- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trẻ mắc Covid-19 sốt cao, khó hạ nhiệt chưa phải là diễn biến nặng
Con 4 tháng tuổi có biểu hiện sốt, thi thoảng ho, lo sợ con bị viêm phổi, chị Thúy (TP.HCM) lập tức đưa bé đến viện để thăm khám dù biết phải chờ đợi lâu.
Hơn 8 giờ, hành lang phía trước Phòng khám sàng lọc Covid-19 của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) đông nghịt người.
Chị Trần Thanh Thúy (35 tuổi, quận 7, TP.HCM) chọn góc ngoài cùng của dãy ghế, ôm con trai mới hơn 4 tháng tuổi. Con trai chị chưa test nhanh Covid-19, phía trước là khu sàng lọc, nơi khám cho những trẻ dương tính.
"Đến viện chờ lâu nhưng yên tâm"
Chồng chị Thúy làm nghề dịch vụ và vô tình lây nhiễm nCoV. Sau một tuần tự điều trị tại nhà, vợ chồng chị cùng test nhanh âm tính. Tuy nhiên, con trai lúc này bắt đầu sốt, thi thoảng ho.
Người phụ nữ cho biết do con còn quá nhỏ nên gia đình không dám ngoáy mũi cho bé. Chị cho rằng triệu chứng này khả năng bé bị lây nhiễm từ bố rất cao.
Buổi chiều trước khi đưa con đến bệnh viện, chị Thúy phát hiện bé sốt 38 độ C và lập tức cho con uống 2 gói thuốc hạ sốt. Bé đỡ nóng hơn nhưng sau đó nhiệt độ cao trở lại. Bé ho ít, chảy nước mũi.
Con trai chị Thúy bú sữa ngủ trong lúc cùng ba mẹ chờ xét nghiệm và khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Ảnh: Quỳnh Danh.
"Tôi đã tham khảo trên mạng và hỏi ý kiến bác sĩ qua online nhưng tâm lý cha mẹ thấy con sốt thì rất lo lắng. Tôi sợ bị con viêm phổi nên phải đưa con đi khám bệnh viện mới yên tâm được", chị Thúy nói.
Đưa con từ quận 7 qua quận 1, đến bệnh viện vừa hơn 8h. Tuy nhiên, đến hơn 9h30, hai vợ chồng vẫn chưa làm xong thủ tục đăng ký test nhanh.
"Quy trình là cho bé test nhanh, chờ kết quả âm hay dương tính, sau đó mới đưa con vào phòng khám bệnh. Tôi nghĩ sẽ chờ khá lâu nữa nhưng cố gắng vì sức khỏe của con", chị nói thêm.
Trẻ mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ thông thường như sốt, ho nhưng phụ huynh vẫn đưa con đến bệnh viện là tình trạng phổ biến.
Ghi nhận của Zing tại các bệnh viện nhi, số lượt trẻ mắc Covid-19 đến khám ngoại trú tăng đáng kể thời gian gần đây, song đa số trẻ có triệu chứng nhẹ. Tỷ lệ trẻ cần nhập viện điều trị nội trú thấp.
Không phải mọi trẻ mắc Covid-19 đều cần đến bệnh viện
Chia sẻ với Zing ngày 15/3, bác sĩ Dư Tấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), thông tin số lượng bệnh nhi dương tính đến khám tại đơn vị này vẫn có chiều hướng tăng, tuy nhiên đa số trẻ có triệu chứng nhẹ.
"Một trong những nguyên nhân khiến lượng bệnh nhi đến khám tăng cao là tâm lý quá lo lắng của phụ huynh. Sau khi được bác sĩ tư vấn, phân tích và hướng dẫn, phụ huynh an tâm hơn", bác sĩ Quy nói.
Trong khi đó, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trần Nam, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết những trẻ mắc Covid-19 đến khám và điều trị tại đơn vị này đa phần biểu hiện nhẹ, nhiều nhất là sốt, ho. Một số bé gần như không triệu chứng đáng kể.
Phụ huynh và trẻ nhỏ xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 và khám tại phòng sàng lọc. Ảnh: Quỳnh Danh.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Hội truyền nhiễm TP.HCM, cũng khuyến cáo hiện nay, trẻ mắc Covid-19, nhất là chủng Omicron, đa số rất nhẹ.
Khi mắc bệnh, bé có triệu chứng sốt song sốt cao khó hạ hay sốt kèm lạnh run không có nghĩa là tình trạng nặng. Lúc này, phụ huynh chỉ cần chăm sóc, theo dõi và cho trẻ uống thuốc tương tự những lần trẻ sốt trước đó.
Bác sĩ Khanh hướng dẫn trẻ đau đầu, nôn ói nhưng sau đó sẽ tự hết hoặc ba mẹ có thể dùng thuốc chống ói. Nếu nhiệt độ âm ấm khoảng 35 hay 36 độ C, chỉ cần cho bé uống nhiều nước ấm.
Ngoài ra, trẻ khó ngủ có thể là xem điện thoại hay tivi nhiều, ba mẹ bình tĩnh điều chỉnh thời gian sinh hoạt của trẻ hoặc có thể uống vitamin nhóm B, dùng thêm thuốc ho nếu bé bị ho.
"Phụ huynh bình tĩnh, đừng lo lắng quá mức. Trẻ ăn được, bú tốt, hết sốt, có thể ngồi dậy chơi là ổn, đa số bé sẽ ổn sau 48 giờ. Nếu đi khám, cha mẹ chỉ cần cho bé khám gần nhà, không nhất thiết lên bệnh viện nhi đồng. Bác sĩ chuyên khoa nhi hay bác sĩ nội tổng quát hoàn toàn chữa được Covid-19 vì tương tự sốt siêu vi, viêm đường hô hấp trên", bác sĩ Khanh khuyên.
Ngoài ra, ông cũng khuyến cáo phụ huynh không cần dùng kháng sinh hay kháng viêm dù trong 48 giờ đầu trẻ sốt cao khó hạ.
Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, số trẻ mắc Covid-19 khi học trực tiếp có xu hướng tăng rất cao trong thời gian gần đây. Cụ thể, số ca tăng giữa các tuần dao động trên 12.000-16.000 ca.
Sở Y tế và Sở GD&ĐT TP.HCM đã họp, triển khai các hoạt động như hướng dẫn xử lý F0, xây dựng kịch bản đáp ứng tùy theo điều kiện tình hình.
Đại diện Sở Y tế TP.HCM cũng nhấn mạnh dù số lượng tăng, trẻ F0 diễn tiến nặng thời gian qua không nhiều. Trước đó, Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc sẵn sàng thu dung điều trị trẻ mắc Covid-19, tăng giường bệnh.
Theo Zing
-
Sức khỏe11 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe11 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe15 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe15 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe15 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe16 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe16 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe20 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.