- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải về bệnh nhân COVID-19 xét nghiệm 2 lần âm tính, lần 3 dương tính
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã khẳng định điều này khi trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức vào chiều 10/4.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.
Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, sau khi cho kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 liên tiếp trở lên thì bệnh nhân đó mới chính thức được công bố khỏi bệnh.
"Sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân đó vẫn phải tiếp tục thực hiện cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế" - Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay.
Trước thông tin ở một số địa phương có trường hợp bệnh nhân xét nghiệm âm tính 2 lần, xét nghiệm lần 3 dương tính, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định "Theo đúng phác đồ điều trị, bệnh nhân sẽ phải xét nghiệm virus 2 ngày/lần. Những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính liên tiếp trở lên thì mới chính thức được công bố khỏi bệnh".
Cũng theo Thứ trưởng Sơn, đối với các trường hợp bệnh nhân xét nghiệm dương tính sau 2 lần âm tính như trên có nghĩa là các bệnh nhân này vẫn mang mầm bệnh trong người và hiện đang trong quá trình tiếp tục điều trị.
“Tất cả các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp 3 lần trở lên. Sau đó, bệnh nhân vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và an toàn cho xã hội”, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.
Về việc liên tục xuất hiện những ca mắc COVID-19 liên quan đến bệnh viện, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện cần coi những người đến thăm khám, cấp cứu là đối tượng nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2.
Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo các cơ sở y tế tuân thủ các hướng dẫn về việc tổ chức phát hiện phòng ngừa xét nghiệm các trường hợp bệnh nhân.
Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trong ngày 10/4, cả nước đã có thêm 16 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, Việt Nam đã có tổng cộng 144 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 18h chiều 10/4 đã ghi nhận thêm 2 mắc COVID-19. Tính đến thời điểm này cả nước có 257 ca mắc COVID-19.
Theo Tổ Quốc
-
Sức khỏe27 phút trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe1 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe5 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe6 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe10 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe13 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe13 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.