- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trẻ bị viêm da do đóng bỉm, tự điều trị bệnh càng nặng
Trẻ bị viêm da do cha mẹ thường xuyên đóng bỉm, tã là tình trạng phổ biến gặp ở trẻ nhỏ hiện nay. Điều đáng nói là khi trẻ bị viêm da, thay vì dừng ngay việc đóng bỉm, đưa con đi thăm khám thì cha mẹ lại tự dùng thuốc bôi, rửa cho con làm bệnh của trẻ ngày càng nặng.
Trẻ bị viêm da do cha mẹ thường xuyên đóng bỉm, tã là tình trạng phổ biến gặp ở trẻ nhỏ hiện nay. Điều đáng nói là khi trẻ bị viêm da, thay vì dừng ngay việc đóng bỉm, đưa con đi thăm khám thì cha mẹ lại tự dùng thuốc bôi, rửa cho con làm bệnh của trẻ ngày càng nặng.
Việc cha mẹ tự làm bác sĩ thăm khám bệnh về da cho con, PGS.TS Nguyễn Duy Hưng – Tổng thư ký Hội Da liễu Việt Nam cho biết: “Thực tế thăm khám các bệnh về da liễu cho trẻ nhỏ, tôi gặp rất nhiều trường hợp trẻ bị bệnh nặng hơn, khó điều trị hơn do cha mẹ tự thăm khám, tự dùng thuốc chữa bệnh cho con.
PGS.TS Nguyễn Duy Hưng cho hay: "Việc cha mẹ tự thăm khám, tự điều trị cho con khi trẻ bị viêm da sẽ làm bệnh tăng nặng và khó điều trị hơn".
Không ít các bà mẹ khi phát hiện con trẻ có những biểu hiện bất thường vì đóng bỉm, thay vì đem con đi thăm khám bác sĩ nhi khoa, bác sĩ da liễu lại tự ý làm bác sĩ cho con, tự dùng một số loại dung dịch để rửa cho trẻ, bôi một số thuốc.
Nguy hiểm hơn nữa là một số thuốc đó có chứa thành phần corticoid, thành phần kháng sinh làm cho bệnh ngày càng nặng hơn và quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn.
Đặc biệt, với những trường hợp trẻ bị nấm, bôi mỡ corticoid, mỡ kháng sinh làm bệnh tăng nặng lên, làm da của trẻ bị viêm lan tỏa, lở loét, chảy nước rất nhiều, gây nguy hại sức khỏe trẻ.
Bên cạnh đó, một số cha mẹ sử dụng các loại cây cỏ thiên nhiên như kinh giới, lá trầu không, lá chè, mướp đắng… để bôi, tắm cho trẻ khi trẻ bị trẻ bị hăm, ngứa, viêm da…
Đây là các biện pháp dân gian vẫn được người dân truyền tai nhau sử dụng. Tuy nhiên, biện pháp này là cổ điển, được sử dụng khi mà thuốc, dược phẩm còn hạn chế. Nhưng hiện nay, khi mà khoa học phát triển, có rất nhiều loại thuốc tốt chữa bệnh hiệu quả thì chúng ta nên dùng các sản phẩm của y học hiện đại sẽ tốt hơn”.
Lời khuyên của bác sĩ Hưng dành cho các bà mẹ có con nhỏ là trong trường hợp trẻ bị viêm da do bỉm, tã, cần đưa trẻ đến thăm khám bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu để được điều trị sớm và đúng cách.
Khi thấy trẻ có các dấu hiệu bất thường trên da, cần cho trẻ đi thăm khám bác sĩ để được điều trị sớm và đúng cách
Khi trẻ được đưa đến thăm khám, bác sĩ sẽ xác định tình trạng viêm của trẻ ra sao, thậm chí phải cho trẻ làm xét nghiệm để biết có nấm hay không.
Bởi, biện pháp xử trí cho trẻ có nấm khác so với trường hợp không có nấm. Nếu xét nghiệm có nấm phải sử dụng thuốc kháng nấm thì mới khỏi được. Còn nếu không có nấm thì sử dụng thuốc chống viêm để điều trị. Ngoài ra, có thể cho trẻ dùng kèm theo kem kháng sinh.
Bên cạnh đó, vùng da bị viêm của trẻ cần phải được rửa bằng một số sản phẩm chuyên biệt để quá trình điều trị đạt hiệu quả cao nhất, chống viêm, chống hăm…
Viêm da do tã lót có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn là trẻ bị ẩm ướt. Lớp sừng của da khi ngâm trong nước sẽ làm tăng tính thẩm thấu qua thành mạch, nhất là khi sự cọ sát làm da trở nên nhạy cảm hơn.
Biểu hiện của bệnh là các vùng da rát đỏ ở khu vực tiếp xúc với bỉm, tã như mông, bụng dưới, đùi trên. Các vết rát này đỏ tươi, bóng, tiết dịch, gây đau, sau đó có thể bong vảy.
Do đó, một nguyên tắc quan trọng nhất trong điều trị viêm da tã lót ở trẻ là phải để da khô thoáng. Tốt nhất trẻ đã bị viêm da thì cha mẹ không nên đóng bỉm cho trẻ trong thời gian trẻ bị bệnh.
Trẻ đi tiểu, đi ngoài xong cha mẹ phải thay rửa sạch sẽ ngay cho trẻ. Cha mẹ cần chăm một chút trong việc vệ sinh cho con, hạn chế tối đa việc đóng bỉm sẽ giúp phòng ngừa viêm da hiệu quả cho trẻ.
Đồng thời, nên nên đưa trẻ đi thăm khám, điều trị sớm để phòng bệnh tiến triển nặng và gây ra những biến chứng nguy hiểm.
Theo GĐM
-
Sức khỏe1 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe13 giờ trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe16 giờ trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.
-
Sức khỏe21 giờ trướcKhi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
-
Sức khỏe21 giờ trướcBác sĩ cảnh báo, một trong những biểu hiện hiếm gặp nhất của nhồi máu cơ tim là tiêu chảy. Có trường hợp đau bụng kéo dài khiến bệnh nhân tưởng bị viêm ruột, dẫn đến điều trị sai cách.
-
Sức khỏe22 giờ trướcTrên đường đến điểm đón khách ở quận Tân Phú, anh Biếu không may gặp nạn, ngã xuống đường và bị ô tô chạy cùng chiều cán ngang người.
-
Sức khỏe22 giờ trướcChưa bàn đến thói quen uống rượu hay hút thuốc, một vài sự bất cẩn trong ăn uống cũng có thể trở thành cơ hội để ung thư thực quản tấn công gia đình bạn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột chuyên gia đã cảnh báo nếu bạn gặp tình trạng hôi miệng lâu dài mặc dù đã vệ sinh miệng sạch sẽ thì đã đến lúc bạn nên đi khám, vì có thể đó là một triệu chứng của ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDấu hiệu của đột quỵ có thể xuất hiện đột ngột hoặc nhỏ lẻ, khiến nhiều người không để ý đến chúng. Từ đó bỏ lỡ "khung giờ vàng" cấp cứu.