- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tự ý mua thuốc ho điều trị tại nhà, phổi bé trai nổi nhiều mảng trắng
Mặc dù có dấu hiệu do dai dẳng nhưng cậu bé này không được bố mẹ đưa tới bệnh viện khám.
Mới đây, trang Jimu News đưa tin, có một bé tên Zhou Zhou (12 tuổi), sống ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc xuất hiện các triệu chứng như do dai dẳng, sốt suốt 1 tuần. Thế nhưng, bố mẹ cậu bé này sợ con trai mình bị lây nhiễm chéo nên tự ý mua thuốc ho điều trị tại nhà.
Sau đó, các triệu chứng của Zhou Zhou không thuyên giảm, thậm chí còn ho tới mức nôn mửa, tức ngực. Lúc này, bố mẹ cậu bé mới vội vàng đưa con mình tới khoa nhi tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc ở tỉnh Hà Bắc cấp cứu.
Phổi bé trai nổi nhiều mảng trắng.
Sau một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ nhận định rằng, tình trạng của Zhou Zhou đã phát triển thành viêm phổi. Từ những bức ảnh siêu âm có thể thấy một bên mô phổi của cậu bé có một mảng trắng lớn.
Tuy nhiên, các triệu chứng hiện tại của Zhou Zhou đã được cải thiện đáng kể sau khi điều trị bằng cả Đông y và Tây y.
Bác sĩ nhắc nhở nếu trẻ có các tình trạng sau cần đưa đi khám kịp thời:
1. Sốt kéo dài trên 3 ngày không có dấu hiệu thuyên giảm.
2. Rối loạn ý thức, sốt cao co giật.
3. Xuất hiện các triệu chứng viêm thanh quản và tắc nghẽn thanh quản, giọng khàn, không thở được, sắc mặt tím tái.
4. Viêm phổi nặng, khó thở, mặt tái xanh, thiếu oxy.
5. Chú ý quan sát trạng thái tinh thần, trẻ có ngủ được, ăn uống bình thường, chơi đùa được không sau khi uống thuốc hạ sốt.
6. Trẻ kêu đau cố định ở một bộ phận nào đó, lâu ngày không khỏi.
7. Các triệu chứng tiêu hóa của trẻ ngày càng nặng hơn, nôn trớ thường xuyên, tiêu chảy nặng.
Bác sĩ còn nhắc nhở, trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi là đối tượng đặc biệt, một khi bị sốt thì nên đưa đi khám kịp thời.
Theo Tri thức & Cuộc sống
-
Sức khỏe7 giờ trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe11 giờ trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe11 giờ trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.
-
Sức khỏe15 giờ trướcKhi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
-
Sức khỏe16 giờ trướcBác sĩ cảnh báo, một trong những biểu hiện hiếm gặp nhất của nhồi máu cơ tim là tiêu chảy. Có trường hợp đau bụng kéo dài khiến bệnh nhân tưởng bị viêm ruột, dẫn đến điều trị sai cách.
-
Sức khỏe17 giờ trướcTrên đường đến điểm đón khách ở quận Tân Phú, anh Biếu không may gặp nạn, ngã xuống đường và bị ô tô chạy cùng chiều cán ngang người.
-
Sức khỏe17 giờ trướcChưa bàn đến thói quen uống rượu hay hút thuốc, một vài sự bất cẩn trong ăn uống cũng có thể trở thành cơ hội để ung thư thực quản tấn công gia đình bạn.
-
Sức khỏe18 giờ trướcMột chuyên gia đã cảnh báo nếu bạn gặp tình trạng hôi miệng lâu dài mặc dù đã vệ sinh miệng sạch sẽ thì đã đến lúc bạn nên đi khám, vì có thể đó là một triệu chứng của ung thư.
-
Sức khỏe19 giờ trướcNhững thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDấu hiệu của đột quỵ có thể xuất hiện đột ngột hoặc nhỏ lẻ, khiến nhiều người không để ý đến chúng. Từ đó bỏ lỡ "khung giờ vàng" cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não đang gây chấn động dư luận. Vậy như nào là chết não?
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐang khỏe mạnh, nhiều cô gái bất ngờ không làm chủ được hành vi, la hét, co giật rồi hôn mê, phải nằm điều trị dài hạn tại bệnh viện với chi phí rất lớn.