- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thói quen "bất trị" nhưng nguy hiểm ai cũng dễ mắc trong bối cảnh dịch Covid-19
Đại dịch Covid-19 đã lây lan rộng ra khắp thế giới. Dịch bệnh này dễ lây lan và tăng nguy cơ mắc nếu như chúng ta duy trì thói quen đưa tay lên mặt theo quán tính.
Ảnh minh hoạ.
Theo các nghiên cứu khoa học trên thế giới con người thường có thói quen chạm tay vào mặt trung bình từ 9 đến 23 lần/giờ. Ví dụ như: dụi mắt, lau mắt, gãi, cậy mụn, cắn móng tay, vê râu…
Khi công việc căng thẳng, lo lắng hay bối rối con người cũng sẽ có thói quen chạm tay vào mặt theo thói quen. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đưa tay lên mặt trở thành một thói quen "bất trị" và rất nguy hiểm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Ths.BS Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay, theo khuyến cáo của Bộ Y tế về vấn đề lây lan dịch bệnh hiện nay, thì việc tiếp xúc gần giữa người mang virus và người lành là con đường chính.
Môi trường trong bán kính 2m mang nhiều nguy cơ tiềm ẩn, việc chúng ta không giữ vệ sinh bàn tay sau khi chúng ta giao tiếp hay sờ, tiếp xúc với các vật xung quanh, sau đó đưa lên mắt mũi miệng vùng mặt sẽ gây tăng nguy cơ lây nhiễm virus lên cao.
Ths.BS Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương.
Theo bác sĩ Minh rất nhiều người có thói quen hay sờ tay lên vùng mặt, dùng tay dụi mắt, vô tình đưa virus đến gần hơn các cơ quan hô hấp là mô đích của virus… từ đó dễ nhiễm bệnh.
Mặc dù thói quen này đôi khi chúng ta làm vô thức và nghĩ rằng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Do đó, bên cạnh việc rửa tay thường xuyên, việc tránh đưa tay lên xoa mắt mũi miệng cũng là biện pháp giúp chúng ta hạn chế nguy cơ nhiễm virus Covid-19.
Bác sĩ Quang cho hay: "Thói quen sờ tay lên mặt không chỉ tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm mà nó còn gây tác hại xấu tới da.
Việc đưa tay lên mặt, khi chúng ta không đảm bảo vấn đề vô trùng (bàn tay vốn là cơ quan rất dễ nhiễm bẩn) có thể làm cho chúng ta gây nên sự nhiễm trùng (vi khuẩn như liên cầu, tụ cầu; virus như Covid-19, Herpes, u mềm lây, hạt cơm…; nấm, kí sinh trùng…) từ môi trường bên ngoài cơ thể hay bộ phận khác cơ thể (cào gãi da vùng khác) lên da mặt của mình".
Ngoài ra, có những trường hợp ngoài đưa tay lên mặt còn dùng móng tay cạy gảy, bóp nặn da mặt…từ đó gây nên hiện tượng viêm da, nhiễm khuẩn da như mụn trứng cá…
Bộ Y tế khuyến cáo không nên đưa tay lên mặt thì việc mát xa mặt có nên làm không? - (PV), bác sĩ Minh chia sẻ quan điểm, mát xa mặt được xem là 1 bước thường xuyên của việc chăm sóc da. Việc mát xa mặt được thực hiện tại các cơ sở chăm sóc da và tự thực hiện tại nhà.
Hiện nay trong bối cảnh thực hiện phòng dịch Covid-19 và cách ly xã hội, thì việc mát xa mặt chỉ được khuyến cáo khi thực sự cần thiết và cần đảm bảo người kĩ thuật viên và người được mát xa đều thực sự khỏe mạnh, không nhiễm bệnh. Tuy nhiên thực sự cân nhắc.
"Nếu thực hiện tự mát xa tại nhà, chúng ta có thể thực hiện khi chúng ta đảm bảo tốt việc sát khuẩn tay thường xuyên cũng như sát khuẩn tay trước khi thực hiện. Hoặc chúng ta sử dụng thêm các máy mát xa hỗ trợ cầm tay (các sản phẩm home care..) để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp tay lên da mặt", bác sĩ Minh cho hay.
Theo Tổ Quốc
-
Sức khỏe8 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe12 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe16 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe17 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe19 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.