- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
TP.HCM bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi
Chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em trong nhóm tuổi 5-11 được ngành y tế thành phố triển khai trong 15 ngày.
Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cung cấp, trên địa bàn thành phố hiện có 898.537 trẻ trong độ tuổi 5-11 sinh sống, học tập.
Trong đó, 885.730 trẻ đi học và 12.807 trẻ không đi học, được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
Sáng nay, nhóm trẻ này sẽ được tiêm vaccine phòng Covid-19 theo độ tuổi giảm dần, bắt đầu từ khối lớp 6. Riêng trẻ đã mắc Covid-19 sẽ được tiêm vaccine sau 3 tháng.
TP.HCM tiêm trước vaccine Moderna
Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị trước tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng lưu ý các điểm tiêm đặt tiêu chí an toàn, không chạy theo số lượng vì áp lực thời gian.
"Nếu phụ huynh không đồng thuận thì không tiêm cho trẻ", ông Hưng nhấn mạnh.
Ông Hưng cho biết trong đợt đầu tiên, TP.HCM được phân bổ vaccine Moderna, những đợt sau có thể là Pfizer. Do đó, ông lưu ý các địa phương về khoảng cách 2 mũi tiêm, liều lượng của từng loại và không tiêm cùng lúc 2 loại vaccine tại một điểm tiêm để tránh nhầm lẫn.
Lưu ý: Sử dụng một loại vaccine phòng Covid-19 để tiêm đủ 2 mũi cho cùng một đối tượng trẻ, không dùng vaccine khác thay thế.
- Địa điểm tiêm vaccine
Tổ chức tiêm tại trường học, cộng đồng, các cơ sở tiêm chủng và bệnh viện (đối với trẻ đang điều trị nội trú hoặc có chỉ định tiêm tại bệnh viện).
Thực hiện tiêm theo lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ đang học lớp 6 và hạ dần theo độ tuổi tùy theo tiến độ cung ứng vaccine.
- Thời gian
Đối với mũi 1: Bắt đầu từ ngày 16/4 đến ngày 30/4. Trong đó, ngày 16/4 tổ chức tiêm cho trẻ đang học lớp 6 tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức.
Riêng đối với trẻ đang học lớp 5, các đơn vị thống nhất tiêm tại 5 trường tiểu học gồm: Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1; Tiểu học Bàu Sen, quận 5; Tiểu học Dương Minh Châu, quận 10; Tiểu học Hồ Văn Huê, Phú Nhuận; Tiểu học Tân Sơn Nhì, Tân Phú.
Học sinh mầm non tại TP.HCM trong ngày đầu đến trường. Ảnh: Phương Lâm.
Đến ngày 18/4, 22 quận, huyện sẽ đồng loạt tiêm cho nhóm trẻ tiểu học. Ưu tiên tổ chức tiêm cho trẻ 10-11 tuổi (lớp 4, lớp 5) đang sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố.
Các trẻ từ 5 đến dưới 10 tuổi sẽ được tiêm sau khi thành phố được cung ứng đủ vaccine.
Ngày 29 và 30/4, tổ chức tiêm vét tại các điểm tiêm cộng đồng do quận, huyện bố trí.
Đối với mũi 2: Dự kiến tiêm trong vòng 14 ngày. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Bốn điểm tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi
Để tiêm hết số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn TP.HCM trong vòng 14 ngày, mỗi ngày cần bố trí 604 bàn tiêm (mỗi bàn tiêm tiêm cho 50 trẻ/buổi).
Như vậy, thành phố bố trí 604 đội tiêm để tham gia công tác tiêm chủng. Nhân sự tham gia đội tiêm phải được tập huấn an toàn tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.
Bốn địa điểm tổ chức tiêm cho nhóm trẻ 5-11 tuổi gồm:
- Đối với các trẻ đang đi học: Tiêm tại các cơ sở giáo dục.
- Đối với các trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội: Tiêm tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc điểm tiêm cộng đồng.
- Đối với các trẻ không được đi học: Tiêm tại các điểm tiêm cộng đồng do phường, xã, thị trấn bố trí.
- Đối với các trẻ đang nằm viện điều trị: Tiêm tại bệnh viện, nơi trẻ điều trị (trước khi xuất viện).
Đối với các trẻ có chỉ định tiêm tại bệnh viện sẽ được tiêm tại bệnh viện quận, huyện hoặc Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 hoặc Nhi đồng Thành phố.
Theo Zing
-
Sức khỏe1 giờ trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe2 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe3 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe5 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe6 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe6 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe10 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe22 giờ trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.