Trưa 29/9, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 ở Long Biên

Theo CDC Hà Nội, tính đến 12h ngày 29/9, thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại khu phong tỏa thuộc quận Long Biên.

Trưa 29/9, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 ở Long Biên-1
Người dân ở "ổ dịch" 328 - 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (Hà Nội) trở về nhà sau khi kết thúc đợt cách ly tập trung.

Trưa 29/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h, thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại khu phong tỏa thuộc quận Long Biên.

Ca bệnh này, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt. Như vậy, tính đến 12h trưa 29/9, số ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn Hà Nội ghi nhận trong ngày là 2, gồm 1 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu phong tỏa.

Ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận là N.T.T, nữ, sinh năm 1955, địa chỉ tại Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3/973 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.372 ca.

Riêng "ổ dịch" Việt Hưng (Long Biên) đã có 28 ca dương tính.

Về tiêm chủng, chưa tính số đã được tiêm vắc xin tại các bệnh viện tuyến Trung ương, chỉ tính riêng các quận, huyện của thành phố Hà Nội tính đến 12h ngày 29/9, đã tiêm được 27.311 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Tổng số tiêm của các quận, huyện trên địa bàn thành phố ghi nhận đến thời điểm này là 5.883.912 mũi tiêm, trong đó có 5.048.013 mũi 1 và 835.899 mũi 2.

Trong sáng nay, 29/9, chính quyền sẽ đưa các trường hợp F0, F1 và người dân ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân kết thúc đợt điều trị, cách ly, di dân trở về nhà.

Đối với người dân khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà, phải thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày (đối với F0) hoặc 7 ngày (đối với F1).

Đối với những trường hợp người dân đã đi cách ly tập trung tại 2 khu cách ly ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội), phải thường xuyên theo dõi sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình, nếu có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào, phải đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và được xử lý kịp thời.

Ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi được phong tỏa ngày 23/8, ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn.

Từ việc hai mẹ con ở ngõ 330 Nguyễn Trãi đi xét nghiệm tại bệnh viện có kết quả dương tính, được Sở Y tế Hà Nội công bố vào sáng 23/8, đến nay, đã có gần 595 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này.

Theo Tổ Quốc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/trua-29-9-ha-noi-phat-hien-them-1-ca-mac-covid-19-o-long-bien-82021299122432554.htm

Covid-19 Hà Nội

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.