, một khi axit uric vượt quá tiêu chuẩn trong thời gian dài sẽ gây hại cho thận, thậm chí gây suy thận, nhiễm độc niệu đạo.
Uống 1 cốc đồ uống có ga không đường mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ suy thận lên 29%.
3. Quan hệ tình dục quá nhiều
Một lần quan hệ sẽ tiêu hao nước và năng lượng tương đương với 30 phút chạy bộ vì vậy nếu lạm dụng việc quan hệ tình dục sẽ khiến cơ thể bị mất nước nhanh, tiêu hao năng lượng quá nhiều làm tiêu cơ vân, gây rối loạn điện giải... nghiêm trọng hơn sẽ gây suy thận.
Theo Nhịp Sống Việt
- Sức khỏe4 giờ trướcThận hư, thận yếu có thể khiến sức khỏe của bạn sa sút cả thể chất lẫn tinh thần. Đây là những triệu chứng rất dễ bị bỏ qua, khiến tình trạng bệnh nặng nề hơn.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe6 giờ trướcBản tin 6h ngày 3/3 cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Bình Dương và Kiên Giang.
- Sức khỏe18 giờ trướcTrong tất cả các bộ phận cơ thể, phổi là cơ quan có khả năng tự vệ và đề kháng kém nhất, chính vì thế, phổi cũng là bộ phận dễ bị tổn thương nhất. Làm sạch phổi là việc quan trọng.
- Sức khỏe20 giờ trướcCác chuyên gia Anh lần đầu tiên tìm ra mối liên hệ giữa một căn bệnh về da bí ẩn (có vẻ giống bệnh Kawasaki) và Covid-19 ở trẻ em sau khi xảy ra tình trạng gia tăng các ca chăm sóc đặc biệt vào tháng 4 năm ngoái.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe22 giờ trướcBên cạnh danh sách ngày càng mở rộng về các triệu chứng từ nhẹ đến nặng của COVID-19, các chuyên gia đã liệt kê ra 6 biến chứng y khoa lâu dài liên quan đến virus nguy hiểm này.
- Sức khỏe22 giờ trướcBé trai 6 tuổi đau bụng 3 ngày, ói nhiều, không đi cầu được kèm bụng trướng hơi... phải nhập viện cấp cứu và phát hiện dị vật bất ngờ trong bụng.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe1 ngày trướcSở Y tế Hà Nội cho biết tính đến sáng 2/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận ca 1 ca tái dương tính sau ra viện.
- Bé gái thoát chết kỳ diệu khi rơi từ tầng 12 xuốngSức khỏe1 ngày trướcSau khi nhập viện bé gái ở Hà Nội được thăm khám và hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tốt nhất.
- Sức khỏe1 ngày trướcQuá mệt mỏi sau một ngày làm việc dài khiến nam thanh niên làm khuôn kẽm siết chặt cổ tay. Khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ xác định bàn tay bệnh nhân đã mất đi chức năng vận động và cảm giác, bị dập nát các gân cơ duỗi ngón tay.