- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trẻ bị sốc sốt xuất huyết kéo dài có nguy cơ không hồi phục và dẫn đến tử vong
Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có vắc xin điều trị, thời gian gần đây bệnh thường có diễn biến bất thường khiến nhiều bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết dẫn đến nguy hiểm và khó điều trị.
Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có vắc xin điều trị, thời gian gần đây bệnh thường có diễn biến bất thường khiến nhiều bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết dẫn đến nguy hiểm và khó điều trị.
Sốc sốt xuất huyết kéo dài dẫn đến nguy cơ không hồi phục và tử vong
Hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng trong tuần thứ 2 của tháng 9. Toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 760 ca nhập viện do sốt xuất huyết trong đó trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 63%, đáng lưu ý rất nhiều bệnh nhân nhi tái sốc sốt xuất huyết trong quá trình điều trị.
Mới đây, êkip khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa hội chẩn cấp cứu thành công cho một ca tái sốc sốt xuất huyết nhiều lần theo dõi điều trị tại bệnh viện.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống động, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết: "Biến chứng trẻ em đối với sốt xuất huyết mà thường gặp nhất và nguy hiểm nhất là sốc, khi trẻ bị sốc sốt xuất huyết dẫn đến tụt huyết áp và không có máu nuôi cơ quan. Tình trạng sốc như này thì có thể tái đi tái lại và các bái sĩ phải theo dõi sát để điều trị nâng huyết áp trẻ lên để cho nó kịp thời để tránh gây ra những biến chứng đáng tiếc. Tình trạng tái sốc sốt xuất huyết trong mùa bệnh năm nay khá nhiều. Có bệnh nhi tái sốc sốt xuất huyết đến 3-4 lần với những trường hợp này cần theo dõi sát sao để cấp cứu kịp thời cấp cứu. Bởi sốc sốt xuất huyết ở trẻ kéo dài có nguy cơ tiến triển thành sốc không hồi phục và dẫn đến tử vong".
Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa hiện tại bệnh nhi tái sốc sốt xuất huyết đã qua cơn nguy kịp. Đáng chú ý đa số các trường hợp tái sốc như thế này thường bị tổn thương cơ quan như suy gan, suy thận, nếu nặng hơn phải lọc máu mới có thể cứu sống bệnh nhân. Tỷ lệ tái sốc sốt xuất huyết trong điều trị khá cao và phụ thuộc nhiều chủng virus gây bệnh cũng như cơ địa từng trẻ tình trạng này đặc biệt nguy hiểm ở trẻ béo phì khi mắc sốt xuất huyết.
Những trẻ béo phì bị sốc sốt xuất huyết càng cực kỳ khó điều trị
"Khoa cũng điều trị rất nhiều trường hợp các trẻ bị sốc sốt xuất huyết, đối với trẻ em mắc sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp hơn. Đặc biệt tình trạng sốc khó điều trị đối với trường hợp bệnh nhi béo phì điều trị rất vất vả, chúng tôi phải áp dụng rất nhiều kỹ thuật, rất nhiều phương pháp để mà điều trị cho trẻ được", bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Sốt xuất huyết tái nhiễm lần hai rất nguy hiểm do tình trạng bệnh thường nặng hơn lần đầu. Bệnh nhân có thể có những diễn biến bất thường hơn, cần được theo dõi sát sao, đặc biệt là trên những bệnh nhân có bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, gan thận,... hoặc phụ nữ có thai, trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, người cao tuổi.
Đối với trẻ có cơ địa thừa cân béo phì, khi mắc bệnh sốt xuất huyết thường bệnh diễn tiến nặng hơn. Để tránh những biến chứng do sốt xuất gây ra, nếu trẻ sốt liên tục 3 ngày kèm dấu hiệu mệt mỏi, có nhiều nốt xuất huyết bất thường ngoài da, đi cầu phân đen, tay chân lạnh, chán ăn, mệt mỏi… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, gia đình cần thông báo cho trạm y tế để khoanh vùng, phun xịt không để bệnh lây lan trên diện rộng.
Theo Helino
-
Sức khỏe6 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe9 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe14 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe14 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe14 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe16 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.