- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thứ rau có mùi tanh mà nhiều người sợ hãi hóa ra lại là thuốc đặc trị giúp hạ sốt trong một nốt nhạc cho con bạn
Dù là trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ, rau diếp cá cũng phát huy tác dụng chữa bệnh, giúp hạ sốt vô cùng hiệu quả.
- Khi ho kèm theo 2 triệu chứng này nghĩa là ung thư phổi đang bắt đầu xuất hiện, khuyến nghị đi khám lập tức
- Mang tiếng là béo nhưng 5 thực phẩm này lại giúp "đốt mỡ" nhanh, phụ nữ nên bổ sung vào bữa cơm để giảm cân an toàn lại khỏe thân
- Có những thay đổi kỳ diệu đã diễn ra trong cơ thể sau khi đi bộ 1 giờ, thay đổi ở phút 21-45 là điều chị em thích nhất
Thay đổi thời tiết làm chúng ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Những cơn đau nhức đầu hãi hùng bỗng nhiên xuất hiện, người mệt mỏi không thể gượng dậy để làm việc thật tốt. Người lớn là thế, còn trẻ nhỏ thì sao? Dù là trẻ nhỏ hay trẻ sơ sinh cũng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Vào giai đoạn thời tiết chuyển lạnh đột ngột như lúc này, trẻ rất dễ mắc bệnh đường hô hấp, ho, cảm, sốt virus. Hoặc đơn giản hơn là đi tiêm phòng về, bé bị lên cơn sốt đột ngột...
Làm thế nào để hạ sốt cho trẻ thật hiệu quả mà không cần dùng đến một viên thuốc nào? Chuyên gia "bật mí" bố mẹ có thể dùng rau diếp cá - thứ rau có mùi tanh nhiều người ngửi thấy hãi để làm thuốc hạ sốt từ tự nhiên cho con.
Rau diếp cá để hạ sốt, từ trẻ sơ sinh đến trẻ nhỏ đều "dùng được tuốt".
Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), rau diếp cá có thể giúp hạ sốt cho trẻ nhanh chóng mà không cần dùng thuốc. Vào mùa đông, mẹ vẫn có thể áp dụng để hạ sốt cho con mà không cần phải uống một viên kháng sinh nào.
Dưới đây là cách hạ sốt bằng rau diếp cá, từ trẻ sơ sinh đến trẻ nhỏ đều có thể áp dụng, để hạ sốt tốt nhất:
Trẻ sơ sinh
- Lấy một nhúm rau diếp cá, đem giã nát, đắp lên trán, sau đó dùng băng gạc quấn lại.
- Để như vậy cố định trong 30 phút thì tháo ra.
Bạn còn có thể tận dụng rau diếp cá để nhanh chóng có được những bài thuốc chữa bệnh này
Trẻ trên 6 tháng
- Giã nát rau diếp cá, đổ thêm một chút nước vào và lọc lấy nước uống.
- Phần bã rau diếp cá đem đắp thái dương sẽ giúp trẻ hạ sốt nhanh chóng hơn.
Làm liên tục như vậy trong vài ngày, cho đến khi trẻ dứt hẳn những cơn nóng sốt. Nếu thực hiện trong vài lần liên tiếp mà cơn sốt không thuyên giảm hoặc xuất hiện thêm một số triệu chứng khác cần đi thăm khám để có hướng điều trị kịp thời.
Rau diếp cá có công dụng hạ sốt cực tốt nhưng cần lưu ý điều này khi làm cho con
Theo lương y Bùi Hồng Minh, trong Đông y ghi nhận, rau diếp cá hay còn gọi là dấp cá, rau giấp, lá giấp… có vị cay, tính hơi lạnh, có công dụng chính là thanh nhiệt giải độc, lợi thủy tiêu thũng. Rau diếp cá có vị cay, chua, mùi tanh, tính mát (hơi lạnh), hơi độc, tán khí, tán ứ, cay vào phế kinh. Rau diếp cá thường được dùng trong các trường hợp viêm phế quản, hen suyễn, áp xe phổi, phù nề, hội chứng lỵ cấp, viêm đường tiết niệu, đái dắt, đái buốt, huyết trắng, khí hư, mụn nhọt. Liều dùng được định lượng 10-30g khô, 30-60g tươi.
Rau diếp cá có vị cay, chua, mùi tanh, tính mát (hơi lạnh), hơi độc, tán khí, tán ứ, cay vào phế kinh.
Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong diếp cá chứa 91,5% nước, 2,9% protid, 2,7% gluxit, 0,5% lipid, 1,8% cellulose, dẫn xuất không protein 2,2, khoáng toàn phần 1,1. Trong rau diếp cá cũng chứa một số khoáng chất như canxi, kali, caroten và vitamin C nên rất tốt để dùng khi bị ốm sốt.
Với những công dụng tuyệt vời cùng đặc tính kháng sinh cực mạnh, rau diếp cá vô cùng được ưa chuộng để chữa bệnh cho trẻ nhỏ, trong đó điển hình là trị ho, hạ sốt. Vị tanh nồng, khó ăn nhưng rau diếp cá lại rất an toàn, lành tính với trẻ nhỏ, thậm chí ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể được dùng để chữa bệnh.
Rau diếp cá có vị tanh, hơi chua nên không phải trẻ nào cũng dễ dàng thưởng thức món nước này.
Tuy nhiên, rau diếp cá có vị tanh, hơi chua nên không phải trẻ nào cũng dễ dàng thưởng thức món nước này. Chuyên gia khuyến cáo, có thể cho thêm đường vào nước rau diếp cá cho trẻ dễ uống. Nếu vẫn không thể uống như vậy, bố mẹ có thể nấu chín lá diếp cá để khử mùi tanh và đảm bảo vệ sinh hơn.
Bên cạnh việc dùng rau diếp cá để hạ sốt cho trẻ, bố mẹ có thể cho trẻ uống thêm nhiều nước cam, nước chanh để tăng sức đề kháng vì những loại nước này vẫn luôn được đánh giá có hàm lượng vitamin C dồi dào. Nếu bé bị nôn trớ nhiều có thể bổ sung thêm men tiêu hóa từ sữa chua. Tuy nhiên, tùy từng độ tuổi của trẻ, nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung. Với trẻ sơ sinh không tự ý bổ sung, bắt buộc cần tham khảo ý kiến bác sĩ, tránh những hậu quả không mong muốn.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe3 giờ trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe4 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe5 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe7 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe8 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe12 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.